Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ đạt hiệu quả cao

NDO - Chiều 20/12, tại Hà Nội, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc “Tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024”.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Trương Thị Mai chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Đồng chí Trương Thị Mai chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng chủ trì và phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các bộ, ngành, Thành ủy, Tỉnh ủy, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các đơn vị y tế trực thuộc Bộ, ngành.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Trần Huy Dụng cho biết: Năm 2023, mặc dù Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các tỉnh, thành phố có sự chuyển đổi mô hình phòng khám quản lý sức khỏe cán bộ, nhưng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Trung ương, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các tỉnh, thành phố, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an các bệnh viện trong hệ thống và bệnh viện tham gia làm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ đã nỗ lực, không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ đạt hiệu quả cao ảnh 1

Phó Trưởng Ban Thường trực Điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Trần Huy Dụng báo cáo tại hội nghị.

Cụ thể, năm 2023, kết quả khám định kỳ cán bộ cấp cao, nguyên cán bộ cấp cao diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, các đồng chí được một lần khám và hai lần là 1.531/1.865 đồng chí (đạt 82,07%)... Quá trình khám kiểm tra sức khỏe định kỳ phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh mãn tính, cấp tính và đã kịp thời tiến hành điều trị, dự phòng, chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ. Năm 2023, các Hội đồng chuyên môn Trung ương, các miền cùng với các bệnh viện đã tiến hành 302 cuộc hội chẩn cho 196 bệnh nhân là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; các giáo sư, bác sĩ, thành viên Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ đi phục vụ bảo đảm chăm sóc sức khỏe, an toàn tuyệt đối với các đoàn lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đi thăm, làm việc tại nước ngoài và phục vụ các đoàn nguyên thủ của các nước bạn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ngoài ra, năm 2023, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã tham mưu, đề xuất, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư thường xuyên về tình hình sức khỏe cán bộ, một số giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe cán bộ, đồng thời theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe theo phân cấp; chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống sớm tổ chức khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ cấp cao, cán bộ 63 tỉnh, thành phố. Các bệnh viện trong hệ thống bảo vệ sức khỏe cán bộ, các bệnh viện Trung ương, bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố được phân công đã phối hợp, tham gia điều trị, chăm sóc sức khỏe cán bộ, tham gia điều trị tốt các bệnh nhân là cán bộ diện Trung ương quản lý, bệnh nhân là đối tượng tại địa phương, được sự yêu quý, tin cậy của cán bộ cấp cao, nguyên cán bộ cấp cao và cán bộ tại các địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn gặp không ít khó khăn, hạn chế như: tỷ lệ đi khám sức khỏe định kỳ ở một số đơn vị vẫn chưa cao; Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố hoạt động chủ yếu kiêm nhiệm, số lượng cán bộ được theo dõi, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tại các địa phương lớn, vì thế các hoạt động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ còn gặp nhiều khó khăn; việc triển khai các Trung tâm khám, chữa bệnh cấp cao tại các bệnh viện chậm, hạ tầng cơ sở tại một số bệnh viện lâu năm xuống cấp gây ảnh hưởng nhiều đến công tác chăm sóc, điều trị bệnh đối với cán bộ.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ đạt hiệu quả cao ảnh 2

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024, Phó Trưởng Ban Thường trực Điều hành, Trần Huy Dụng cho biết: Năm 2024, Ban sẽ tiếp tục thường xuyên nắm chắc tình hình sức khỏe cán bộ cấp cao, cán bộ thuộc diện quản lý, chỉ đạo kịp thời điều trị chất lượng đối với các trường hợp bị bệnh, nâng cao chất lượng công tác tư vấn, dự phòng bệnh tật; tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức cho cán bộ y tế, y bác sĩ làm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tại các đơn vị; phối hợp Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường triển khai thực hiện đề án đầu tư xây dựng Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao đối với cán bộ cấp cao tại ba khu vực miền bắc, miền trung, miền nam tại Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện C Đà Nẵng để đáp ứng nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ cấp cao.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp phần mềm quản lý sức khỏe cán bộ nhằm theo dõi sức khỏe, kiểm tra sức khỏe định kỳ, khám chữa bệnh, dự báo diễn biến sức khỏe, kiểm tra sức khỏe định kỳ, dự báo diễn biến bệnh, nhắc dùng thuốc; tổ chức hội chẩn từ xa (telemedicine) đối với các chuyên gia nước ngoài; tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác phối hợp, hỗ trợ chuyên môn của các nước có nền y học tiên tiến; tăng cường trao đổi chuyên gia, hợp tác kỹ thuật; có cơ chế, chính sách trong thu hút chuyên gia giỏi hợp tác, hỗ trợ trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng cho rằng: Trong nhiều năm qua, sự phối hợp giữa Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương với Bộ Y tế, các cơ quan liên quan và các địa phương rất chặt chẽ nên việc triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ từ Trung ương đến địa phương đạt hiệu quả cao. Hiện nay, số lượng cán bộ được giao bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trên cả nước với hơn 100 nghìn cán bộ, nhiều cán bộ là lãnh đạo cao cấp, nhiều cán bộ là cách mạng lão thành tiền khởi nghĩa tuổi cao, sức yếu, nhưng đều là những người có những đóng góp to lớn cho đất nước nên cần được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ đạt hiệu quả cao ảnh 3

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Để có thể hoàn thành được nhiệm vụ này, có sự nỗ lực rất lớn, sự phối hợp rất nhịp nhàng của Ban, Bộ Y tế, Hội đồng chuyên môn của Trung ương, địa phương và sự tham dự của các bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, thành phố đưa ra các giải pháp tốt nhất để triển khai các giải pháp bảo đảm sức khỏe cho cán bộ cấp cao.

Ngoài ra, trong năm 2023, Việt Nam đón nhiều đoàn cấp cao trên thế giới tới thăm, Ban đã triển khai tốt công tác bảo đảm y tế an toàn tuyệt đối trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam; thực hiện tốt việc bố trí, sắp xếp cho một số cán bộ các quốc gia láng giềng khi đến công tác tại Việt Nam có nhu cầu, mong muốn được khám, điều trị bệnh tại nước ta. Đồng thời, Ban cũng đã chủ động phối hợp, hợp tác với các bệnh viện trong khu vực và trên thế giới để đưa cán bộ ra nước ngoài chữa bệnh, trong trường hợp các bệnh viện trong nước chưa đáp ứng được công tác khám, điều trị cho cán bộ...

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Trong quá trình triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ vẫn còn gặp một số hạn chế, khó khăn như một số đồng chí cán bộ còn chưa đi khám sức khỏe định kỳ theo quy định; cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là việc đấu thầu mua sắm thuốc men, trang thiết bị thời gian còn gặp nhiều vướng mắc.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực chúng ta vẫn nhận được sự tin cậy, yêu mến và sự đánh giá cao của cán bộ thuộc diện được Ban chăm sóc nhờ có đội ngũ cán bộ có chuyên môn tốt; chất lượng các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp nhận cán bộ đến điều trị cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, hiện đại; tinh thần của cán bộ y tế tận tâm, tận tụy, không ngại khó khăn và có nhiều nỗ lực trong công tác khám, điều trị bệnh cho cán bộ cấp cao.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2024, đồng chí Trương Thị Mai hoàn toàn đồng ý với 14 nhiệm vụ trọng tâm được Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đề ra. Tuy nhiên, đồng chí đề nghị Ban cần tiếp tục triển khai tốt việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện quản lý, nhất là cố gắng giảm tỷ lệ cán bộ chưa đi khám lần nào so với năm 2023; hệ thống chính trị, Bộ Y tế cần nghiên cứu đưa ra các cơ chế, chính sách nhằm từng bước khắc phục những bất cập, nhất là chế độ tiền lương, phụ cấp phù hợp đặc thù của ngành để kịp thời động viên đội ngũ này toàn tâm, toàn ý chăm lo sức khỏe cho nhân dân, trong đó có cán bộ cấp cao.

Dịp này, đồng chí Trương Thị Mai thay lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc khỏe cán bộ Trung ương và địa phương, ngành y tế và các cơ quan có liên quan, các Hội đồng chuyên môn, các Giáo sư, Phó Giáo sư, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành và tất cả các y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên ngành y tế trực tiếp giúp cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ đạt hiệu quả cao ảnh 4

Phó Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trần Văn Thuấn phát động Phong trào thi đua năm 2024.

Tại hội nghị, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã phát động Phong trào thi đua năm 2024 và trao tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 52 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2023.