Vượt qua bao khó khăn, khắc nghiệt của thời tiết, những con thuyền vẫn kiên cường ra khơi bám biển.

[Ảnh] Những giá trị tiềm năng của vùng bờ biển Việt Nam

Việt Nam có bờ biển dài hơn 3.260km, vùng biển lớn đứng thứ 27 trong 157 quốc gia ven biển và các quốc đảo. Biển nước ta được thiên nhiên ban tặng tài nguyên phong phú, có giá trị kinh tế cao. Cùng với đó, nhiều bãi biển trải dài tạo nên những cảnh quan tuyệt đẹp, làm say đắm lòng người, níu chân du khách trong và ngoài nước.
Xem xét cho phép Chính phủ sử dụng hơn 30 nghìn tỷ đồng đối với các dự án đã báo cáo Quốc hội

Xem xét cho phép Chính phủ sử dụng hơn 30 nghìn tỷ đồng đối với các dự án đã báo cáo Quốc hội

Trong số vốn hơn 63 nghìn tỷ đồng tăng thu của năm 2022 đã được đưa vào nguồn dự phòng chung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, còn hơn 30 nghìn tỷ đồng chưa được phân bổ do Chính phủ chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư. Đại biểu Quốc hội đề xuất cho phép Chính phủ sử dụng nguồn vốn này ngay trong giai đoạn chuẩn bị hoàn thiện thủ tục đầu tư để kịp thời đưa vào phát triển kinh tế-xã hội.
Sân bay Côn Đảo, nơi đón nhiều du khách đến nghỉ dưỡng.

Phát triển Côn Đảo theo hướng bền vững

Côn Đảo là một huyện đảo thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cách thành phố Vũng Tàu 185 km. Tổng diện tích phần nổi tự nhiên khoảng 7.578 ha, bao gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ. Tỉnh xác định mục tiêu đến năm 2045 phát triển Côn Đảo trở thành khu du lịch sinh thái biển-đảo chất lượng cao, đẳng cấp khu vực và quốc tế; là khu vực bảo tồn di tích lịch sử quốc gia đặc biệt; khu vực bảo tồn hệ sinh thái đa dạng rừng, biển, đồng thời thực hiện nhiệm vụ quan trọng về bảo vệ quốc phòng và an ninh.
Hội nghị diễn ra tại Sóc Trăng được trực tuyến đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và huyện Côn Đảo.

Thống nhất hướng tuyến dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo

Ngày 4/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị về xác định phương án hướng tuyến dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo đoạn qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Hội nghị được trực tuyến đến Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và huyện Côn Đảo.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á (áo xanh) chụp ảnh lưu niệm cùng các cựu tù Côn Đảo. (Ảnh CTV)

Ngày trở lại đong đầy cảm xúc

Trong trang đầu tiên của sách ảnh "Tử tù, cựu tù Côn Đảo-Ngày trở lại" (tập 1) do nhiếp ảnh gia Nguyễn Á vừa cho ra mắt, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa gửi gắm vài dòng tâm sự. Nữ cựu tù có hai lần bị đày ra chuồng cọp Côn Đảo xem nơi "địa ngục trần gian" là trường học, trường đời để tôi luyện chất thép của người chiến sĩ cách mạng.
Lực lượng cứu nạn cứu và đưa nạn nhân lên tàu chuyên dụng SAR 413

Cứu nạn kịp thời 4 ngư dân Việt Nam bị nạn trên vùng biển quốc tế

Sau khi nhận nhiệm vụ trực chốt chặn tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão tại khu vực biển Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 413 đã ngay lập tức triển khai công tác cứu nạn 4 ngư dân Việt Nam bị nạn trên vùng biển trách nhiệm giáp ranh giữa Việt Nam và Malaysia.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca bất diệt” kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca bất diệt”

Nhân dịp Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), tối 19/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bản hùng ca bất diệt”.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu chụp ảnh chung với các cựu tù chính trị Côn Đảo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các cựu tù chính trị Côn Đảo tiếp tục là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo

Giữa những ngày tháng 7 tràn ngập tinh thần tri ân những người con của Tổ quốc đã hy sinh vì công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, hòa bình của dân tộc, chiều 19/7, tại Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác Trung ương đã dự Chương trình gặp mặt đại diện Thường trực Ban Liên lạc chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt, tù đày và các đại biểu cựu tù chính trị Côn Đảo.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương.

[Ảnh] Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ tại Côn Đảo

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), sáng 19/7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cựu tù chính trị Côn Đảo dâng hương, hoa tưởng niệm các bậc tiền nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ giỗ các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Ông Mười Thắng (hàng sau, ngoài cùng bên phải) cùng đồng đội A10.

Những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời

Ông Mười Thắng, tên thật Nguyễn Minh Trí, sinh năm 1952, quê gốc Quảng Bình. 15 tuổi tham gia cách mạng, bị địch bắt đày đi Côn Đảo. Năm 1972, được ông Mười Hương (đồng chí Trần Quốc Hương), Trưởng ban An ninh T4 giao nhiệm vụ làm Cụm trưởng điệp báo A10. Sau Hiệp định Paris, Cụm có nhiệm vụ tác động hình thành “lực lượng thứ ba” tại Sài Gòn, vận động đưa tướng Dương Văn Minh lên nắm quyền ở miền nam và tác động để Dương Văn Minh ra lệnh ngừng bắn, giao chính quyền cho cách mạng, chấm dứt chiến tranh.
Vườn quốc gia Phú Quốc sở hữu khung cảnh ấn tượng của những màu xanh (Ảnh: Jimmy Tran / Shutterstock)

10 vườn quốc gia hấp dẫn nhất Việt Nam

Việt Nam không chỉ nổi tiếng với những vùng biển đẹp được xếp hạng điểm đến biển đảo thế giới, hệ thống vườn quốc gia của Việt Nam cũng là yếu tố gây ấn tượng với nhiều du khách quốc tế. Mới đây, trang đánh giá và tư vấn du lịch The Culture Trip có trụ sở tại London (Anh) đã điểm 10 vườn quốc gia đẹp nhất Việt Nam để giới thiệu với độc giả thế giới.