Chương trình nghệ thuật "Thăng Long - Hà Nội - Thời đại Hồ Chí Minh"

Ðến dự, có đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng  ban Tuyên  giáo T.Ư cùng đông đảo nhân dân Thủ đô.

Với thời gian 120 phút, chương trình nghệ thuật đã tái hiện  hình ảnh Thăng Long - Hà Nội qua bốn chương.  Chương I: Cuộc chuyển mình trong giông bão dựng lại hình ảnh Hà Nội với những biến cố và những nhân vật lịch sử tiêu biểu từ những năm đầu thế kỷ 20. Người xem được thấy Hà Nội trong một giai đoạn lịch sử, tụ hội những nhà ái quốc nuôi khát vọng canh tân cứu nước như: Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Lương Văn Can, Tăng Bạt Hổ... và phong trào Ðông Kinh Nghĩa Thục, phong trào Ðông Du...; Chương II thể hiện những hình ảnh về: Thủ đô Nhà nước Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và chương III: Thủ đô anh hùng - bản hùng ca mùa đông năm 1946 khắc họa hình ảnh đời sống, sinh hoạt của đồng bào và nhân dân Thủ đô trong những ngày kháng chiến. Chương IV: Thành phố vì hòa bình và khát vọng tương lai được mở màn bằng việc chiếu phim tài liệu và trình diễn ca múa nhạc Mùa xuân Ðại thắng mở ra thời kỳ huy hoàng với khát vọng hòa bình. Nổi bật trong chương trình là những hình ảnh về cuộc chiến đấu của Trung đoàn Thủ đô nhằm "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh"  được tái hiện bằng những tiết mục múa đương đại trong giai điệu của ca khúc Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Ðình Thi. Màn đại hợp xướng "Thăng Long - Hà Nội - Thời đại Hồ Chí Minh trong ngày vui Ðại thắng" kết thúc chương trình trong niềm vui hân hoan, phấn khởi... Có thể nói, chương trình là bản anh hùng ca ấn tượng, khắc họa hình ảnh chân thực, sinh động hào hùng về một Thủ đô Anh hùng - Thành phố vì hòa bình..

H Sáng 3-10, tại Hồ Hoàn Kiếm, diễn ra vòng chung kết Giải chạy báo Hà Nội mới - Vì hòa bình lần thứ 37. Ðến dự, có các đồng chí: Vũ Trọng Kim, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố Hà Nội.

Giải năm nay thu hút sự tham gia của gần 2.000 vận động viên (VÐV), trong đó có khoảng 300 VÐV thuộc các trường đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề trên địa bàn Hà Nội, 700 VÐV của các trường THCS, THPT, CNVC, lực lượng vũ trang các quận, huyện, 200 VÐV thuộc 26 đội tuyển đến từ nhiều tỉnh, thành, ngành như Ðà Nẵng, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Nam Ðịnh... Ðặc biệt, giải có sự tham gia của 300 VÐV người nước ngoài thuộc gần 30 Ðại sứ quán, tổ chức hữu nghị quốc tế đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, trong đó có 11 vị Ðại sứ các nước Anh, Bru-nây, Xu-đăng, Cu-ba, Mi-an-ma, An-giê-ri...

Sau lễ rước đuốc, thắp sáng đài lửa tại Tượng đài Lý Thái Tổ, các đại biểu đã ký cờ hòa bình. Phần tranh tài của các VÐV chia làm hai nội dung: chạy phong trào các cự ly 1.750 m nam, nữ, 3.500 m nam, nữ, 5.250 m nam; chạy nâng cao dành cho VÐV đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành phố với cự ly 5.250 m nữ, 8.750 m nam. Ở nội dung thi đấu nâng cao, cá nhân nam: Nguyễn Ðăng Ðức Bảo (Khánh Hòa) đạt giải nhất, Nguyễn Văn Lai (Quân đội) đạt giải nhì, Bùi Thế Anh (Bộ đội Biên phòng) đạt giải ba; cá nhân nữ: Nguyễn Thị Phương (Thanh Hóa) đạt giải nhất, Nguyễn Ðặng Thanh Thúy (Khánh Hòa) đạt giải nhì, Nguyễn Thị Hương (Thái Bình) đạt giải ba. Ðồng đội nam: đoàn Khánh Hòa đạt giải nhất, đoàn Bộ đội Biên phòng đạt giải nhì, đoàn Quân đội đạt giải ba. Ðồng đội nữ: đoàn Khánh Hòa đạt giải nhất, đoàn Thái Bình đạt giải nhì, đoàn Quảng Ninh đạt giải ba. Xếp hạng toàn đoàn: Khánh Hòa đạt giải nhất, Bộ đội Biên phòng đạt giải nhì, Hà Nội đạt giải ba. Kết quả khối phong trào, đối với cá nhân nữ người nước ngoài: giải nhất là Luke Kenny (Trường UNIS), giải nhì thuộc về Nicolas Remires (Trường Yersin), giải ba là Nguyễn Quang Phi (Trường UNIS); đối với cá nhân nam người nước ngoài: giải nhất là Hazel Akester (Trường UNIS), giải nhì là Catirina Axelsson (Ðại sứ quán Thụy Ðiển), giải ba là Heidi Kay (Trường UNIS). Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải thưởng cá nhân cho các VÐV nam, nữ xếp vị trí từ 1 đến 5 của các khối THCS, THPT, đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề, CNVC, lực lượng vũ trang.

H Tối 2-10, tại TP Ðồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra buổi giao lưu, gặp gỡ 11 Anh hùng và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tham dự chương trình "Thăng Long - Hồn thiêng sông núi" với chủ đề "Một thời và mãi mãi".

Buổi giao lưu là dịp tôn vinh, tri ân những Anh hùng và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã đóng góp công sức của mình để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Vinh dự là đại biểu trong 1.000 Anh hùng và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tham dự Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, mỗi Anh hùng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở Quảng Bình có một suy nghĩ, cảm xúc khác nhau nhưng đều tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, bày tỏ niềm vui khi được ra thăm Thủ đô nghìn năm văn hiến, được viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày Ðại lễ.

Có thể bạn quan tâm