Trên khắp các ngả đường dẫn về trung tâm các giáo xứ trên địa bàn tỉnh, không khí ngày bầu cử diễn ra sôi nổi, phấn khởi. Tại xã Kim Sơn, một trong những địa bàn có đông đồng bào Công giáo sinh sống, công tác bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Toàn xã có 6 đơn vị bầu cử, 12 khu vực bỏ phiếu với tổng số 13.503 cử tri tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Bà Vũ Thị Bền, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Kim Sơn cho biết, tính đến 9 giờ ngày 15/3 đã có 7.263 cử tri đi tham gia bầu cử, chiếm 53,8%. Trong buổi sáng ngày bầu cử, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp liên quan công tác bầu cử. Lực lượng công an, quân sự và dân quân thường trực được bố trí làm nhiệm vụ tại các khu vực bỏ phiếu, góp phần giữ vững an ninh, bảo đảm để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.
Giáo dân Vũ Thị Uyên, giáo xứ Phú Hậu, xã Kim Sơn cho biết, ngay từ sáng sớm, chị cùng nhiều bà con giáo dân trong xứ đã đến khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, mong muốn lựa chọn được những đại biểu có tâm, có trách nhiệm, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Chị Trần Thị Thu, giáo xứ Phú Hậu, xã Kim Sơn chia sẻ: “Lá phiếu là quyền lợi quý giá. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn những người thực sự có tâm, biết lắng nghe tiếng nói của nhân dân vùng giáo và phản ánh trung thực đến các cấp thẩm quyền.”
Theo chị Thu, ngày bầu cử là dịp để mỗi cử tri thể hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và sự phát triển của địa phương. Vì vậy, ngay từ sáng sớm, nhiều bà con giáo dân trong khu dân cư đã đến khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào thành công chung của ngày hội bầu cử.
Ninh Bình hiện có khoảng 733.000 đồng bào công giáo, chiếm 16,67% dân số. Trước sự kiện chính trị trọng đại này, cử tri Công giáo đặt kỳ vọng lớn vào những ứng cử viên đủ đức, đủ tài, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Sự tham gia tích cực của đồng bào giáo dân toàn tỉnh góp phần quan trọng để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân; đồng thời tiếp tục củng cố niềm tin và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.