19 giờ hôm qua 29-6, tại Quảng trường 14-10 (thành phố Thái Bình), hàng nghìn người dân trong tỉnh Thái Bình đã chứng kiến sự kiện lịch sử quan trọng của một tỉnh đồng bằng sông Hồng: Lễ kỷ niệm lần thứ 50 Ngày giải phóng thị xã Thái Bình (30-6-1954 - 30-6-2004) và đón nhận Nghị định của Chính phủ về việc thành lập thành phố Thái Bình.
Ðến dự lễ kỷ niệm có các vị: Ðỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư BCH T.Ư Ðảng; Vũ Khoan, Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các lãnh đạo đại diện các bộ, ban, ngành ở T.Ư; đại diện các thành phố, thị xã trong hiệp hội đô thị của 19 tỉnh, thành phố phía bắc; lãnh đạo Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh cùng đông đảo người dân Thái Bình.
Ðọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy TP Thái Bình Nguyễn Hạnh Phúc giới thiệu quá trình hình thành và ôn lại truyền thống lịch sử của mảnh đất và con người Thái Bình trong suốt 114 năm qua (1890-2004). Thế kỷ thứ 10, thị xã Thái Bình thuộc vùng Kỳ Bố Hải Khẩu, là thủ phủ của Tướng quân Trần Lãm và được Ðinh Bộ Lĩnh chọn làm điểm dẹp loạn 12 sứ quân, tiến tới thống nhất đất nước, lập nên nước Ðại Cồ Việt. Năm 1890, tỉnh Thái Bình được thành lập và thị xã Thái Bình trở thành tỉnh lỵ, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh.
Trước năm 1945, thị xã Thái Bình là cái nôi cách mạng với việc thành lập một trong sáu Chi bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh vào ngày 30-6-1929. Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân thị xã thực hiện "vườn không nhà trống" để tiêu thổ kháng chiến. Sau khi được hoàn toàn giải phóng vào ngày 30-6-1954, nhân dân thị xã Thái Bình tập trung sức khôi phục phát triển kinh tế và xây dựng cuộc sống mới. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thị xã Thái Bình bị tàn phá nặng nề. Nhưng Ðảng bộ và nhân dân địa phương đã hăng hái thi đua lao động sản xuất, cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần đáng kể vào chiến thắng giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Với những đóng góp to lớn của địa phương, vào dịp kỷ niệm lần thứ 45 Ngày giải phóng, Ðảng bộ và nhân dân thị xã Thái Bình đã vinh dự được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý: Ðơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
50 năm qua, thị xã Thái Bình đổi thay nhanh chóng trên mọi lĩnh vực. Từ thị xã nhỏ bé diện tích gần 100 ha với số dân gần 7.000 người, đến nay đã mở rộng lên 4.140 ha với số dân gần 150 nghìn người. Chỉ trong hai năm 2002 - 2003, trên địa bàn thị xã đã hình thành các khu công nghiệp Phúc Khánh, Nguyễn Ðức Cảnh, Tiền Phong và Ðài Tín (Ðài Loan) với tổng diện tích hơn 350 ha, gồm các xí nghiệp công nghiệp hiện đại về chế biến nông sản thực phẩm, giày da, cơ khí điện tử, dệt may, cao-su, nhựa và sản xuất vật liệu xây dựng. Ðến nay, trên địa bàn thị xã đã có 57 dự án đăng ký sản xuất, kinh doanh với tổng mức đầu tư 2.057 tỷ đồng, trong đó 27 dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho 10.545 lao động.
Những năm gần đây, thị xã Thái Bình chú ý xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là việc cải tạo, xây dựng hệ thống điện, cấp thoát nước, đường giao thông, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị. Trong thời kỳ đổi mới, thị xã Thái Bình đang phát triển theo hướng CNH, HÐH một cách toàn diện, cơ cấu kinh tế thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Năm 2003, giá trị tổng sản phẩm của địa phương đạt hơn 987 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước.
Ngày 18-4-2003, Bộ Xây dựng có quyết định công nhận thị xã Thái Bình là đô thị loại 3. Sau một năm phấn đấu đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhanh chóng mở rộng và lấp đầy các khu công nghiệp, ngày 29-4-2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 117/2004/NÐ-CP về việc thành lập thành phố Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình.
Thay mặt Ðảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Khoan trao Nghị định của Chính phủ về việc thành lập thành phố và tặng lẵng hoa cho Ðảng bộ và nhân dân TP Thái Bình.
Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Vũ Khoan nói: Bước vào thời kỳ CNH, HÐH, Ðảng bộ và nhân dân TP Thái Bình đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới. Qua hơn 10 năm đổi mới, chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm về phát triển đất nước. Ðời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, tình hình chính trị, xã hội của đất nước tiếp tục ổn định và phát triển. Tuy nhiên, những khó khăn thách thức vẫn còn rất lớn, nhất là việc hội nhập kinh tế quốc tế và những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới cũng như âm mưu diễn biến hòa bình chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho TP Thái Bình là phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu phát triển, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh Thái Bình.
Kết thúc lễ kỷ niệm là màn pháo hoa chào mừng thành phố trẻ. 1.250 thanh niên, học sinh và các đoàn nghệ thuật của tỉnh biểu diễn màn múa sử thi: Thành phố Thái Bình mở trang sử mới giới thiệu những mốc son lịch sử của mảnh đất và con người TP Thái Bình từ ngày thành lập tỉnh đến nay, để lại ấn tượng đậm nét trong lòng hàng nghìn người dân và du khách của vùng đồng bằng sông Hồng.