Điện Biên bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 9 năm lẩn trốn

NDO -

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa chủ trì, phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 9 năm lẩn trốn. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1972), trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Công an Điện Biên di lý đối tượng Nguyễn Tuấn Anh từ Thành phố Hồ Chí Minh về Điện Biên.
Công an Điện Biên di lý đối tượng Nguyễn Tuấn Anh từ Thành phố Hồ Chí Minh về Điện Biên.

Trước đó, vào năm 2013, đối tượng Nguyễn Tuấn Anh đã bị Công an tỉnh Điện Biên truy nã về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 9 năm lẩn trốn, đối tượng liên tục thay đổi nơi ở, thiết lập các mối quan hệ cá nhân đặc biệt, thường xuyên di chuyển qua nhiều địa phương.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy tìm theo tung tích đối tượng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã chủ trì, phối hợp Công an các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định, làm rõ quy luật di chuyển của đối tượng.

Đến 17 giờ 45 phút chiều 8/3, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh khi đối tượng trốn tại khu chung cư Thái An tổ 31, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

 Ngay sau khi bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh, ngày 9/3, tổ công tác Công an tỉnh Điện Biên đã di lý đối tượng về tỉnh Điện Biên để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.