Trung Quốc và Mỹ nhất trí đối thoại để giải quyết bất đồng

Trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken vào ngày 26/4 tại thủ đô Bắc Kinh, hai quan chức ngoại giao hàng đầu đã cảnh báo mối nguy hiểm của những tính toán sai lầm, đồng thời nêu bật sự cần thiết của việc đối thoại để giải quyết những khác biệt.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AFP/TTXVN
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Vương Nghị và người đồng cấp Blinken đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ cho các đường dây liên lạc luôn mở. Ông Vương Nghị khẳng định quan điểm nhất quán của Trung Quốc đối với việc tuân thủ các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi.

Trung Quốc cũng cam kết thúc đẩy sự phát triển quan hệ Mỹ-Trung ổn định, lành mạnh và bền vững. Bộ trưởng Vương Nghị nhận định quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang “bắt đầu ổn định” sau hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden ở San Francisco (Mỹ) hồi tháng 11 năm ngoái.

Tuy nhiên, các yếu tố tiêu cực trong mối quan hệ song phương vẫn xuất hiện và ngày càng gia tăng. Ông kêu gọi hai nước giải quyết những bất đồng, cũng như những nguy cơ gây ảnh hưởng tới quan hệ song phương.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Blinken nêu bật tầm quan trọng của “ngoại giao tích cực”, đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên sẽ đạt được một số tiến triển về các vấn đề mà Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhất trí.

Ông hoan nghênh cơ hội đàm phán trực tiếp “để tránh hiểu lầm cũng như tính toán sai lầm”. Ông nhấn mạnh điều quan trọng là hai nước cần thể hiện đang nỗ lực quản lý mối quan hệ quan trọng này một cách có trách nhiệm.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ là cuộc tiếp xúc cấp cao mới nhất giữa giới chức hai cường quốc hàng đầu thế giới. Đây là chuyến thăm thứ hai đến Trung Quốc mà Bộ trưởng Ngoại giao Blinken thực hiện trong vòng 1 năm.

Trước thềm chuyến thăm, Trung Quốc đưa ra kỳ vọng về 5 mục tiêu lớn trong chương trình làm việc, trong đó bao gồm xây dựng nhận thức đúng đắn, tăng cường đối thoại, quản lý hiệu quả khác biệt, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi và cùng gánh vác trách nhiệm với tư cách là các nước lớn.