Tiền Giang quyết tâm giữ vững tình hình an ninh, trật tự

NDO - Tiền Giang nằm ở cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long, gần Thành phố Hồ Chí Minh và là một trong những địa bàn phức tạp về tình hình an ninh, trật tự so với các địa phương khác trên cả nước. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội đã ổn định; không còn vụ án nào nghiêm trọng, các vụ thanh toán nhau, cho vay nặng lãi… đã được triệt xóa.
0:00 / 0:00
0:00
Đại tá Nguyễn Văn Lộc.
Đại tá Nguyễn Văn Lộc.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cùng sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, lực lượng Công an Tiền Giang đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, trước thực trạng phức tạp về tình hình an ninh trật tự ở địa phương, Công an Tiền Giang đã có giải pháp gì trong việc tấn công, trấn áp tội phạm, mang lại sự bình yên cho nhân dân, được nhân dân rất vui mừng như thời điểm hiện nay?

Đại tá Nguyễn Văn Lộc: Năm 2020, tội phạm về trật tự xã hội tăng 650 vụ so với năm 2019, chủ yếu là nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu (cướp giật, lừa đảo, hủy hoại và trộm cắp tài sản) và tội phạm cố ý gây thương tích. Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/5/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các giải pháp kiềm giảm tội phạm và chấn chỉnh, nâng cao công tác chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra và thành lập Tổ công tác hỗ trợ Công an địa phương thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm.

Công an Tiền Giang chủ động mở 6 cao điểm, 1 đợt tổng tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật về hình sự, ma túy; triển khai 64 kế hoạch, 25 quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, công an địa phương thực hiện.

Tiền Giang quyết tâm giữ vững tình hình an ninh, trật tự ảnh 1

Đại tá Nguyễn Văn Lộc chỉ đạo lực lượng công an khám phá vụ án tại Công ty Luật TNHH Pháp Việt.

Song song đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chấn chỉnh lực lượng phòng, chống tội phạm, kiên quyết điều tra, truy bắt, xử lý nhiều loại tội phạm.

Tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2022, công an đã thụ lý 1.513 vụ, với trên 1.900 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, trong đó có một số đối tượng sử dụng hung khí nóng để gây án như: Vụ giết người, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại hẻm Lê Lâm (phường 6, thành phố Mỹ Tho), xử lý 18 đối tượng; vụ giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại quán karaoke XO (xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho), xử lý 22 đối tượng; vụ cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng (huyện Gò Công Tây), xử lý 5 đối tượng; vụ cưỡng đoạt tài sản trên tuyến Quốc lộ 1 của nhóm Nguyễn Văn Phương (huyện Châu Thành), xử lý 2 đối tượng; vụ cố ý gây thương tích của nhóm Vũ Tiến Hà (huyện Châu Thành), xử lý 5 đối tượng; đã góp phần rất lớn trong răn đe, trấn áp tội phạm, nhất là số đối tượng chủ mưu, cầm đầu, hoạt động manh động...

Tiền Giang quyết tâm giữ vững tình hình an ninh, trật tự ảnh 2

Đối tượng Đặng Hoàng Vũ (biệt danh Vũ Tình) bị cơ quan công an Tiền Giang bắt giữ.

Ngoài ra, Công an tỉnh Tiền Giang còn phối hợp các ngành thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa xã hội, tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về phòng, chống tội phạm, tích cực hỗ trợ lực lượng công an trong đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng chấp hành xong án phạt tù, tù hưởng án treo, cải tạo không giam giữ; hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Để nâng cao hiệu quả các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, Công an tỉnh Tiền Giang còn chủ động tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, hội ý nghiệp vụ chuyên đề để tìm, phân tích nguyên nhân, điều kiện đối tượng, quy luật hoạt động của các loại tội phạm và giải pháp phòng ngừa.

Qua đó, Ban Giám đốc Công an Tiền Giang đã báo cáo lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và đề nghị các ngành, các cấp cùng phối hợp với lực lượng công an trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội đối với tội phạm, nhất là đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; phối hợp quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng có nguy cơ phạm tội, vi phạm pháp luật tại cơ sở; hỗ trợ giải quyết việc làm, đào tạo nghề nhằm hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Phóng viên: Thưa Đại tá, với việc triển khai rất nhiều giải pháp, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn diễn biến như thế nào?

Đại tá Nguyễn Văn Lộc: Từ việc triển khai quyết liệt các mặt công tác phòng, chống tội phạm, tội phạm về trật tự xã hội hàng năm đều giảm (năm 2021 giảm 19,3% vụ so với năm 2020; năm 2022 giảm 26,4% so với năm 2021).

Tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đều đạt chỉ tiêu Bộ Công an giao, trong đó, lực lượng công an địa phương đã khám phá nhiều chuyên án đi sâu, đánh đúng các băng ổ nhóm tội phạm, khởi tố đối tượng cầm đầu, chủ mưu; đã lan tỏa, tạo đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Điển hình là chuyên án cưỡng đoạt tài sản núp bóng công ty luật tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 89 bị can; vụ bảo kê, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ, sử dụng hung khí, vũ khí và khai thác cát trái phép địa bàn tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh liên quan đối tượng Đặng Hoàng Vũ (tức Vũ Tình) cầm đầu, khởi tố 6 bị can.

Trong 2 năm qua, Công an tỉnh Tiền Giang đã tập trung rà soát, quản lý, triệt xóa, làm tan rã 82 nhóm đối tượng có biểu hiện hình thành băng nhóm đơn giản, xử lý 660 đối tượng; làm tan rã 10 tổ chức, 85 đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng.

Mặc dù vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang còn nhiều vấn đề tiềm ẩn, diễn biến phức tạp, nhất là những tác động do đại dịch Covid-19 gây ra, đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội và làm gia tăng các yếu tố là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Phóng viên: Hiện nay, tình hình an ninh trật tự tuy đã giảm nhưng chúng ta không thể chủ quan. Vậy, Công an tỉnh Tiền Giang đã có những phương án gì để kịp thời, không bị động trước những loại tội phạm trên địa bàn?

Đại tá Nguyễn Văn Lộc: Để ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Công an tỉnh Tiền Giang đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và huy động hệ thống chính trị vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý hiệu quả tình hình an ninh, trật tự nổi lên.

Công an tỉnh sẽ rà soát lại đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tội phạm, điều chuyển những cán bộ thiếu quyết tâm, có dấu hiệu tiếp tay, làm ngơ cho tội phạm và các hành vi tiêu cực khác. Đến năm 2025, biên chế cho lực lượng công an cấp xã ít nhất phải có 8 cán bộ nhằm tăng cường lực lượng phòng, chống tội phạm ở cơ sở.

Công an tỉnh sẽ rà soát lại đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tội phạm, điều chuyển những cán bộ thiếu quyết tâm, có dấu hiệu tiếp tay, làm ngơ cho tội phạm và các hành vi tiêu cực khác. Đến năm 2025, biên chế cho lực lượng công an cấp xã ít nhất phải có 8 cán bộ nhằm tăng cường lực lượng phòng, chống tội phạm ở cơ sở.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc

Ban Giám đốc Công an Tiền Giang đã nhận diện và có giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện chỉ tiêu hằng năm kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội.

Xác định đúng số đối tượng trọng điểm về hình sự, ma túy; tấn công, trấn áp mạnh, quyết liệt với các loại tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, tội phạm đường phố, tội phạm liên quan “tín dụng đen”; đồng thời, xử lý kiên quyết hơn đối với các loại tội phạm liên quan băng nhóm lưu động, hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, bảo kê, đòi nợ thuê…

Ngoài ra, lực lượng công an cũng tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý cư trú; quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật...

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đại tá!