Hai cây trai Nam Bộ ở xã Bãi Thơm. Trong đó, 1 cây có chu vi gốc 13,5m, cao 25m, tuổi đời khoảng 700 năm; 1 cây còn lại có chu vi gốc từ 12,6m, cao 26m, tuổi đời khoảng 600 năm.
Hai cây kơ-nia ở xã Gành Dầu. Trong đó, 1 cây có chu vi gốc 15m, cao 35m, tuổi đời khoảng 800 năm tuổi; 1 cây còn lại có chu vi gốc 13,6m, cao 30m, tuổi đời khoảng 700 năm.
Hai cây kiền kiền Phú Quốc ở xã Gành Dầu. Trong đó, 1 cây có chu vi gốc 4,5m, cao 24m, tuổi đời khoảng 250 năm; 1 cây còn lại có chu vi gốc 4,5m, cao 24m, tuổi đời khoảng 250 năm.
![]() |
Việc công nhận 6 cây di sản Việt Nam nhằm vinh danh, lan tỏa những giá trị độc đáo của thiên nhiên. |
Đây là những cây cổ thụ có nguồn gốc tự nhiên, có giá trị về khoa học, kinh tế, môi trường và văn hóa, lịch sử, tham quan du lịch. Đây cũng là các cột mốc xanh để bảo vệ chủ quyền biển đảo, gắn liền với lịch sử khai phá, phát triển của Phú Quốc.
Ông Nguyễn Văn Tiệp, Giám đốc Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cho biết: Đây là nơi bảo tồn, tôn tạo các giá trị độc đáo của cảnh quan thiên nhiên, các hệ sinh thái, sinh cảnh đặc thù; bảo tồn nguồn gen của các loài đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm.
Hệ sinh thái và tài nguyên rừng Vườn quốc gia Phú Quốc gắn liền với đời sống của người dân trên đảo và sự phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của thành phố Phú Quốc.
Việc công nhận 6 cây di sản Việt Nam lần đầu tại tỉnh Kiên Giang cũng như Vườn quốc gia Phú Quốc nhằm vinh danh, ghi nhận, lan tỏa những giá trị độc đáo của thiên nhiên; tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, giá trị cây di sản; giúp cho công tác bảo tồn và nhận thức của nhân dân tốt hơn về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, vai trò của cây xanh đối với cuộc sống; quảng bá, giới thiệu về thiên nhiên, con người, văn hóa, lịch sử của Phú Quốc để phát triển sản phẩm mới thúc đẩy du lịch tại địa phương.