Chuyến bay chở sư tử lớn nhất trong lịch sử

NDĐT - Toàn bộ 33 cá thể sư tử trên đã được trả về Nam Phi sau khi bị đối xử tàn tệ tại các rạp xiếc ở Colombia và Peru. Vào tối 30-4, chuyến bay chở 33 cá thể sư tử đã hạ cánh sân bay Johannesburg (Nam Phi). Jan Creamer, Chủ tịch Hiệp hội bảo vệ Động vật thế giới cho biết, đây là chuyến bay lớn nhất dành cho sư tử.

Các cá thể sư tử trước chuyến bay.
Các cá thể sư tử trước chuyến bay.

Ngay sau đó, sư tử sẽ được đưa về các sinh cảnh dành cho các loài mèo lớn.

Chín cá thể đã được một rạp xiếc ở Colombia giao nộp. Số còn lại được giải cứu ở một rạp xiếc ở Peru sau khi các lực lượng chức năng và các tổ chức bảo tồn tấn công một đường dây buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã.

Sư tử sẽ được thả tại một khu vực được bảo vệ với diện tích 5.000 ha. Đó là khu bảo tồn mèo lớn Emoya ở Vaalwater, miền Bắc Nam Phi. Đây là khu bảo tồn được xây dựng cách đây ba năm.

33 cá thể sư tử sẽ được một bác sĩ thú y chăm sóc trong tuần đầu tiên ở Nam Phi. Sau đó, từng cá thể sẽ được tái thả vào từng héc ta riêng biệt. Nhiều cá thể sư tử trên chưa bao giờ tiếp xúc vật lý với cá thể sư tử khác và cũng chưa bao giờ vận động mà không có hàng rào hoặc chuồng nuôi.

Thể trạng yếu đuối của chúng cho thấy nhóm sư tử trên không có khả năng săn mồi và phải được chăm sóc bằng thức ăn và nước uống trong quãng đời còn lại. Khu bảo tồn Emoya sẽ nuôi dưỡng sư tử từ thịt thú rừng săn bắn được bán với số lượng lớn.

Savannah Heuser, người quản lý khu bảo tồn cho biết sẽ trang bị hồ nước, nền đất và cây cối để không gây cảm giác buồn chán cho sư tử. Các khu vực trên cũng sẽ được mở rộng từ từ để sư tử dần thích ứng với cuộc sống mới.

Khu bảo tồn này thực hiện chính sách không gây nuôi sinh sản. Các cá thể cái có thể được sử dụng các biện pháp tránh thai để chung sống với bạn tình. Trong khi đó, các cá thể đực có thể phải triệt sản để bảo đảm không có cá thể sư tử nào được sinh ra trong quá trình nuôi nhốt.

Savannah Heuser khẳng định: “Các cá thể này không có giá trị bảo tồn nữa. Phần lớn số này không thể sinh sản”.

Emoya được thành lập vào năm 2012 và là mái nhà của cá thể sư tử đầu tiên đến từ Cairo (Ai Cập) vào tháng 6-2013. Khu bảo tồn này hiện đang nuôi dưỡng tám cá thể mèo lớn, trong đó có hai cá thể hổ Siberi.

24 cá thể sư tử được giải cứu ở Peru nằm trong nhóm 100 cá thể động vật gồm gấu, khỉ, chim và các loài động vật bản địa. Ngoại trừ sư tử, các cá thể động vật trên được chuyển đến các khu bảo tồn ở Peru và một cá thể hổ được chuyển đến Florida, Mỹ.

Sư tử được chở về khu bảo tồn.

Có thể bạn quan tâm