Huy động phương tiện khắc phục các điểm sạt lở.

Quảng Nam: Người dân xã Trà Leng đi lại bình thường sau gần 4 ngày cô lập

Theo UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, sau gần 4 ngày huy động lực lượng, phương tiện tập trung khắc phục những điểm bị sạt lở, đến chiều 21/11, tuyến Đ1K8 từ xã Trà Dơn vào xã Trà Leng đã được thông xe bước 1, xe tải loại 2 cầu và xe máy đã bắt đầu đi lại bình thường.

Tuyến đường huyến mạch vào các xã vùng cao: Phước Thành, Phước Lộc… bị sạt lở nặng nề.

Khẩn trương tiếp tế lương thực cho người dân bị cô lập ở huyện Phước Sơn

Trước tình hình sạt lở núi nặng nề gây ách tắc giao thông, cô lập người dân ở xã Phước Lộc và Phước Thành (huyện Phước Sơn), UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Trung ương hỗ trợ máy bay để khẩn trương tiếp tế lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho khoảng 3.000 hộ dân tại hai địa phương này…

Dọn dẹp, vệ sinh trường lớp khi nước rút tại một ngôi trường trên địa bàn xã Sơn Trạch (Quảng Bình).

Thầy, cô trường làng cứu trợ người dân Vân Kiều bị cô lập trong lũ

Cảm thông, chia sẻ những khó khăn với bà con vùng lũ miền trung, sáng 25-10, đoàn cứu trợ của Trường tiểu học và THCS An Vũ (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) do thầy Phạm Đình Tuyên làm Trưởng đoàn, cùng thầy, cô và đại diện phụ huynh học sinh đã hoàn tất công tác thiện nguyện tại bản Rào Con (tỉnh Quảng Bình), nơi bà con Vân Kiều sinh sống đang vật lộn với muôn vàn khó khăn do lũ lớn hoành hành.