Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ kỷ niệm 45 năm thành lập

NDO - Ngày 1/9, Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ tổ chức kỷ niệm 45 năm thành lập (31/1/1997-31/1/2022).
0:00 / 0:00
0:00
Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành in.
Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành in.

Tiền thân của Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ là Nhà in Giải phóng Khu Tây Nam Bộ, thành lập vào năm 1960 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đặt tại tỉnh Cà Mau.

Sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, bộ phận của Nhà in Giải phóng miền Tây Nam Bộ và 3 nhà in của tỉnh gồm: Sóc Trăng, Cần Thơ và Chương Thiện sáp nhập lại thành lập Quốc doanh ấn phẩm Hậu Giang vào ngày 31/1/1977. Sau ba lần đổi tên, đến năm 2006, Xí nghiệp in tổng hợp Cần Thơ chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ.

Trong suốt 45 năm hình thành và phát triển, công ty nỗ lực vượt khó, phát triển mạnh mẽ, trở thành doanh nghiệp in tiên phong đổi mới công nghệ in ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Công ty tập trung đổi mới công nghệ, mua sắm máy móc thiết bị in hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới phương pháp quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho công nhân, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Tính đến cuối tháng 8/2022, sản lượng trang in của công ty đạt 27 tỷ trang, doanh thu đạt 375 tỷ đồng, lợi nhuận 28,5 tỷ đồng.

Ghi nhận đóng góp của công ty, Bộ Thông tin và Truyền thông tặng bằng khen, kỷ niệm chương cho tập thể, cá nhân công ty có thành tích đóng góp trong phát triển ngành in.

Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ kỷ niệm 45 năm thành lập ảnh 1

Các đại biểu cắt băng khánh thành 2 phù điêu khắc họa chân dung 11 cán bộ, lãnh đạo các nhà in khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Dịp này, Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ khánh thành 2 phù điêu khắc họa chân dung của 11 cán bộ, lãnh đạo các nhà in khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của các vị cán bộ lão thành cho ngành in khu vực.