Công nhận danh hiệu Nghệ nhân Dân gian người dân tộc thiểu số

ND - Ngày 7-7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum thông báo: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam vừa quyết định công nhận danh hiệu Nghệ nhân Dân gian cho năm nghệ nhân tỉnh Kon Tum và truy tặng danh hiệu Nghệ nhân Dân gian cho hai nghệ nhân.

Các nghệ nhân được phong tặng và truy tặng thuộc các lĩnh vực: chế tác, diễn tấu, truyền dạy nhạc khí dân tộc và diễn xướng sử thi. Việc tỉnh Kon Tum được công nhận thêm bảy nghệ nhân dân gian góp phần tôn vinh những cống hiến, đóng góp của các nghệ nhân trong việc thể hiện, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc Kon Tum.

60 tác phẩm mỹ thuật về thiên nhiên, con người và vùng mỏ Lào CaiSau 15 ngày tổ chức tại Sa Pa, ngày 7-7, Trại sáng tác mỹ thuật tỉnh Lào Cai - 2009 đã kết thúc, thu được 60 tác phẩm về thiên nhiên, con người Sa Pa và sản xuất công nghiệp trên vùng mỏ a-pa-tít Lào Cai. Theo đánh giá của Hội Văn học - nghệ thuật Lào Cai, đây là trại sáng tác mỹ thuật thành công nhất từ trước đến nay. Phương pháp tổ chức trại được đổi mới, một số họa sĩ Trung ương tham dự trại đã giúp cho các tác giả mỹ thuật địa phương được giao lưu, học hỏi, tích lũy thêm kiến thức sáng tạo. Nhiều tác phẩm mới của các tác giả Lào Cai được Hội VHNT tỉnh ghi nhận, đánh dấu khởi sắc mới của hoạt động mỹ thuật ở Lào Cai.

PV