Cô Tô đã sáng ánh điện

NDĐT - Vào chiều 16-10, tại huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), dòng điện lưới quốc gia đã chính thức được đóng ra huyện đảo Cô Tô của tỉnh Quảng Ninh.

Trạm 110 KV Vân Đồn, nơi cấp điện cho huyện đảo Cô Tô.
Trạm 110 KV Vân Đồn, nơi cấp điện cho huyện đảo Cô Tô.

Ông Nguyễn Phúc Vinh, chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, Tổng Công ty điện miền Bắc khẳng định: “Như vậy, chỉ chưa đầy một năm triển khai, dự án đưa điện lưới quốc gia đã hoàn thành đạt kỷ lục cả về thời gian, tiến độ và chất lượng. Để làm được điều “kỳ diệu” này không thể không ghi nhận tỉnh Quảng Ninh và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã quyết tâm, nỗ lực, chung sức, đồng lòng cùng với ngành điện và các đơn vị nhà thầu, thi công triển khai thực hiện quyết liệt dự án này ”.

Dự án đưa điện ra đảo Cô Tô do tỉnh Quảng Ninh và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cùng là chủ đầu tư, được khởi công vào cuối tháng 12/2012. Dự án có tổng mức đầu tư hơn một nghìn tỷ đồng, trong đó, tỉnh Quảng Ninh đầu tư 883 tỷ đồng và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đầu tư 284 tỷ đồng. Đây là dự án đầu tiên trong cả nước được thi công với công nghệ chôn ngầm cáp 22kV dài 25 km dưới đáy biển và dùng khinh khí cầu để kéo dây cáp mồi, rải căng đường dây tải điện 110kV trên không.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đầu tư các hạng mục: Tuyến đường dây trên không 110kV Cẩm Phả - Vân Đồn; trạm biến áp 110kV Vân Đồn 1; tuyến đường dây trên không 110kV từ trạm Vân Đồn 1 đến thôn Đài Chuối, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn và toàn bộ hệ thống lưới điện phân phối trên huyện đảo Cô Tô.

Tỉnh Quảng Ninh đầu tư xây dựng các hệ thống lưới điện 22kV, 110kV từ thôn Đài Chuối, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn ra huyện đảo Cô Tô với tổng chiều dài tuyến đường dây là 58,3km, trong đó có 25km cáp ngầm xuyên biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc khẳng định: “Để dự án thành công, đạt chất lượng và đạt kỷ lục cả về thời gian, chất lượng đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh là nhờ có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, và đặc biệt là sự ủng hộ, đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân, của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dành cho huyện đảo tiền tiêu Cô Tô”.

Tại buổi lễ khánh thành dự án đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự năng động, sáng tạo của tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn điện lực Việt Nam trong triển khai dự án. Đồng chí ghi nhận và mong muốn tỉnh Quảng Ninh, huyện đảo Cô Tô tiếp tục quán triệt lời dạy của Bác Hồ chăm lo tốt cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên đảo; huyện đảo Cô Tô tiếp tục xây dựng Nông thôn mới, xây dựng và phát triển nghề cá, nghề muối, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đảm bảo QP-AN và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của tổ quốc.

Việc đưa được điện lưới quốc gia ra huyện đảo Cô Tô có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Quảng Ninh nói chung và huyện đảo tiền tiêu nói riêng nhằm phát triển nhanh, hiệu quả bền vững vùng biển đảo Cô Tô, tiến tới xây dựng Cô Tô trở thành một vùng đảo có kinh tế năng động trong chiến lược phát triển kinh tế biển đảo tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời là căn cứ vững chắc để bảo vệ quốc phòng, an ninh vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc.

Dự án đưa điện lưới quốc gia ra huyện đảo Cô Tô đã được tỉnh Quảng Ninh chọn là công trình gắn biển chào mừng 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh.

Thao tác máy cắt tại trạm 110 KV Vân Đồn.

Nhập thông số vận hành tại trạm 110 KV Vân Đồn nơi cấp điện cho huyện đảo Cô Tô.

Vận hành tại trạm biến áp 110 KV Vân Đồn trước khi đóng điện.

Bà Tòng Thị Phóng Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi lễ.

Lễ đóng điện đưa điện ra đảo Cô Tô tại trạm 110 KV Vân Đồn.

Các đại biểu chúc mừng thành công hoàn thành đưa điện ra huyện đảo Cô Tô.

Những người làm nên kỳ tích.

Có thể bạn quan tâm