[Ảnh] Công an xã "bám biên", giữ bình yên phên dậu Tổ quốc

[Ảnh] Công an xã "bám biên", giữ bình yên phên dậu Tổ quốc

Xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên là một trong những địa bàn thực hiện hiệu quả mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy” được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên triển khai theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an. Đến nay, sau 1 năm triển khai, 10/10 bản và 6 cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn đã đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.
Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Thúy (ngoài cùng bên phải) tiếp nhận đối tượng đặc biệt nguy hiểm từ công an nước bạn Lào. (Ảnh: NVCC)

“Bông hồng thép” kể chuyện băng rừng, phá án ma túy dịp Tết

Hơn 20 năm gắn bó với ngành, Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được mệnh danh là “bông hồng thép” của công an tỉnh Điện Biên. Trải qua nhiều trận đánh lớn nhỏ, Thượng tá Thúy vẫn không thể quên kỷ niệm những lần ngủ rừng, băng suối phá án ma túy ngày Tết.
Trung tá Lý A Tung nở nụ cười với những người ngày trước tham gia vụ tụ tập đông người. Hiện tại, tất cả đang đồng lòng xây dựng quê hương.

Hồi sinh trên đất cũ Huổi Khon

Năm 2011, bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé nổi lên là một "điểm nóng" với hàng nghìn người dân tộc H'Mông từ khắp nơi đổ về đòi thành lập “Nhà nước Mông”. Giờ đây, nhờ sự chung tay của các cấp ủy, chính quyền và các lực lượng vũ trang, trong đó nòng cốt là các cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, bản cũ đã trở nên thanh bình.
[Ảnh] Công an cơ sở tỉnh Điện Biên lên nương, vượt rừng cài đặt VNeID cho nhân dân

[Ảnh] Công an cơ sở tỉnh Điện Biên lên nương, vượt rừng cài đặt VNeID cho nhân dân

Mặc dù địa bàn biên giới, đặc thù nhiều thành phần dân tộc, địa hình xa xôi, hiểm trở nhưng tính đến ngày 29/5/2023, Công an tỉnh Điện Biên là một trong 19 đơn vị trên cả nước hoàn thành 100% chỉ tiêu thu nhận căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh (vượt kế hoạch của Bộ Công an giao 64 ngày). Tính đến ngày 4/10/2023, hoàn thành 100% chỉ tiêu thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID (vượt chỉ tiêu của Bộ Công an giao 89 ngày).
Các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia chương trình.

Sôi nổi hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa giữa lực lượng công an 10 tỉnh thuộc hai nước Việt Nam-Lào

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác Việt Nam-Lào, sáng 5/9, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Công an tỉnh Điện Biên chủ trì lễ khai mạc các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa văn nghệ giữa lực lượng công an 10 tỉnh thuộc hai nước Việt Nam-Lào.
Đối tượng Vừ A Co khi bị công an bắt giữ.

Công an Điện Biên phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn

Chiều 8/5, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Trong vòng 16 giờ (từ 21 giờ ngày 7/5 đến 14 giờ ngày 8/5), lực lượng công an hai huyện: Điện Biên, Mường Nhé cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên đã phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn; bắt 2 đối tượng; tang vật thu giữ 30 nghìn viên ma túy tổng hợp, 8 bánh heroin.

Bị can Trần Thị Vân khi bị bắt tạm giam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ

Ngày 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Vân Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 1, Điều 360, Bộ luật Hình sự.

Công an Điện Biên di lý đối tượng Nguyễn Tuấn Anh từ Thành phố Hồ Chí Minh về Điện Biên.

Điện Biên bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 9 năm lẩn trốn

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa chủ trì, phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 9 năm lẩn trốn. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1972), trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân phá thành công chuyên án.

Điện Biên khen thưởng lực lượng phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia

Sáng 19/8, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô dẫn đầu đoàn công tác đến chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và trao Bằng khen cho lực lượng phá thành công Chuyên án 121V, bắt 2 đối tượng, thu giữ 98 bánh heroin.

Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án

Phá chuyên án 119C, thu giữ 54 bánh heroin

Ngày 8-7, Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Công an tỉnh Điện Biên) phối hợp Cục C04 (Bộ Công an), Công an thị xã Mường Lay, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng Cục Hải quan) và Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan tỉnh Điện Biên) phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ ba đối tượng, thu giữ 54 bánh heroin.