Hàng nghìn người dân CH Chad và Cameroon được nhận viện trợ lương thực

NDO -

NDĐT - Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và các đối tác trong tuần qua đã tiếp cận hàng nghìn người ở Cộng hòa Chad và Cameroon. Những người này gần đây phải rời bỏ nhà cửa do tình hình bạo lực mà nhóm Boko Haram gây ra.

Lương thực tại Cameroon ngày càng khan hiếm. (Ảnh: IRIN)
Lương thực tại Cameroon ngày càng khan hiếm. (Ảnh: IRIN)

Trong buổi họp báo ngày 16-2 tại trụ sở LHQ, phó phát ngôn viên LHQ Farhan Haq cho biết, tại CH Chad, hơn 5.000 người phải di dời trong nước đã được nhận viện trợ lương thực và dinh dưỡng. WFP và các đối tác đang tiếp tục phân phát lương thực và cơ quan này hy vọng sẽ tiếp cận 35 nghìn người trong tháng này.

Theo cảnh báo của WFP, hơn 5,6 triệu người tại các khu vực thuộc Nigeria, Cameroon, CH Chad và Niger bị ảnh hưởng bởi các vụ bạo lực do Boko Haram gây ra có thể đối mặt với nạn đói.

Nhằm ứng phó với các mối lo ngại về vấn đề mất an ninh lương thực, suy dinh dưỡng và tình trạng người dân tiếp tục rời bỏ chỗ ở tại khu vực Hồ Chad, WFP sẽ nỗ lực tăng cường viện trợ cho từ 600 nghìn tới gần 750 nghìn người, trong đó có người tị nạn, người di tản trong nước và người hồi hương.

* Cùng ngày, LHQ thông báo, lần đầu tiên trong những tháng qua, viện trợ nhân đạo đã tới thành phố bị vây hãm Taiz (Yemen). Theo Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR), đoàn xe tải đã chở theo chăn, đệm và nguồn tiếp tế khẩn cấp cho 1.000 gia đình sống tại TP Taiz. Những người này bị cắt đứt viện trợ trong những tháng chiến sự xảy ra tại Yemen. Theo WFP, TP Taiz đang trên bờ vực của nạn đói.

Đại diện UNHCR tại Yemen Johannes Van Der Klaauw cho biết, ba tuần đàm phán với các phe phái đối lập ở quốc gia Trung Đông này đã cho phép đoàn xe của UNHCR vào TP Taiz. Theo ông Van Der Klaauw, các điều kiện tại Taiz đang xấu đi và viện trợ nhân đạo cần được tiếp tục chuyển tới đây.