Công an Hà Nội triệt phá một ổ nhóm côn đồ

Đối tượng Phạm Hùng Thắng.(Ảnh: Antd)
Đối tượng Phạm Hùng Thắng.(Ảnh: Antd)

Do thù tức cá nhân, mâu thuẫn trong làm ăn buôn bán, một số đối tượng thuê ổ nhóm này dùng "dao, búa", tạt a-xít, dọa bắt cóc, giết người để đạt được các mục đích của chúng.

Liên quan ổ nhóm côn đồ này, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp ba đối tượng gồm: Phạm Hùng Thắng, sinh năm 1971, trú tại 160 đường 2, xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH Lâm Tấn Loan, trụ sở ở thị trấn Sóc Sơn; Nguyễn Trọng Quyết, sinh năm 1972, ở xóm Tiên (Nguyên Khê, Ðông Anh, Hà Nội) và Ngô Sỹ Cường, sinh năm 1973, trú tại tổ 58, thị trấn Ðông Anh, Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, đây là ổ nhóm tội phạm gồm các đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, đều có tiền án, tiền sự. Với bản chất lưu manh, côn đồ, chúng liên tục gây rối trật tự công cộng, hành hung, đe dọa người làm ăn lương thiện. Sau khi bị bắt khẩn cấp, tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận nhiều vụ việc,  điển  hình  là một số vụ sau:

Tháng 10-2005, giữa Hoa Anh Tuấn, sinh năm 1973, trú tại Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội có mâu thuẫn, thù tức trong việc làm ăn với anh Trần Văn Tiến, sinh năm 1954, ở tổ 6, thị trấn Sóc Sơn. Tên Tuấn đã thông qua Nguyễn Trọng Quyết để nhờ tên Ngô Sỹ Cường và Ðỗ Khắc Uyên, sinh năm 1978, ở Xuân Ðỉnh, Từ Liêm, Hà Nội, trả thù.

Ngày 22-10-2005, khi anh Tiến đi xe máy về đến trước cửa nhà anh thì hai tên Cường và Uyên đợi sẵn gần đó. Tên Uyên cầm dao chém anh Tiến nhiều nhát, khiến anh Tiến gục xuống tại chỗ. Sau đó, tên Uyên nhảy lên xe máy do tên Cường đợi sẵn và tẩu thoát. Kết quả giám định anh Trần Văn Tiến bị thương tích 41%.

Tháng 3-2007, thấy quán ăn của chị Lê Thị Luyến (sinh năm 1967, trú tại khu tập thể Sân bay Nội Bài) làm ăn phát đạt, nằm đối diện với nhà Phạm Hùng Thắng. Hắn đã đe dọa nhằm mục đích ép chị Luyến phải đóng cửa quán. Tên Thắng đã thông qua Nguyễn Trọng Quyết để nhờ Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng "Duệ", sinh năm 1975, ở Xuân Ðỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) điều đàn em sang giúp sức.

Trưa 2-3, Dũng gọi ba đối tượng khác (đều là các bị can đang bị công an tạm giam trong một vụ án cố ý gây thương tích) đến nhà Quyết, cùng với nhóm gồm 7 đối tượng đang có mặt ở đây để bàn cách "xử lý". Thắng và Quyết giao cho các tên Uyên, Long, Chiến theo dõi và bắt giữ cháu Lê Thị Lệ Quyên (sinh năm 1989, con gái của chị Luyến) trên đường đi học, sau đó gọi điện đe dọa, buộc chị Luyến phải đóng cửa quán, nếu không sẽ giết cả nhà. 6 giờ ngày 3-3, bốn tên dùng xe máy chở nhau đến quán nhà chị Luyến. Tại đây, hai tên đứng ngoài phục sẵn, hai tên đi vào quán vờ gọi đồ ăn, mục đích chờ và bám theo khi cháu Quyên đi học.

Tại điểm đỗ xe buýt trên quốc lộ 3 (đoạn qua xã Nguyên Khê, Ðông Anh), thấy Quyên xuống xe buýt bọn chúng xông đến, vu cho cháu Quyên lấy trộm tiền và điện thoại di động để hành hung. Bọn chúng bắt cháu Quyên đọc số điện thoại, rồi gọi về nhà thông báo cho mẹ là "đang bị đánh ở bến xe Phù Lỗ" kèm theo lời đe dọa "nếu không đóng ngay cửa quán thì sẽ giết cả nhà".

Tháng 4-2007, thấy cửa hàng ăn uống tại khu vực sân bay Nội Bài của anh Hồ Văn Khảm, sinh năm 1950, ở khu 2, xã Phú Minh, Sóc Sơn, làm ăn phát đạt, Phạm Hùng Thắng đã tìm gặp Nguyễn Trọng Quyết nhờ Quyết "dằn mặt" anh Khảm để buộc anh Khảm phải chuyển đi nơi khác làm ăn. Sau đó, Quyết giới thiệu cho Thắng gặp Sáng "lùn", sinh năm 1977, ở Nguyên Khê, Ðông Anh. Khoảng 4 giờ 10 phút ngày

15-4-2007, khi anh Khảm đang đi xe máy một mình đến đoạn đường cách mương nổi, thuộc thôn Thắng Lợi, Phú Minh, Sóc Sơn, thì bất ngờ bị hai đối tượng đi xe máy ép sát, tạt a-xít vào mặt rồi bỏ chạy. Kết quả giám định thương tích xác định anh Khảm bị tổn hại sức khỏe 20%.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội đang điều tra mở rộng, hoàn chỉnh hồ sơ, truy bắt các đối tượng bỏ trốn, sớm đưa ra xét xử.

Có thể bạn quan tâm