Chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương” và phát động “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023”

NDO - Tối 30/5, tại thành phố Đồng Hới, Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 4 phối hợp Tỉnh Đoàn Quảng Bình tổ chức chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương” và phát động “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023”. Đây là hoạt động thiết thực góp phần chào mừng kỷ 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). 
0:00 / 0:00
0:00
Đại biểu tặng quà cho các cựu chiến binh đoàn tàu không số.
Đại biểu tặng quà cho các cựu chiến binh đoàn tàu không số.

Đến dự có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 4, Bộ đội Biên phòng, Trung ương Đoàn; lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện ban tổ chức cho biết, chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương” được tổ chức với mục đích tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về chủ quyền biển, đảo; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo; tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc.

Chương trình được thực hiện với chuỗi các hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình như: thăm hỏi, tặng quà cựu chiến binh đoàn tàu không số, gia đình có cán bộ, chiến sĩ đã và đang công tác tại quần đảo Trường Sa, gia đình cán bộ kiểm ngư, cảnh sát biển, gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng cờ Tổ quốc, áo phao, phao cứu sinh cho ngư dân đánh bắt cá xa bờ; trao tặng “Ngôi nhà 100 đồng”, mô hình sinh kế cho đoàn viên thanh niên; tặng quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi; phát động Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”; tổ chức hội thi vẽ tranh “Em yêu biển đảo quê hương”…

Chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương” và phát động “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023” ảnh 1

Ban tổ chức tặng quà cho gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Bình.

Ban tổ chức mong muốn, thông qua chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương”, đoàn viên, thanh niên thấy được trách nhiệm của mình, bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực góp phần tuyên truyền, làm sạch môi trường biển; tạo điều kiện ngư dân vươn khơi bám biển, thực sự là những “cột mốc sống trên biển”.

Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ Quân đội và tuổi trẻ vì cộng đồng bằng những phần việc, công việc cụ thể, thiết thực.

Tại buổi lễ, ban tổ chức và các đại biểu đã tặng quà cho các cựu chiến binh và gia đình các cán bộ, chiến sĩ công tác ở biển, đảo và tặng cho các chương trình an sinh nói trên với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Cùng với đó, tặng 1.500 lá cờ Tổ quốc và 400 chiếc áo phao và phao cứu sinh cho ngư dân.

Chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương” và phát động “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023” ảnh 2

Đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Bình tham gia chiến dịch “Hãy làm sạch biển”.

Dịp này, Ban Thanh niên Quân đội, Quân khu 4 và Tỉnh Đoàn Quảng Bình phát động “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023” với nhiều hoạt động trọng tâm.

Cụ thể như: mỗi huyện, thị, thành Đoàn xây dựng mới ít nhất 1 tuyến đường văn minh, xây dựng mới ít nhất 1 nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú, trồng mới ít nhất 20.000 cây xanh, sửa chữa hoặc làm mới ít nhất 8km đường giao thông nông thôn…