ND - Ngày mai, cử tri El Salvador sẽ đi bỏ phiếu để lựa chọn người đứng đầu Nhà nước, nhiệm kỳ 5 năm (2009 - 2014). Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh quốc gia Trung Mỹ này đang chịu tác động tiêu cực của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, nền kinh tế lâm vào suy giảm nghiêm trọng. Lực lượng cánh tả Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabundo Marti (FMLN) không ngừng lớn mạnh, trở thành một chính đảng có ảnh hưởng lớn trong đời sống chính trị, xã hội ở El Salvador.
Cuộc chạy đua tranh ghế tổng thống El Salvador lần này diễn ra chủ yếu giữa hai ứng cử viên của Liên minh cộng hòa quốc gia cầm quyền (ARENA) và Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabundo Marti (FMLN), thu hút sự quan tâm theo dõi của dư luận quốc tế, nhất là các nước khu vực Mỹ la-tinh. Từ năm 2007, FMLN chọn cựu nhà báo Mô-ri-xi-ô Phu-nết, 49 tuổi (từng làm cho hãng CNN và Ðài phát thanh truyền hình ở El Salvador), làm ứng cử viên tổng thống. Ứng cử viên của ARENA là cựu cảnh sát trưởng quốc gia R. A-vi-la, 44 tuổi. Trong chiến dịch vận động tranh cử, ứng cử viên của FMLN, Phu-nết tập trung phê phán, chỉ trích những yếu kém của Chính phủ do Tổng thống Sa-ca Gôn-da-lết đứng đầu trong những năm cầm quyền vừa qua như: không quan tâm cải thiện đời sống những người lao động, nhất là tầng lớp dân nghèo còn chiếm đến 50% số dân nước này. Tình trạng bất công, bạo lực, tội phạm và tham nhũng tràn lan gây bức xúc dư luận xã hội. Ông cam kết sẽ đẩy mạnh cuộc đấu tranh xóa đói, giảm nghèo, bất bình đẳng xã hội, kiên quyết trấn áp tội phạm và tham nhũng, thúc đẩy phát triển kinh tế, đoàn kết, hòa hợp dân tộc và xây dựng một xã hội dân chủ, tiến bộ. Ứng cử viên Phu-nết kêu gọi các cử tri El Salvador đi bỏ phiếu vì sự thay đổi sâu sắc ở quốc gia Trung Mỹ này. Trong khi đó, ứng cử viên R. A-vi-la của ARENA tìm nhiều cách công kích đường lối cánh tả của FMLN, hứa hẹn thi hành các chính sách thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, kinh tế thị trường tự do và cải thiện đời sống những người dân nghèo ở nông thôn... Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất, hơn 49% số cử tri ủng hộ ứng cử viên Phu-nết của FMLN, trong khi ứng cử viên A-vi-la chỉ giành được khoảng 31% số cử tri ủng hộ.
NHẬN định về cuộc bầu cử tổng thống El Salvador, Báo Bưu điện Washington ngày 8-3 đã đăng bài "Bầu cử ở El Salvador, cơ hội lớn cho những người cánh tả", nêu rõ, sau 12 năm nội chiến, nền hòa bình vẫn chìm trong bạo lực, tội phạm, những người cánh tả El Salvador đang trên con đường hoàn tất cuộc hành trình từ đấu tranh vũ trang tới dinh Tổng thống. Nhà nghiên cứu lịch sử của Ðại học Tổng hợp El Salvador R. Mo-ran, cho rằng, người dân đang mong muốn có sự thay đổi ở quốc gia này và trong suốt lịch sử El Salvador chưa bao giờ lực lượng cánh tả lại có cơ hội thuận lợi lên nắm quyền như hiện nay.
FMLN được thành lập năm 1980, mang tên nhà cách mạng nổi tiếng Farabundo Marti , lúc đầu gồm năm tổ chức chính trị và lực lượng du kích (trong đó có Ðảng CS El Salvador). FMLN bắt đầu cuộc đấu tranh vũ trang từ năm 1981 nhằm giành chính quyền và nhận được sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, trở thành một trong những tổ chức vũ trang cánh tả mạnh nhất khu vực Trung Mỹ và Mỹ la-tinh. Sau Hiệp định hòa bình được ký năm 1992, FMLN tiến hành giải giáp vũ trang, đổi mới phương thức hoạt động chính trị, tăng cường củng cố lực lượng, tiếp tục hoàn thiện tổ chức và đường lối đấu tranh trong thời kỳ mới. Trong các cuộc bầu cử QH và địa phương những năm: 2000, 2003, 2006 và 2009, FMLN luôn chứng tỏ là một chính đảng có ảnh hưởng lớn trong xã hội và giành được sự tín nhiệm cao trong các tầng lớp nhân dân. Trong cuộc bầu cử QH và địa phương tháng 1-2009 vừa qua, FMLN đã giành được 35 ghế trong tổng số 84 ghế trong QH, trở thành lực lượng chính trị mạnh nhất ở El Salvador; đảng ARENA cầm quyền chỉ có 32 ghế. FMLN đang nắm quyền lãnh đạo ở nhiều tỉnh, địa phương chiếm tới 60% dân số nước này.