Covid-19 có khiến người Nga từ bỏ thói quen yêu thích?

NDO -

Như tất cả các nơi trên thế giới, đại dịch Covid-19 khiến nhiều kế hoạch hội hè của người Nga bị ảnh hưởng, nhất là trong quãng thời gian chia tay năm cũ, chào đón năm mới. Tại các điểm vui chơi ở nước Nga, đại dịch Covid-19 không thể “hạ nhiệt” không khí lễ hội cuối năm ngập tràn. Như truyền thống, người Nga vẫn giữ nhiều thói quen yêu thích của tháng 12.

Covid-19 có khiến người Nga từ bỏ thói quen yêu thích?
Covid-19 có khiến người Nga từ bỏ thói quen yêu thích tháng cuối năm? -0

Người Nga trượt băng trên sân ở Quảng trường Đỏ. Gắn liền với câu chuyện cổ tích mùa đông, sân trượt băng trên Quảng trường Đỏ từ lâu trở thành một trong những địa điểm yêu thích nhất của người Nga vào mùa tuyết. 

Covid-19 có khiến người Nga từ bỏ thói quen yêu thích tháng cuối năm? -0

Hằng năm, hàng nghìn người Nga đổ về đây để trượt băng trên quảng trường chính của đất nước, được bao quanh bởi những bức tường hùng vĩ của Điện Kremlin, mặt tiền của Nhà thờ Thánh Basil, tòa nhà Bảo tàng lịch sử và Trung tâm thương mại GUM lấp lánh ánh sáng…

Covid-19 có khiến người Nga từ bỏ thói quen yêu thích tháng cuối năm? -0

Ngoài đến Quảng trường Đỏ để trượt băng, người Nga cũng muốn lưu lại khoảnh khắc cuối năm trên nền Nhà thờ Thánh Basil. Theo một khảo sát được thực hiện năm 2019, trong 1000 bức ảnh ngẫu nhiên liên quan Quảng trường Đỏ, có đến 119 tấm được chụp với Nhà thờ Thánh Basil. 

Covid-19 có khiến người Nga từ bỏ thói quen yêu thích tháng cuối năm? -0

Thay vì đến các sân trượt băng, nhiều người Nga chọn trượt với ván và gậy trên các mặt hồ đóng băng vào tháng 12. Tuy nhiên, việc này bị nghiêm cấm ở nhiều nơi, do tiềm ẩn nguy hiểm khó lường. 

Covid-19 có khiến người Nga từ bỏ thói quen yêu thích tháng cuối năm? -0

Tháng 12 cũng là thời gian người Nga thích đến công viên để ngắm và cho chim ăn. Cho chim ăn gì và cách cho ăn cũng rất được quan tâm tại Nga vào mùa đông. Bánh mì đen không được khuyến khích, vì chúng gây lên men trong dạ dày chim. Với nhiều người Nga, cho chim ăn là cơ hội tốt để quan sát các loài chim khác nhau và nghiên cứu thói quen của chúng.

Covid-19 có khiến người Nga từ bỏ thói quen yêu thích tháng cuối năm? -0
Covid-19 có khiến người Nga từ bỏ thói quen yêu thích tháng cuối năm? -1

  Đi dạo công viên cũng là hoạt động yêu thích của người Nga trong tháng 12.         

Covid-19 có khiến người Nga từ bỏ thói quen yêu thích tháng cuối năm? -0

  Hai bố con chơi trượt tuyết bằng phao trong công viên. Đây là môn yêu thích của các gia đình có con nhỏ trong dịp mùa đông.    

Covid-19 có khiến người Nga từ bỏ thói quen yêu thích tháng cuối năm? -0

Dù nhiệt độ ngoài trời xuống dưới âm cả chục độ, song nhiều người Nga vẫn giữ thói quen tập luyện thể dục trong mùa đông, nhất là chạy bộ.  

Covid-19 có khiến người Nga từ bỏ thói quen yêu thích tháng cuối năm? -0

Trong những ngày dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, dắt chó đi dạo là một cách để giải trí của người Nga. Hồi mùa xuân năm nay, tại thủ đô Moscow, trong thời gian thành phố “đóng cửa chống dịch” khiến việc đi lại bị hạn chế, dắt chó đi dạo trở thành một trong những lý do chính đáng để được ra ngoài. 

Covid-19 có khiến người Nga từ bỏ thói quen yêu thích tháng cuối năm? -0

Người Nga yêu quý chó, song không phải ai cũng có đủ điều kiện để chăm sóc các con vật cưng của mình. Trong mùa đông, trên đường phố ở Nga có thể bắt gặp cảnh người nuôi chó xin hỗ trợ từ người đi đường. Ông Viktor (trong ảnh) cho biết, ông cần tiền để chăm sóc hai chú chó của mình, gồm tiền ăn, tiền áo ấm, tiền tiêm chủng… Nhiều người qua đường vui lòng giúp đỡ ông Viktor. 

Covid-19 có khiến người Nga từ bỏ thói quen yêu thích tháng cuối năm? -0

Năm ngoái, mùa đông ở Nga không có tuyết. Năm nay, kịch bản tương tự dường như cũng đang diễn ra. Với nhiều người, mùa đông không tuyết có thể báo hiệu một năm sau khó khăn hơn, nhất là đối với sản xuất nông nghiệp. Tuyết rơi ít có thể khiến mùa màng kém bội thu.