Hãng thông tấn Cuba (AIN) cho biết, cùng với những hạn chế về mặt tài chính ngày càng gia tăng do Washington áp đặt nhiều năm qua, Cuba không được phép kết nối đường cáp thông tin dưới biển, cản trở hòn đảo này tiếp cận các dịch vụ internet, nguồn cung cấp thông tin toàn cầu.
Tuy nhiên, Cuba đang nỗ lực tăng cường khả năng sử dụng internet cho người dân trên toàn quốc, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục.
AIN không chỉ đưa ra bức tranh lạc quan về triển vọng internet ở Cuba, mà viện dẫn nhiều thí dụ cụ thể mà bất cứ du khách nào đến Cuba cũng dễ dàng nhận thấy.
Việc nhận và truyền qua internet ở Cuba chỉ thực hiện thông qua vệ tinh liên lạc. Vì vậy, những hạn chế đối với khả năng kết nối internet đã khiến tốc độ truyền thông tin chậm và chi phí sử dụng tăng.
Cuba đã vạch chiến lược phát triển nhằm thúc đẩy "thông tin hoá xã hội", cách thức được coi là duy nhất để giúp người dân tiếp cận các khu vực rộng lớn của đất nước, cũng như trên thế giới.
Chiến lược "thông tin hoá xã hội" được xác định là "quá trình sử dụng rộng rãi và có trật tự công nghệ thông tin liên lạc để thỏa mãn nhu cầu thông tin và kiến thức của tất cả mọi người và mọi tầng lớp trong xã hội".
Đề cập mục tiêu chính của dự án, Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã nhiều lần phát biểu: "Hàng triệu người Cuba có thể giao tiếp với hàng triệu người trên thế giới thông qua internet".
Bước đầu tiên theo hướng này đã được tiến hành từ năm 1996, khi Bộ Liên lạc, lúc đó thực hiện nhiệm vụ truyền thống gồm dịch vụ bưu điện, điện thoại và truyền hình, đã chuyển đổi thành Bộ Thông tin và Liên lạc.
Một thập niên sau, quốc đảo đã gặt hái nhiều thành quả quan trọng trong lĩnh vực này, thể hiện rõ nét nhất trong các con số ngày càng tăng cá nhân và tổ chức có sử dụng internet, cũng như số lượng kỹ sư và công nhân kỹ thuật chuyên môn cao được đào tạo hàng loạt.
Ở Cuba, chương trình giáo dục quốc gia bao gồm cả các khoá đào tạo về máy vi tính, bắt đầu ngay từ lớp 1. Cả nước hiện có 26 Viện Công nghệ thông tin, tất cả đều được trang bị công nghệ kỹ thuật số hiện đại, hơn 40 nghìn sinh viên theo học, khoá đầu tiên sẽ tốt nghiệp năm 2008.
Bên cạnh các chương trình hiện có ở các trường đại học, giữa năm 2002, Trường Đại học Khoa học máy vi tính (UCI) được thành lập, chiêu sinh khoảng tám nghìn sinh viên được lựa chọn từ các sinh viên tài năng trong chuyên ngành tin học.
Trong khuôn khổ dự án, hơn 600 Câu lạc bộ máy tính cũng được thành lập và hoạt động trên khắp 169 đơn vị hành chính quốc gia. Dự án được triển khai theo phương châm: mọi người đều có thể sử dụng internet, không phân biệt tuổi tác hay nghề nghiệp.
Hơn 200 trường đại học hiện nay ở Cuba có sử dụng internet và lập kế hoạch mở rộng dịch vụ này cho khoảng 800 nghìn người đã tốt nghiệp đại học, chủ yếu là thanh niên.
Trả lời phỏng vấn AIN, kỹ sư Roberto Santiesteban, giám đốc Trung tâm kinh doanh dữ liệu, đưa ra viễn cảnh lạc quan: "Khi chúng tôi càng phát triển internet và khả năng kết nối bao nhiêu, thì dịch vụ cũng được mở rộng trên phạm vi toàn quốc bấy nhiêu. Không còn nghi ngờ rằng, dự án của Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả người dân Cuba tiếp cận internet".