Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Bộ Ngoại giao thông tin về việc có 3 người được cho là công dân Việt Nam trong xe tải đông lạnh tại Ireland

Theo thông tin mới nhất do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland kiêm nhiệm Ireland cung cấp, cơ quan chức năng sở tại thông báo có 3 người được cho là công dân Việt Nam trong số 14 người di cư trong một xe tải đông lạnh tại cảng Rosslare Europort, Ireland, ngày 9/1.
Công dân Việt Nam từ Myanmar về đến Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Sơ tán 338 công dân Việt Nam từ khu vực chiến sự Myanmar về nước an toàn

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 4/12, Bộ Ngoại giao đã phối hợp Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong nước cùng các nước đối tác sơ tán 338 công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại khu vực giao tranh phía bắc Myanmar về nước an toàn. Thực hiện chủ trương nhân đạo của Nhà nước Việt Nam và nhằm bảo đảm an toàn tối đa tính mạng của công dân, toàn bộ chi phí đưa công dân về nước được Chính phủ chi trả.
Đơn giản hóa thủ tục hàng không khi cấp căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi

Đơn giản hóa thủ tục hàng không khi cấp căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi

Hiện nay, hộ chiếu là giấy tờ tùy thân duy nhất có thể thay thế giấy khai sinh cho trẻ em khi đi máy bay. Do đó việc Bộ Công an có đề xuất bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ CCCD cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi trên tinh thần không bắt buộc và thực hiện theo nhu cầu của người dân. Quy định này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân.
Quy định về biển số định danh đối với người sở hữu nhiều phương tiện

Quy định về biển số định danh đối với người sở hữu nhiều phương tiện

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới. Theo đó, biển số các phương tiện ô-tô, xe máy sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Tuy nhiên, đối với người đang sở hữu nhiều biển số thì sẽ như thế nào?

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát của những tòa nhà bị sập, sau trận động đất tại Diyarbakir, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 6/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Động đất mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ: Nhanh chóng tìm hiểu thông tin để bảo hộ công dân Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Âu, ngay sau trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra lúc rạng sáng 6/2, làm rung chuyển và làm sập nhiều tòa nhà ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã liên hệ ngay với các chính quyền địa phương để tìm hiểu thông tin nhằm làm tốt công tác bảo hộ công dân.
Ông Nguyễn Quốc Hùng (ngoài cùng bên phải) nhận giải.

Trao giải thưởng danh giá của Saint Petersburg tặng công dân Việt Nam

Ngày 19/12, tại thành phố Saint Petersburg (Nga), Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg tổ chức lễ trao giải Sư tử vàng lần VI trong lĩnh vực hợp tác quốc tế và liên vùng. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” vinh dự nhận giải ở hạng mục “Vì đóng góp cho thịnh vượng của người dân thành phố Saint Peterburg”.
(Ảnh minh họa: TTXVN)

Bộ Ngoại giao chỉ đạo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam tại Campuchia

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, lúc 14 giờ 30 phút ngày 17/9, 60 người Việt Nam đã tháo chạy từ một cơ sở kinh doanh tại ấp Bavet Kandal, phường Bavet, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng về phía cửa khẩu Bavet. Trong quá trình chạy trốn, 4 người đã bị phía cơ sở kinh doanh bắt lại.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ)

Hai công dân Việt Nam bị cáo buộc vi phạm pháp luật ở Tây Ban Nha đã được trả hộ chiếu

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 3/8, tòa án đã trả hộ chiếu cho hai công dân Việt Nam do đã có luật sư người địa phương đại diện liên lạc với tòa án. Hiện hai công dân nói trên đã rời Tây Ban Nha. Quá trình điều tra vụ việc vẫn đang được tiếp tục.
Tham tán, Phó Đại sứ Tô Minh Thu (thứ 3 từ trái sang) trao đổi với các lực lượng chức năng Manchester tại hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Đình Thư/TTXVN)

Bảo hộ công dân trong vụ cháy tại Manchester (Vương quốc Anh)

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, ngày 25/7, cảnh sát điều tra Anh thông báo phát hiện thi thể người trong khi phá dỡ một khu nhà bị cháy vùng Oldham, Manchester, Vương quốc Anh. Tuy nhiên, theo điều tra ban đầu cho thấy, nạn nhân có thể liên quan tới vụ 4 người Việt Nam được báo cáo là mất tích trong thời gian gần đây.
Đoàn công dân Việt Nam sơ tán từ Ukraine về nước qua Liên bang Nga. (Ảnh: QUẾ ANH)

Đưa công dân Việt Nam từ vùng chiến sự Ukraine về nước

Tiếp tục hành trình hỗ trợ công dân Việt Nam sơ tán từ Ukraine về nước qua ngả đường Liên bang Nga, ngày 12/3, tại thủ đô Moskva, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp Hội người Việt Nam, đã tổ chức đón và đưa 2 đoàn người Việt Nam từ vùng chiến sự Ukraine về nước, trên chuyến bay của Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, hành trình Moskva-Hà Nội.

Đón người dân tại cửa khẩu Matveev Kurgan. (Ảnh: THANH THỂ)

Tiếp tục đón công dân Việt Nam di tản sang Liên bang Nga

Tiếp tục công tác bảo hộ công dân, ngày 7/3, Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Rostov trên sông Đông (tỉnh Rostov, Liên bang Nga) đón 10 công dân Việt Nam từ hướng Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng ở Ukraine vào Liên bang Nga qua cửa khẩu Matveev Kurgan.

Một trung tâm phát hành FAN ID tại Nga. (Ảnh: TASS)

Cảnh báo công dân nhập cảnh Liên bang Nga bằng thẻ FAN ID

Cơ quan chức năng Liên bang Nga vừa qua đã tiến hành trục xuất, không cho phép nhập cảnh nhiều trường hợp công dân Việt Nam sử dụng FAN ID (để được miễn thị thực đến Nga xem EURO 2020) sai mục đích hoặc không chứng minh được mục đích nhập cảnh Liên bang Nga là để tham gia cổ vũ các trận đấu bóng đá trong khuôn khổ EURO 2020.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại một khu chợ ở Thủ đô Bangkok. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan: Công dân Việt Nam không nên tìm cách về nước bằng đường bộ

Ngày 30-12, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã ra khuyến cáo các công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc hoặc du lịch tại Thái Lan chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.