Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu tại Lễ ký kết.

Thúc đẩy phát triển tiểu vùng trong vùng Đông Nam Bộ

Chiều 1/3, bốn Thành ủy, gồm: Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh), Thuận An, Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2024-2025. Việc ký kết sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển năng động, hạt nhân của tiểu vùng trong vùng Đông Nam Bộ.
Các cấp Hội Phụ nữ luôn có vai trò quan trọng trong sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm chất lượng, an toàn.

Tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò phụ nữ trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn

Ngày 16/6, tại thành phố Hải Phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức sơ kết đánh giá 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Chính phủ với Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững", giai đoạn 2021-2025.
Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026 (Ảnh: Lê Tú).

Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương ký kết Chương trình phối hợp

Sáng 23/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2021-2026 và tổng kết 10 năm công tác lý luận Công an nhân dân trong tình hình mới. Tham dự Lễ ký có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tướng, GS,TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an.