Có ý kiến phê phán cầu thủ này không chơi với tinh thần đồng đội, C.Rô-nan-đô nên xem lại mình vì trong bóng đá, tính tập thể luôn phải đề cao và Bồ Đào Nha không phải là CLB Rê-an Ma-đrít.
* AUF kháng án cho Xu-a-rét
Hôm qua 27-6, Liên đoàn bóng đá U-ru-goay (AUF) cho biết sẽ kháng án cho Xu-a-rét, tiền đạo bị FIFA phạt cấm thi đấu bốn tháng vì hành động phi thể thao. Chủ tịch AUF khẳng định: "Án phạt đã bị thổi phồng lên vì sức ép truyền thông.
Không có bằng chứng để đưa ra một án phạt nặng như thế. Uru-goay không muốn FIFA xử lý ngoại lệ cho trường hợp của Xu-a-rét. Điều chúng tôi muốn là FIFA cần phải bảo đảm công bằng cho tất cả các thành viên". Với án phạt này, Xu-a-rét không thể ra sân tại giải đấu đang diễn ra ở Bra-xin.
* Suýt đánh nhà báo
Bắt đầu từ việc các cầu thủ Ga-na từ chối trả lời phỏng vấn báo chí, một phóng viên sau đó huýt sáo phản ứng, dẫn đến hành động nóng nảy của tiền đạo Ghi-an. Tiền đạo này xông lên định đánh phóng viên nhưng được đồng đội ngăn lại.
Phóng viên này cho biết: "Trả lời báo chí là một phần công việc của cầu thủ sau trận đấu, bất kể vừa thắng hay thua.
Toàn bộ cầu thủ Ga-na đều từ chối trả lời và tôi chỉ phản đối điều đó. Tôi không nói gì quá đáng, nhưng Ghi-an đã phản ứng không đúng".
Đã có năm HLV xin từ chức
HLV đội tuyển Nhật Bản Anbê-rô Dắc-chê-rô-ni trở thành huấn luyện viên thứ năm xin từ nhiệm, sau khi không thể giúp đội nhà vượt qua vòng bảng World Cup 2014. Vị HLV đầu tiên quyết định ra đi là ông Pran-đen-li sau khi đội tuyển Ita-li-a bị loại tức tưởi trước Uru-goay. Liền ngay sau đó, ba HLV khác là các ông: Các-lốt Cây-rô (I-ran), Lu-ít Phéc-nanđô Xu-a-rét (On-đu-rát) và Xabri La-mô-chi (Cốt Đi-voa) đều xin từ chức.
* S.Xa-ki-ri lập cú ăn ba thứ 50 trong lịch sử World Cup
Tiền đạo Thụy Sĩ S.Xa-ki-ri đã lập cú ăn ba thứ 50 trong lịch sử World Cup trong loạt trận đấu cuối cùng ở bảng E, giúp đội nhà lọt vào vòng hai ở World Cup 2014. Kể từ năm 1954, khi J. Hu-gi lập được cú ăn ba vào lưới đội tuyển Áo, đây là lần đầu một cầu thủ Thụy Sĩ làm được điều kỳ diệu này. Hơn thế, đây cũng là lần đầu Thụy Sĩ ghi bàn thắng tại cả ba trận vòng bảng World Cup, trong đó, S.Na-ti ghi được bảy bàn thắng, vượt số bàn thắng kỷ lục sáu bàn mà đội bóng này giành được tại World Cup 1954