ND - Theo Tân Hoa xã, ngày 5-8, Tổng thống lâm thời Cư-rơ-gư-xtan R.Ô-tun-bai-ê-va tuyên bố, nước này đã ngăn chặn thành công âm mưu dùng vũ lực cướp chính quyền, sau khi lực lượng an ninh Cư-rơ-gư-xtan đã sử dụng hơi cay giải tán 2.000 người ủng hộ cựu ứng cử viên Tổng thống U.Ba-rức-tô-ba-xốp tụ tập biểu tình trước tòa nhà QH tại Thủ đô Bi-skếch.
Chính quyền Cư-rơ-gư-xtan đã bắt giữ 27 người, trong đó có ông Ba-rức-tô-ba-xốp, và những người này sẽ bị truy tố với tội danh "gây bạo loạn, âm mưu dùng vũ lực cướp chính quyền và tàng trữ vũ khí trái phép". Người đứng đầu Cơ quan An ninh quốc gia Cư-rơ-gư-xtan K.Ðu-sê-bai-ép cho biết, những kẻ chủ mưu trong vụ bạo loạn này có mối liên hệ chặt chẽ với những người thân của cựu Tổng thống C.Ba- ki-ép và được gia đình Ba-ki-ép cung cấp tài chính để gây bất ổn tình hình trong nước.
Trong một diễn biến khác, Chính phủ lâm thời Cư-rơ- gư-xtan khẳng định, nhiệm vụ chính của phái bộ cảnh sát quốc tế sẽ được Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) triển khai tại miền nam nước này là nhằm hỗ trợ cảnh sát địa phương khôi phục trật tự và an ninh ở khu vực, củng cố đối thoại giữa người dân và cảnh sát, do đó họ không được trang bị vũ khí. Hiện nhiều chính đảng ở Cư-rơ-gư-xtan không ủng hộ quyết định của bà Ô-tun-bai-ê-va triển khai 52 cảnh sát thuộc OSCE tại nước này vào giữa tháng 8 tới.