Cùng dự, có các đồng chí: Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở T.Ư; các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số địa phương và các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; các ngư dân, gia đình ngư dân, gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.
Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam gửi thư và lẵng hoa chúc mừng chương trình.
Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Thuận Hữu nêu rõ: Chương trình "Trái tim biển đảo" do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang đậm tính xã hội - nhân văn. Chương trình là lời kêu gọi cả nước chung tay góp sức giúp ngư dân bị mất tàu, mất lưới khi hoạt động trên biển và những gia đình ngư dân, gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời là dịp nêu cao những tấm gương ngày đêm bám biển. Chương trình cũng nhằm khẳng định, biểu dương những tấm gương doanh nhân, doanh nghiệp điển hình trong công tác an sinh xã hội, những tổ chức, cá nhân đã có đóng góp to lớn cho công cuộc bảo vệ biển đảo và phát triển kinh tế biển.
Ðồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh, qua một thời gian ngắn phát động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong cả nước; đồng thời khẳng định, trong nhiều năm qua, với tính chất là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, Hội Nhà báo Việt Nam thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội có ý nghĩa thiết thực trong phạm vi cả nước. Hội cũng đã phối hợp tổ chức các sự kiện, các chương trình truyền thông rộng lớn, huy động nguồn lực xã hội cho các hoạt động mang tính xã hội - nhân văn vì cộng đồng, trong đó có Chương trình "Trái tim biển đảo".
Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã có dịp gặp mặt những tấm gương ngư dân, gia đình ngư dân, gia đình chiến sĩ tiêu biểu đã vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; trao đổi những kinh nghiệm trong công tác tổ chức, đánh bắt, khai thác nguồn lợi thủy hải sản, quyết tâm bám biển, bám ngư trường, góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước, phát triển kinh tế, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ðây cũng là dịp các đại biểu giao lưu với đại diện các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm luôn ủng hộ, giúp đỡ ngư dân, gia đình ngư dân, gia đình chiến sĩ thời gian qua. Cũng tại buổi giao lưu, các đại biểu trao đổi, đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các cấp bộ, ngành, địa phương, trong đó có Hội Nhà báo Việt Nam và các doanh nghiệp trong việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tiếp tục hỗ trợ ngư dân.
Tại buổi giao lưu, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và đồng chí Thuận Hữu cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trao quà tặng các gia đình ngư dân, gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; trao hoa và Kỷ niệm chương tặng các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân, gia đình ngư dân, gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.
Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam phát động phong trào ủng hộ ngư dân, gia đình ngư dân, gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn bằng hình thức trực tuyến qua địa chỉ: www.hoinhabaovietnam.org.vn
Phát biểu ý kiến tại buổi giao lưu, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá cao sự đóng góp của các ngư dân, các chiến sĩ, các tổ chức và cá nhân trong công cuộc giữ gìn chủ quyền biển đảo và xây dựng đất nước; đồng thời hoan nghênh Hội Nhà báo Việt Nam có sáng kiến tổ chức Chương trình giao lưu "Trái tim biển đảo". Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chương trình có nội dung rất thiết thực, ý nghĩa, phục vụ chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước về công tác biển đảo; khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, thương nòi của nhân dân ta; nêu cao tấm gương của những người con đã anh dũng bám biển, góp phần khẳng định mạnh mẽ ý chí của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đối với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cùng chung nỗ lực đó, nhiều cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đã và đang đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội, giúp đỡ ngư dân, gia đình ngư dân, gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.
* Trước đó, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Vũ Ðức Ðam, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ gặp mặt thân mật Ðoàn đại biểu ngư dân, gia đình ngư dân, gia đình chiến sĩ tham dự Chương trình "Trái tim biển đảo". Cùng dự, có đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Thuận Hữu đã giới thiệu những tấm gương tiêu biểu ngư dân và gia đình ngư dân khắc phục khó khăn, bám biển, đẩy mạnh sản xuất, góp phần làm giàu cho đất nước. Ðại diện ngư dân và các gia đình ngư dân phát biểu ý kiến nêu lên thuận lợi và khó khăn trong khai thác thủy hải sản ở những vùng biển xa, bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn Ðảng, Chính phủ, Nhà nước và toàn xã hội, trong đó có Hội Nhà báo Việt Nam trong công tác hỗ trợ ngư dân thời gian qua. Ðại diện các gia đình ngư dân đề nghị Ðảng, Nhà nước tiếp tục có những chính sách hỗ trợ về phương tiện, tàu thuyền, ngư lưới cụ giúp ngư dân yên tâm khai thác trên biển; khẳng định quyết tâm vượt qua khó khăn, tiếp tục bám biển khai thác hải sản góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Cũng tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp khẳng định, sẽ tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ giúp các chiến sĩ an tâm làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc, hỗ trợ các gia đình ngư dân nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng khai thác thủy hải sản.
Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, trong đó có Hội Nhà báo Việt Nam luôn quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ ngư dân bám biển, khai thác thủy hải sản, làm giàu cho đất nước. Ðồng thời, biểu dương các doanh nghiệp đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình ngư dân trong khai thác, chế biến và xuất khẩu thủy, hải sản. Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam khẳng định, Ðảng và Nhà nước luôn quan tâm, hỗ trợ cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, trong đó có ngư dân vươn lên làm giàu, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển đất nước.
Nhân dịp này, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam trao quà tặng 13 gia đình ngư dân tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên trong cuộc sống.