Cơm trưa tiếp sức mùa thi

13 năm qua, các thầy, cô giáo Trường trung học phổ thông (THPT) Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ duy trì nấu cơm trưa hỗ trợ miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xa trường an tâm ôn thi tốt nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
Học sinh Trường THPT Thới Lai ăn cơm trưa do thầy, cô giáo nấu.
Học sinh Trường THPT Thới Lai ăn cơm trưa do thầy, cô giáo nấu.

Thầy Nguyễn Hữu Ðịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Thới Lai cho biết: Năm học 2022-2023, trường có 569 học sinh lớp 12, trong đó có 166 em hoàn cảnh khó khăn, nhà xa. Bên cạnh tổ chức ôn thi tốt nghiệp cho học sinh, nhà trường đã vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ cơm trưa miễn phí cho các em trong thời gian ôn tập tại trường.

2023 là năm đầu tiên nhà trường tổ chức bếp nấu cơm trưa cho các em do thầy, cô giáo ở trường trực tiếp tham gia nhằm phục vụ bữa ăn tốt hơn. Cơm gồm món mặn, canh, xào, trái cây, bảo đảm dinh dưỡng. Tùy vào thời khóa biểu ôn tập, mỗi ngày bếp nhà trường nấu từ 70-100 suất cơm.

Hoạt động này diễn ra trong khoảng một tháng rưỡi (từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6) đến khi các em thi xong tốt nghiệp.

Cô Trần Lệ Hảo tham gia nấu cơm cho biết: “Trước đây, trường đặt cơm trưa ở căng-tin nên không chủ động thời gian. Từ năm học này, trường xây dựng bếp ăn và các thầy, cô giáo tình nguyện tham gia nấu, bảo đảm chất lượng, dinh dưỡng. Thầy, cô giáo ai cũng vui, hạnh phúc vì được hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn an tâm học tập”.

Ngoài hỗ trợ cơm trưa, nhiều học sinh ở nông thôn, nhà cách xa trường từ 5-7km được sắp xếp chỗ nghỉ trưa để bảo đảm sức khỏe. Em Nguyễn Thùy Trang, học sinh lớp 12A2 chia sẻ: “Nhà em khá xa, nếu về nhà ăn cơm trưa xong trở lại trường phải mất hơn 1 tiếng. Nhờ thầy, cô giáo hỗ trợ cơm buổi trưa, chỗ nghỉ nên em và các bạn có nhiều thời gian nghỉ ngơi, ôn tập được tốt hơn. Em sẽ cố gắng học tốt để không phụ lòng thầy, cô giáo và gia đình”.

Đến nay, Trường THPT Thới Lai vận động được 60 triệu đồng, gần 1,5 tấn gạo và đang tiếp tục kêu gọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Nhiều cựu học sinh thành đạt cũng trở về góp tiền, công sức tiếp tục hỗ trợ thế hệ sau vững tâm học tập. Nhờ sự chung sức, đồng lòng của nhiều thế hệ thầy và trò chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, chất lượng dạy và học của trường ngày càng nâng cao. Năm học 2021-2022, trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp hơn 99%.

Thầy Nguyễn Hữu Ðịnh chia sẻ: “Việc làm của thầy, cô giáo nhà trường với học sinh xuất phát từ tấm lòng, sự tận tâm với nghề nhằm tiếp sức cho học sinh khó khăn ở vùng nông thôn vững bước trên con đường học tập, hướng đến tương lai tươi sáng cho bản thân và gia đình. Đây là việc cần làm trong nỗ lực xây dựng trường học hạnh phúc mà trường đã làm trong nhiều năm qua. Hạnh phúc có sức lan tỏa, kết nối yêu thương, tạo nên thành công trong công tác dạy học và học”.