Công tố viên đề nghị tử hình ông Saddam Hussein

Công tố viên tại phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein hôm nay đã đề nghị tử hình ông trong buổi luận tội cuối cùng.

Cáo trạng của công tố nói, ông Saddam Hussein và bảy cộng sự nên bị xử tử hình vì phạm tội ác chiến tranh.

Phiên tòa hiện đã hoãn lại và các thẩm phán sẽ xem xét phán quyết của họ sau khi nghe các luật sư bào chữa lần cuối cùng vào ngày 10-7 tới.

Các bị cáo bị đưa ra xử với các tội danh liên quan cái chết của 148 người Hồi giáo dòng Shia trong những năm 1980. Họ bị cáo buộc đã đàn áp những người chống đối tại làng Dujail sau khi âm mưu ám sát Saddam Hussein thất bại. Các luật sư bào chữa trước đó biện hộ rằng việc tấn công ngôi làng là cần thiết sau âm mưu ám sát Saddam Hussein. Họ cũng nói rằng, trong 148 người được coi là chết hiện có vài người còn sống.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa được nối lại vào hôm nay đã bác bỏ những lời luận tội chống lại họ.

Trưởng công tố Jaafar al-Mussawi nói: Chúng tôi đề nghị trừng phạt với mức án cao nhất đối với Saddam Hussein, người em cùng cha khác mẹ Barzan al-Tikrite và Phó Tổng thống Taha Yassin Ramadan.

Công tố viên cũng yêu cầu tòa khoan dung đối với ba quan chức của đảng Baath khác là Abdullah Kadhem Ruaid, Ali Daeem Ali và Mizher Abdullah Ruaid.

Phiên tòa đã kéo dài tám tháng và bị một số chuyên gia pháp lý quốc tế chỉ trích. Một số người nói bên biện hộ có quá ít thời gian để đưa ra bằng chứng.

(Theo BBC)

Có thể bạn quan tâm