Có ca dương tính, Thái Bình phong tỏa một thôn, xét nghiệm hơn 1.000 dân

NDO -

Trong ngày hôm nay (31/10), CDC tỉnh Thái Bình cùng lực lượng y tế địa phương dồn sức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trong thôn Trà Lý, xã Đông Quý (huyện Tiền Hải) do trên địa bàn xuất hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2.

Phong tỏa thôn Trà Lý, xã Đông Quý (Tiền Hải, Thái Bình), nơi trong đêm 30/10 phát hiện ca dương tính với SASR-CoV-2.
Phong tỏa thôn Trà Lý, xã Đông Quý (Tiền Hải, Thái Bình), nơi trong đêm 30/10 phát hiện ca dương tính với SASR-CoV-2.

Ca dương tính này là một phụ nữ tên L.T.N, sinh năm 1976, địa chỉ tại thôn Trà Lý, xã Đông Quý chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 27/9 vừa qua, L.T.N đi chăm sóc mẹ tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Việt  Đức (TP Hà Nội) đến ngày 3/10. Do có liên quan đến bệnh nhân dương tính với Covid-19 tại đây nên được chuyển đi cách ly tập trung tại Trường Đại học sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội (xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội). Đến ngày 24/10, xét nghiệm âm tính được kết thúc cách ly theo quy định.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, bệnh nhân bắt xe khách về bến xe Thái Bình (không nhớ số xe), sau đó tiếp tục đi xe khách nội tỉnh về thị trấn Tiền Hải và được con gái đón bằng xe máy chở về nhà lúc 17 giờ 45 phút ngày 24/10.

Đến 8 giờ sáng ngày 25/10, bệnh nhân ra Trạm Y tế xã Đông Quý khai báo và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 28/10, bệnh nhân có biểu hiện đau đầu, sốt, đau mỏi người và có mời y sĩ đến nhà khám tiêm thuốc 2 lần/ngày cho đến hết ngày 29/10. 15 giờ 40 phút ngày 30/10, được hướng dẫn ra trạm y tế kiểm tra sức khỏe: đo nhiệt độ 37,9 độ C và lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính. 23 giờ 50 phút ngày 30/10,  kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR của CDC Thái Bình cũng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện nay, đã ghi nhận 25F1 là người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, các trường hợp liên quan khác trên xe khách tuyến Hà Nội - Thái Bình và tuyến Thái Bình -Tiền Hải đang được điều tra truy vết. Riêng 2 trường hợp F1 liên quan tại Hà Nam (là con gái và con rể bệnh nhân) sang chơi về ngày 29/10 đã thông tin cho tỉnh Hà Nam quản lý giám sát.

Được biết, bệnh nhân đã được đưa đi cách ly điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Thôn Trà Lý, thuộc xã Đông Quý tạm thời áp dụng biện pháp phong tỏa, lập các chốt kiểm soát ra vào địa bàn và lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 1.200 nhân khẩu trong thôn.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan