Trước triển vọng lợi nhuận ngày càng ít đi do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, đặc biệt là thị trường tin dụng và tài chính, cổ phiếu (cp) của tập đoàn từng có lợi nhuận tốt nhất tại phố Wall năm trước giảm đến 11% trong phiên giao dịch ngày hôm qua tại thị trường New York, đóng cửa ở mức 55,18 USD/cp. Với giá này, giá thị trường hiện nay của Goldman Sachs chỉ là 26 tỷ USD. Nếu so với thời đỉnh cao (ngày 31-10-2007) giá mỗi cổ phiếu của Goldman Sachs là 248 USD/cp, thì tập đoàn này đã mất giá đến gần 80 tỷ USD trong gần 13 tháng qua.
Tập đoàn này chuyển đổi từ công ty kinh doanh chứng khoán lớn nhất Hoa Kỳ thành ngân hàng cổ phần vào tháng 9 vừa qua, đã cùng với các ngân hàng và công ty môi giới chứng khoán khác như Morgan Stanley và Citigroup Inc có giá cổ phiếu sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch vừa kết thúc cách đây vài giờ. Khi giới đầu tư hoài nghi về triển vọng phục hồi của ngành tài chính trước mức sụt giảm kỷ lục về giá trị lên đến hơn 700 tỷ USD và tương lai mờ mịt của thị trường tín dụng do kinh tế suy thoái.
“Các nhà đầu tư sẽ tiếp tục xa lánh các tập đoàn tài chính và tín dụng và chỉ khi nào họ thấy triển vọng lợi nhuận của ngành này sáng sủa hơn. Để nhà đầu tư ra quyết định mua cổ phiếu, triển vọng lợi nhuận đóng vai trò vô cùng quan trọng,'' chuyên gia tư vấn đầu tư David Killian của Valley Forge Advisors LLC.
Cổ phiếu của tập đoàn Morgan Stanley, nguyên là công ty chứng khoán lớn thứ hai Hoa Kỳ trước khi chuyển đổi thành ngân hàng cổ phần cùng với Goldman Sachs, giảm giá 1,78 USD/cp trong cùng ngày giao dịch, tương đương giảm 15%, đóng cửa ở mức 10,25 USD/cp. Trong khi đó, cổ phiếu của Citigroup, ngân hàng lớn thứ hai Hoa Kỳ tính theo giá trị tài sản, giảm $1,96 USD, tương đương giảm 23%, xuống còn 6,4 USD/cp. Cả ba tập đoàn này đều có trụ sở tại New York.
Lợi nhuận sụt giảm
Goldman Sachs đã qua mặt mọi đối thủ, kể cả Merrill Lynch & Co và Morgan Stanley kể từ thời điểm IPO vào tháng 5 năm 1999 để trở thành công ty chứng khoán lớn nhất Hoa Kỳ tính theo giá trị vốn hoá thị trường và là công ty làm ăn thành đạt nhất trong lịch sử của phố Wall. Ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu của Goldman Sachs tăng một mạch 33%, lên mức 70,375 USD/cp.
Cách đây chưa đầy một năm, Goldman là một trong số ít các doanh nghiệp Hoa Kỳ niêm yết trên sàn có giá cổ phiếu ở mức trên 200 USD/cp. Chín tháng đầu năm 2008, lợi nhuận của tập đoàn này giảm đến 47% và một số nhà phân tích còn đưa ra dự báo là lần đầu tiên kể từ thời điểm IPO, Goldman Sachs sẽ đưa ra báo cáo lỗ trong một quý.
Lợi nhuận của Morgan Stanley cũng giảm đến 41% tính đến thời điểm này của năm 2008, trong khi đó báo cáo kết quả kinh doanh bốn quý liên tiếp của Citigroup đều cho thấy họ đang thua lỗ. Cả Goldman và Morgan Stanley đều cùng nhận được một khoản vay trị giá 10 tỷ USD từ chính phủ vào tháng trước. Đây là một phần của kế hoạch giải cứu tài chính trị giá 700 tỷ USD do chính chủ Hoa Kỳ đưa ra và được Quốc hội thông qua để cứu nền tài chính, tránh khủng hoảng kinh tế. Riêng Citigroup được vay 25 tỷ USD. Đến thời điểm này đã có 9 ngân hàng được bơm tiền để cải thiện khả năng tài chính.
Các nhà đầu tư lo ngại lợi nhuận trên vốn sở hữu (ROE) sẽ giảm vì các ngân hàng sẽ giảm tỷ lệ tài sản/vốn để hạn chế bớt phụ thuộc vào các khoản vay.
“Việc bán tháo cổ phiếu ngân hàng của các nhà đầu tư thể hiện đã xuất hiện sự hoài nghi về mô hình hoạt động của các ngân hàng thương mại và đầu tư lớn này,'' Noman Ali, chuyên gia tiền tệ thuộc MFC Global Investment Management ở Toronto phân tích. Quỹ này quản lý các tài khoản đầu tư chứng khoán Hoa Kỳ trị giá khoảng 20 tỷ USD. “Và nếu bạn không biết các doanh nghiệp mà bạn mua cổ phiếu sẽ áp dụng mô hình nào để đi lên, và rõ ràng không phải là ở tỷ lệ 40/1, thì những ngày tươi đẹp của ROE trên 30% sẽ không bao giờ trở lại.''