Điện Biên khen thưởng lực lượng phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia

NDO -

Sáng 19/8, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô dẫn đầu đoàn công tác đến chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và trao Bằng khen cho lực lượng phá thành công Chuyên án 121V, bắt 2 đối tượng, thu giữ 98 bánh heroin.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân phá thành công chuyên án.
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân phá thành công chuyên án.

Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết: Chuyên án 121V là 1 chuyên án ma túy đặc biệt phức tạp do Công an tỉnh Điện Biên xác lập, kiên trì đấu tranh trong hơn 1 năm qua.

Tham gia đường dây ma túy gồm các nhóm đối tượng là người dân tộc thiểu số, sống giáp biên giới Việt - Lào, có quan hệ huyết thống, hoạt động khép kín, rất khó khăn khi trinh sát tiếp cận. Các khâu vận chuyển cũng chia thành nhiều công đoạn khác nhau. Các đối tượng thường xuyên lợi dụng địa hình hiểm trở để đi lại, gặp gỡ bàn bạc mua vũ khí nóng để chống trả nếu bị lực lượng chức năng đánh bắt.

Với quyết tâm phá thành công chuyên án, không để đối tượng vi phạm ngoài vòng pháp luật rồi tiếp tục đi gieo rắc “cái chết trắng”, ảnh hưởng an ninh trật tự địa bàn tỉnh Điện Biên nói riêng, các tỉnh, thành phố trong cả nước nói chung, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên quyết định chọn, cử trinh sát dày dặn kinh nghiệm, kiên cường, dũng cảm tham gia ngay từ giai đoạn đầu chuyên án.

Chủ động thời cơ phá án, hồi 1 giờ 30 phút ngày 13/8, tại bản Nậm Khăn, xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên), Công an tỉnh đã bắt giữ Vàng A Súa (sinh năm 1988), trú tại bản Phi Lĩnh 2, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ khi đang vận chuyển 98 bánh heroin (khối lượng 34,3 kg).

Ngay khi bắt Súa, trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng khác trong đường dây là Sùng A Hòa (sinh năm 1988), trú tại bản Làng Dung, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên cũng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Điện Biên, ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định: Thành công chuyên án và nỗ lực bảo đảm an ninh trật tự địa bàn của Công an tỉnh Điện Biên góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị địa bàn, bảo đảm bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và tình hình các loại tội phạm có xu hướng diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 76 năm qua của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, luôn là “lá chắn thép” bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn.