Công an Tiền Giang triệt phá nhiều vụ việc nổi cộm, hình thức mới

NDO - Ngày 4/1, trao đổi vấn đề về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Đại tá Nguyễn Hồng Khắc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, trong thời gian qua, Công an tỉnh Tiền Giang đã quyết liệt triệt phá kịp thời nhiều vụ việc nổi cộm, một số tội phạm vi phạm pháp luật theo hình thức mới. Lực lượng công an địa phương đã không để bị động, bất ngờ…Từ đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương được giữ vững.
0:00 / 0:00
0:00
Nhóm cưỡng đoạt tài sản của Vũ Tình bị triệt xóa.
Nhóm cưỡng đoạt tài sản của Vũ Tình bị triệt xóa.

Gần đây, Công an Tiền Giang đã khởi tố 4 vụ, với 4 bị can xâm phạm an ninh quốc gia; xử lý 46 đối tượng có hoạt động chống đối trên không gian mạng.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Khắc, lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang đã nhận diện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm mới, tội phạm trong giai đoạn chuẩn bị phạm tội.

Điển hình như: Vụ cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp liên quan Công ty Luật Pháp Việt, đến nay, khởi tố 111 bị can và đang tiếp tục điều tra, xử lý giai đoạn 2; vụ các đối tượng thuộc tỉnh Bến Tre chuẩn bị hung khí, hẹn giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; xử lý hình sự các đối tượng tạt nước sơn, chất bẩn.

Ngoài ra, lực lượng công an Tiền Giang còn quyết liệt triệt xóa những băng nhóm tội phạm, bắt giữ các đối tượng cộm cán chuyên cầm đầu như: Vũ Tình, Duy Mập, Cường Lỳ…

Công an Tiền Giang triệt phá nhiều vụ việc nổi cộm, hình thức mới ảnh 1

Các đối tượng gây rối trật tự công cộng tại huyện Tân Phước (Tiền Giang) đã bị khởi tố.

Có thể nói, công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ nên so với năm 2022, tội giết người giảm trên 23,8%, hiếp dâm người dưới 16 tuổi giảm 15,4%, dâm ô người dưới 16 tuổi giảm 33,3%, cướp giật tài sản giảm trên 31%, hủy hoại tài sản giảm gần 50%...

Trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Hồng Khắc cho rằng: Để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, lực lượng công an toàn ngành nhất quán quan điểm an ninh chủ động, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, không để xảy ra xung đột xã hội, bạo loạn, khủng bố, phá hoại, bảo đảm an ninh trật tự trên các lĩnh vực; nhận diện, đấu tranh và phòng, chống, kéo giảm tội phạm căn cơ; không để tội phạm lộng hành, phức tạp; triển khai các giải pháp hạn chế thấp nhất, tiến tới triệt tiêu các điều kiện phát sinh tội phạm.