Chương trình mục tiêu Quốc gia góp phần phúc đẩy bình đẳng giới ở Lai Châu

Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển phát kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030 được các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Lai Châu thực hiện trong thời gian qua đã và đang lan tỏa một cách thiết thực, hiệu quả. Dự án đã góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em.

Tăng cường xuống cơ sở tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ về bình đẳng giới.
Tăng cường xuống cơ sở tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ về bình đẳng giới.

Tại xã Bản Hon có 659 hội viên, sinh hoạt ở 8 chi hội. Những năm qua, Hội Liêp hiệp Phụ nữ xã đã triển khai nhiều giải pháp giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo. Trong đó, bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và vận dụng sáng tạo để có nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xây dựng mô hình giúp phụ nữ thoát nghèo

Bà Tao thị Kẻo, Chủ tịch Hội Liêp hiệp Phụ nữ xã Bản Hon cho biết, Phụ nữ xã cũng đã thực hiện dự án 8 và triển khai các dự án tới toàn thể hội viên phụ nữ, nhất là các bản khó khăn. Việc triển khai được các chị em phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng tham gia, qua đó đã tạo thêm thu nhập cho hội viên.

Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và được thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Thời gian qua, cùng với cấp ủy chính quyền địa phương, hội Liêp hiệp Phụ nữ huyện Tam Đường đã đẩy mạnh các hoạt động, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, dự án nhằm thúc đẩy bình đẳng giới. Khuyến khích động viên phụ nữ tham gia vào các hoạt động xã hội, hoạt động kinh tế, nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

bai-58-a3-1095.png
Tăng cường xuống cơ sở tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ về bình đẳng giới.

Hội Liêp hiệp Phụ nữ huyện Tam Đường có 14 cơ sở hội, 126 chi hội, với hơn 13 nghìn hội viên. Thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, hội Liêp hiệp Phụ nữ huyện tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Tiêu biểu như Đề án 938 “Tuyên truyền giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”; Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em”. Từ đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, vị thế của phụ nữ ngày càng được nâng cao, nhiều phụ nữ đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Chị em phụ nữ nông thôn mạnh dạn trong phát triển kinh tế, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Theo Bà Lành Thị Tươi, Chủ tịch Hội Liêp hiệp Phụ nữ huyện Tam Đường, thời gian qua, hội Liêp hiệp Phụ nữ Tam Đường luôn quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động về bình đẳng giới, tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tham gia sản xuất, phát triển kinh tế. Cuộc thi hôm nay cũng góp phần tuyên truyền thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình và xã hội

Bất bình đẳng giới và các chuẩn mực về giới là rào cản với việc thực hiện các quyền của trẻ em gái vị thành niên và nữ thanh niên dân tộc thiểu số. Đó là những rào cản khi tiếp cận giáo dục, việc làm, khởi nghiệp và các cơ hội phát triển kinh tế khác. Không những vậy trẻ em gái, phụ nữ dân tộc thiểu số còn gặp phải những nguy cơ về bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực trên cơ sở giới, vấn đề tảo hôn. Những năm qua, tổ chức Plan đã đồng hành cùng hội Liêp hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu, huyện Phong Thổ đã cùng tổ chức nhiều hoạt động, chương trình, dự án, nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số, nhưng mô hình phát triển kinh tế, CLB thủ lĩnh của sự thay đổi, diễn đàn trẻ em, nâng cao năng lực cho đội ngũ …. Từ đó chị em phụ nữ, trẻ em gái dân tộc thiểu số và các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền địa phương các xã của huyện Phong Thổ và địa bàn triển khai các dự án đã có những thay đổi rõ rệt góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

bai-58-a4-4856.png
Tổ chức các lớp tập huấn để trang bị các kiến thức cho chị em về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong phát triển kinh tế.

Chị Lý Thị Ngân, Phó Chủ tịch Hội Liêp hiệp Phụ nữ xã Bản Lang thông tin, Các chị em phụ nữ cũng được tiếp cận các lớp tập huấn về bình đẳng giới đã thực sự thay đổi nhận thức không còn rụt rè, e ngại mà đã mạnh dạn đứng ra trở thành chỗ dựa trong phát triển kinh tế gia đình.

Kết quả mong muốn của dự án là Các em gái và em trai dân tộc thiểu số từ 11 đến 18 tuổi được phát triển trong môi trường học tập thuận lợi để có khả năng đưa ra các lựa chọn tích cực trong môi trường học tập bình đẳng và an toàn. Thanh niên dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ từ độ tuổi 18 đến 24 có khả năng theo đuổi các cơ hội việc làm và khởi nghiệp theo mong muốn.

Bà Khoàng Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lai Châu khẳng định, Việc triển khai và thực hiện dự án sẽ góp phần thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Lai Châu. Dự án đã nâng cao vị thế kinh tế - xã hội để học tập và phát triển trong một môi trường bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực trong trường học, nơi làm việc và cộng đồng. Tạo tiền đề để các em có thể theo học đến hết bậc trung học và học cao lên, tháo gỡ rào cản lớn đối với việc nâng cao vị thế của các em trong hiện tại và tương lai phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển của tỉnh và các địa phương.

bai-58-a5-2307.png
Nhờ thực hiện tốt Dự án 8 mà nhiều chị em đã mạnh dạn thực hiện các mô hình kinh tế để giảm nghèo bền vững.

Trong thời gian tới, để xóa bỏ định kiến về giới, thúc đẩy bình đẳng giới, Hội liên hiệp phụ nữ Lai Châu tiếp tục huy động các nguồn lực, triển khai các chương trình, đề án, dự án. Tập trung đẩy mạnh triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Đây là một trong 10 Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030. Dự án do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì thực hiện. Tại tỉnh Lai Châu, Dự án được triển khai tại 81 thôn thuộc 58 xã của các huyện, thành phố. Dự án nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nử và trẻ em vùng dân tộc thiểu số.

Có thể bạn quan tâm