Công an xã tiếp tay tội phạm

Đó là Đào Văn Mạnh (SN 1969) trú ở thôn Đồng Tâm, xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang về hành vi tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép, đồng thời cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Hoàng Công Sơn (SN 1962), Lê Văn Phong (SN 1960), Nguyễn Xuân Vấn (SN 1954) đều trú huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh về hành vi giả mạo trong công tác theo điều 284 Bộ luật Hình sự. Có thể nói đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng phạm tội đã thiết lập một đường dây hoạt động theo một chu trình khép kín, nên trong một thời gian dài đã không bị phát hiện.

Đào Văn Mạnh từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản (trộm cắp trâu) ở địa phương trong năm 1995. TAND tỉnh Bắc Giang đã xử Đào Văn Mạnh 12 tháng tù giam. Sau khi mãn hạn tù, Mạnh trở về địa phương nhưng không chí thú làm ăn. Mấy năm gần đây, được biết chủ trương của Nhà nước có tuyển lao động đi xuất khẩu nước ngoài, Mạnh đã làm quen một số đối tượng môi giới trong việc tuyển lao động xuất khẩu trên. Qua đó, Mạnh được biết có nhiều trường hợp đã đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài, nhưng vi phạm quy định ở nước họ đã bị trục xuất về nước, nay vẫn muốn có nhu cầu quay trở lại lao động xuất khẩu ở nước đó vì đã thông thạo ngoại ngữ, việc làm. Nhưng do hộ chiếu bị đóng dấu cấm nhập cảnh vào đất nước của họ nên những trường hợp muốn "tái xuất cảnh" phải có hộ chiếu mới. Muốn vậy, họ phải làm lại CMND với một cái tên khác...

Thấy đây là cơ hội kiếm ăn, Mạnh đã giới thiệu mình có khả năng giải quyết được việc trên, nếu ai có nhu cầu chỉ cần đưa ảnh và nộp cho Mạnh 7.000.000 đồng. Sau đó, Mạnh đã tìm cách móc nối với với ba cán bộ ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh là Hoàng Công Sơn, Trưởng công an xã Song Giang; Lê Văn Phong, Trưởng công an xã Xuân Lai; Nguyễn Xuân Vấn, Trưởng công an xã Đại Lai bàn cách thay tên người có hộ khẩu thường trú của xã cho đối tượng muốn đi lao động xuất khẩu. Để làm việc này, 3 vị "quan xã" trên đã rà soát số nhân khẩu trong địa bàn quản lý lựa chọn nhân khẩu nào chưa làm CMND có độ tuổi tương đồng với trường hợp "đội lốt" nay lại vắng mặt ở địa phương do đi làm ăn ở nơi khác, rồi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, ba cán bộ này đã ký xác nhận, làm sổ hộ khẩu mới của hộ có nhân khẩu "tạm vắng" trên. Có sổ hộ khẩu, đường dây làm ăn phi pháp này chỉ cần dán ảnh người đội lốt tên nhân khẩu vắng mặt ở địa phương vào đơn xin cấp CMND, tất nhiên có xác nhận, đóng dấu chữ ký của Trưởng công an xã. Và nghiễm nhiên, các trường hợp "đội lốt" trú ở các tỉnh khác được cấp thêm một CMND mới ở Ninh Bình. Cụ thể như trường hợp chị Đào Thị B. ở xã Song Giang, Ninh Bình chưa làm CMND, do làm ăn ở nơi xa, một năm mới về quê một lần đã bị đường dây tội phạm trên lợi dụng, mượn tên chị B. để "đội lốt" cho đối tượng N. ở tỉnh Bắc Giang có độ tuổi tương đồng làm CMND mới mang tên chị Đào Thị B.

Theo thỏa thuận, Mạnh chi trả cho mỗi cán bộ công an xã nói trên 2.000.000 đồng/trường hợp làm trót lọt. Với phương thức, thủ đoạn hoạt động phi pháp theo một chu trình khép kín như vậy, trong một thời gian dài, đường dây tổ chức cho người đi nước ngoài trái phép do Đào Văn Mạnh chủ mưu đã không bị phát hiện.

Cho đến trung tuần tháng 10-2006, qua công tác nắm tình hình cùng với tài liệu trinh sát thu thập, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hoàng Mai đã tích cực điều tra, khám phá, làm rõ hành vi phạm pháp của ổ nhóm tội phạm này.

Ngày 27-10-2006, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hoàng Mai đã tiến hành bắt giữ và khám xét nơi ở của Đào Văn Mạnh, thu tại nhà Mạnh 12 quyển hộ chiếu, 13 sổ hộ khẩu. Qua xác minh, cơ quan Công an xác định người có tên trong sổ hộ khẩu và hộ chiếu là nhân khẩu của huyện Gia Bình, nhưng thực chất ảnh nhận dạng ở hộ chiếu lại là người khác.

Theo lời khai của Mạnh, tác giả của các sổ hộ khẩu đó là Hoàng Công Sơn, Trưởng Công an xã Song Giang; Lê Văn Phong, Trưởng Công an xã Xuân Lai; Nguyễn Xuân Vấn, Trưởng Công an xã Đại Lai.

Từ lời khai của Đào Văn Mạnh, Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai củng cố hồ sơ, tiếp tục khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng Hoàng Công Sơn, Lê Văn Phong, Nguyễn Xuân Vấn thu giữ thêm 7 quyển sổ hộ khẩu khác.

Bước đầu, ổ nhóm tội phạm trên khai nhận, từ tháng 10-2005 cho đến ngày bị bắt đã làm trót lọt cho 30 trường hợp ở các tỉnh Nghệ An, Bắc Giang, Hải Dương... được cấp hộ khẩu và CMND mới ở Gia Bình, Bắc Ninh. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng.

Có thể bạn quan tâm