Chương trình Trung thu “Sức sống đồ chơi dân gian”

NDO - Sau 2 năm vắng bóng vì dịch Covid-19, năm nay, chương trình vui Trung thu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trở lại với nhiều hoạt động mới mẻ, hấp dẫn, theo chủ đề đồ chơi dân gian truyền thống.
0:00 / 0:00
0:00
Bé trải nghiệm làm bánh dẻo ở Bảo tàng trong sáng tổng duyệt chương trình Trung thu 27/8.
Bé trải nghiệm làm bánh dẻo ở Bảo tàng trong sáng tổng duyệt chương trình Trung thu 27/8.

Chương trình được tổ chức vào hai ngày cuối tuần 3 và 4/9 (thứ Bảy và Chủ nhật các ngày 8 và 9/8 âm lịch). Nhiều nghệ nhân dân gian gắn bó với các chương trình Trung thu của Bảo tàng 20 năm nay cũng góp mặt, như cụ Nguyễn Văn Quyền làm đèn kéo quân, tiến sĩ giấy, bà Phạm Nguyệt Ánh nặn mâm ngũ quả, con giống bằng bột, ông Nguyễn Văn Hòa làm mặt nạ giấy bồi, bà Nguyễn Thị Tuyết làm đèn ông sao, ông tiến sĩ, ông đánh gậy, anh Đặng Đình Hổ làm tò he, chị Nguyễn Thị Hương Thủy làm hoa đất, hoa giấy…

Chương trình Trung thu “Sức sống đồ chơi dân gian” ảnh 1

Nhiều bạn nhỏ nước ngoài cùng cha mẹ cũng trải nghiệm làm đồ chơi dân gian Việt Nam khi vào tham quan Bảo tàng sáng 27/8.

Cũng như mọi năm, chương trình Trung thu của Bảo tàng rất phong phú với nhiều loại hình hoạt động, như làm đồ chơi dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân (các loại đèn ông sao, con thỏ, con tôm, ông tiến sĩ giấy, ông đánh gậy, mặt nạ giấy bồi, đèn kéo quân, diều rô, hoa quả bằng bột, tò he, hoa giấy, hoa đất, hoa quả và con giống bằng đất nặn).

Bên cạnh đó, các em nhỏ cũng được xem trình diễn và trải nghiệm múa lân sư, múa rối nước, kể truyện tranh về sự tích Trung thu, ghép tranh Trung thu từ nguyên liệu tái chế, làm đồ chơi và thí nghiệm khoa học, khám phá nhạc cụ, nguyên liệu làm vải..

Các nghệ nhân cũng giới thiệu tới người tham gia chương trình các loại đồ chơi Trung thu như trống bỏi, phỗng đất, đèn kéo quân, trải nghiệm giã cốm, sàng sảy cốm, làm bánh dẻo…

Chương trình Trung thu “Sức sống đồ chơi dân gian” ảnh 2

Khách nước ngoài mua mặt nạ truyền thống Việt Nam.

Ngoài ra, các em nhỏ còn được chơi các trò chơi dân gian từ thời ông bà, cha mẹ mình như chơi chuyền, rải ranh, ô ăn quan, cắp cua bỏ giỏ, nhảy bao bố, nhảy dây thừng, dây chun, kéo co, đi cà kheo, ném vòng vào cọc…, đồng thời trải nghiệm một số trò chơi dân gian Hàn Quốc như Tuho, Yutnori.

Đồng thời, hướng tới kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, tại Bảo tàng cũng trưng bày, giới thiệu Tết Trung thu của hai quốc gia thông qua trưng bày bàn thờ và mâm cỗ truyền thống.

Chương trình Trung thu diễn ra vào các khung giờ từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 và từ 14 giờ 30 đến 17 giờ 30 hai ngày 3 và 4/9.