Cuba cấm lưu hành USD

Ngày 25-10, Ngân hàng nhà nước Cuba thông báo từ ngày 8-11-2004, đồng USD sẽ không được phép sử dụng trong thanh toán và giao dịch, nhưng công dân Cuba và người nước ngoài vẫn được sở hữu đồng USD cũng như mọi ngoại tệ khác với khối lượng không hạn chế.

Từ thời hạn trên, các giao dịch và mua bán lâu nay bằng đồng USD, kể cả của phái đoàn ngoại giao và các công ty nước ngoài, sẽ được thực hiện bằng đồng peso nhưng phải chịu lệ phí 10% để Cuba trang trải những chi phí và rủi ro trong thanh toán do bị Mỹ cấm vận.

Việc thanh toán bằng đồng euro vẫn được duy trì tại một số trung tâm du lịch. Việc đổi đồng euro, đô-la Canada, frank Thụy Sĩ và đồng bảng Anh ra đồng peso Cuba chuyển đổi được sẽ không bị trừ lệ phí 10%. Từ ngày 8-11, các tài khoản bằng USD, kể cả của đoàn ngoại giao, các công ty và người nước ngoài khác đều không nhận tiền gửi bằng USD.

Cuba bắt đầu cho phép tự do lưu hành đồng USD từ năm 1993 nhằm tận dụng nguồn tiền trong nhân dân để khắc phục những khó khăn do sự tan rã của Liên Xô và do cuộc cấm vận của Mỹ.

Phát biểu trong chương trình thời sự chuyên đề "Hội thảo bàn tròn", được truyền trực tiếp trên các kênh truyền hình và đài phát thanh Cuba, Chủ tịch Fidel Castro, lần đầu tiên xuất hiện sau vụ bị ngã tối 20-10 bị gẫy xương đầu gối trái và rạn xương cánh tay phải, đã gửi thông điệp đến toàn dân Cuba, cực lực lên án những biện pháp siết chặt cấm vận mới của Mỹ đồng thời thông báo các biện pháp quản lý ngoại tệ để đáp lại chính sách thù địch của Washington.

Chủ tịch Cuba lên án chính phủ Mỹ từ tháng 6-2004 đã gây sức ép để buộc các ngân hàng nước ngoài không nhận USD bằng tiền mặt của Cuba. Chủ tịch Fidel nhấn mạnh, do Mỹ cấm vận, không cho phép các ngân hàng và đối tác giao dịch với Cuba qua các hệ thống ngân hàng và thẻ tín dụng nên phần lớn nguồn thu ngoại tệ từ du lịch và kiều hối của Cuba đều bằng tiền mặt.

Vì thế, biện pháp trên của Mỹ là nhằm ngăn cản Cuba sử dụng nguồn ngoại tệ thu được một cách hợp pháp để nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, thuốc chữa bệnh... phục vụ những nhu cầu thiết yếu của nhân dân.

Ngày 28-10, Đại hội đồng LHQ sẽ thảo luận và thông qua dự thảo nghị quyết đòi Mỹ chấm dứt cuộc cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đã áp đặt từ 42 năm nay chống Cuba.

Có thể bạn quan tâm