Cô-lôm-bi-a ký thỏa thuận lịch sử

Ngày 24-8, Thỏa thuận hòa bình cuối cùng, toàn diện và vĩnh viễn đã được Chính phủ Cô-lôm-bi-a và Lực lượng vũ trang cách mạng Cô-lôm-bi-a (FARC) chính thức ký kết, tại thủ đô La Ha-ba-na của Cu-ba. Lễ ký có sự chứng kiến của đại diện hai nước bảo trợ đàm phán là Cu-ba và Na Uy, các bên quan sát là Vê-nê-xu-ê-la, Chi-lê, Mỹ và Liên hiệp châu Âu (EU).

Theo TTXVN, thỏa thuận hòa bình nêu trên có sáu điểm, gồm: Thứ nhất, tiến hành một cuộc cải cách nông thôn toàn diện, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, thực thi bình đẳng và bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người nông dân. Thứ hai, khởi động tiến trình tham gia chính trường và mở cửa dân chủ để xây dựng hòa bình cho các lực lượng chính trị mới của Cô-lôm-bi-a, gồm cả FARC, sau khi chấm dứt xung đột. Thứ ba, ngừng bắn vĩnh viễn, gồm cả việc tái hòa nhập quân du kích vào đời sống dân sự, kinh tế và xã hội Cô-lôm-bi-a; bảo đảm an toàn và đấu tranh chống các tổ chức tội phạm vũ trang, trong đó có các nhóm bán quân sự cực hữu. Thứ tư, quy định các biện pháp cụ thể để giải quyết vấn đề ma túy. Thứ năm, ban hành các giải pháp cho vấn đề nạn nhân cuộc xung đột vũ trang. Cuối cùng, thành lập và vận hành các cơ chế để thông qua, triển khai và giám sát việc thực thi thỏa thuận hòa bình, giải quyết những khác biệt còn tồn tại và có thể nảy sinh giữa hai bên.

Sau khi thỏa thuận được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân, dự kiến diễn ra ngày 2-10 tới, FARC sẽ thực thi giải giáp vũ khí trong ba giai đoạn. Theo đó, 30% số vũ khí được giao nộp trong 90 ngày, số lượng 30% tiếp theo được giao trong 120 ngày và số còn lại trong vòng 150 ngày. Toàn bộ số vũ khí được bàn giao cho đại diện Liên hợp quốc. Đại diện Cơ chế giám sát ba bên (Chính phủ Cô-lôm-bi-a, FARC và nhóm các quan sát viên Liên hợp quốc) được triển khai tại tám khu lán trại và 23 khu vực vành đai chuyển tiếp, nhằm giám sát và thúc đẩy tiến trình tái hội nhập xã hội từng bước của các tay súng sau khi giao nộp vũ khí.

Cùng ngày, trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp ở thủ đô Bô-gô-ta, Tổng thống Cô-lôm-bi-a M.Xan-tốt khẳng định, thỏa thuận hòa bình vừa được ký kết mang ý nghĩa lịch sử và vô cùng quan trọng đối với Cô-lôm-bi-a. Ông nhấn mạnh, đây là chiến thắng của tất cả người dân, chấm dứt hàng thập niên chết chóc và đau thương ở Cô-lôm-bi-a. Tổng thống Xan-tốt đánh giá cao những nỗ lực của các bên trong tiến trình đàm phán gần bốn năm qua; cảm ơn về sự ủng hộ của Cu-ba, Na Uy, Vê-nê-xu-ê-la và Chi-lê đối với tiến trình hòa bình của Cô-lôm-bi-a. Tổng thống kêu gọi người dân đoàn kết, bỏ phiếu thông qua thỏa thuận trong cuộc trưng cầu ý dân sắp tới.

Liên hợp quốc và các nước khu vực Mỹ la-tinh hoan nghênh Chính phủ Cô-lôm-bi-a và FARC ký thỏa thuận cuối cùng, mang lại hòa bình cho đất nước. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Cô-lôm-bi-a ngày 24-8, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma nhấn mạnh, văn kiện lịch sử này mở đường cho hòa bình dài lâu và thúc đẩy an ninh, thịnh vượng ở Cô-lôm-bi-a.

Có thể bạn quan tâm