Điểm nhấn ấn tượng nhất trong công tác an sinh xã hội của Cần Thơ thời gian qua chính là chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát. Không dừng lại ở những con số báo cáo khô khan, "cuộc cách mạng" này được thực hiện với tinh thần "5 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả.
Kết quả thực tiễn đã chứng minh cho quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Tính riêng trong năm 2025, toàn thành phố đã triển khai xây mới và sửa chữa thành công 11.462 căn nhà, đạt tỉ lệ 100% kế hoạch đề ra. Tổng kinh phí thực hiện chương trình này đạt hơn 651 tỷ đồng. Đáng chú ý, bên cạnh nguồn lực tài chính, sức mạnh từ cộng đồng đã được khơi dậy mạnh mẽ với hơn 58.000 ngày công lao động từ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Những con số này chính là minh chứng cho việc hàng ngàn gia đình đã được "an cư, lạc nghiệp" trong những mái ấm kiên cố, xóa bỏ nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão về.
Sự thành công của phong trào giảm nghèo tại Cần Thơ xuất phát từ sự tham gia chủ động, sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân theo phương châm "ai có công góp công, ai có của góp của". Nhiều mô hình hay đã tạo được tiếng vang lớn và sức lan tỏa mạnh mẽ.
Có thể kể đến vai trò của lực lượng vũ trang khi huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân tháo dỡ và xây dựng nhà mới. Hay tại xã Lương Nghĩa, mô hình "Tôn giáo tham gia xây dựng, sửa chữa nhà tạm" đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết dân tộc, tôn giáo. Các cấp Hội Phụ nữ cũng để lại dấu ấn đậm nét với mô hình "Phụ nữ tiết kiệm hỗ trợ trang thiết bị sinh hoạt", giúp các hộ nghèo không chỉ có cái nhà mà còn có đủ tiện nghi cơ bản để ổn định cuộc sống.
Bên cạnh các tổ chức, những cá nhân tiêu biểu cũng góp phần tô thắm thêm dòng chảy nhân ái của thành phố. Đó là cụ Trần Cang (xã Phú Tâm) vận động hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ gạo và học bổng; là ông Trịnh Vĩ Tân (phường Cái Khế) với hơn 10 năm chạy xe từ thiện chở bệnh nhân nghèo. Những hành động cao đẹp ấy đã mang lại niềm tin và hy vọng cho những mảnh đời lầm lũi. “Tôi còn khỏe là còn tiếp tục chở người bệnh nghèo, khó khăn đi trị bệnh, góp phần mang lại niềm tin, hy vọng vượt qua bệnh tật lúc khó khăn”, ông Trịnh Vĩ Tân chia sẻ.
Xác định việc hỗ trợ nhà ở mới chỉ là bước đầu, thành phố Cần Thơ đặc biệt quan tâm đến việc tạo sinh kế bền vững để người dân thoát nghèo một cách thực chất. Thành phố đã lồng ghép khéo léo các chương trình mục tiêu quốc gia để đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và đa dạng hóa mô hình sản xuất.
Hàng loạt mô hình kinh tế hiệu quả đã được triển khai và nhân rộng như: Mô hình nuôi dê thương phẩm tại các xã Trường Long Tây, Thạnh Xuân, Đông Phước, giúp người dân có thu nhập ổn định. Các mô hình nuôi bò sinh sản, lươn thương phẩm, ốc bươu đen được thiết kế phù hợp với hoàn cảnh từng hộ vùng đồng bào Khmer.
Đồng hành cùng người dân là vai trò "bà đỡ" của Ngân hàng Chính sách xã hội. Với hơn 7.300 tổ tiết kiệm vay vốn tại 103 xã, phường, người dân có thể tiếp cận nguồn vốn dễ dàng. Tính đến cuối tháng 8/2025, tổng dư nợ cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt hơn 16 nghìn tỷ đồng. Nguồn vốn này như "làn gió mát" giúp hàng nghìn hộ có điều kiện phát triển kinh tế vườn, kinh doanh nhỏ và tăng thu nhập.
Nhờ sự tiếp sức kịp thời, tỉ lệ hộ nghèo của Cần Thơ đã giảm xuống còn 0,63% vào năm 2025, vượt xa kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, mục tiêu của thành phố không chỉ dừng lại ở đó.
Trong thời gian tới, Cần Thơ tiếp tục triển khai các giải pháp giảm nghèo đa chiều, không chỉ tập trung vào thu nhập mà còn cải thiện khả năng tiếp cận y tế, giáo dục, nước sạch và nhà ở. Thành phố dự kiến nhân rộng hơn 90 mô hình dự án giảm nghèo như nuôi lươn không bùn, trồng nấm rơm, may công nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật và cung cấp giống, máy móc cho hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nhấn mạnh: Việc tăng cường kết nối hộ nghèo với doanh nghiệp, hợp tác xã để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Đặc biệt, thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí tự lực vươn lên, tránh tình trạng "trông chờ, ỷ lại". Những tấm gương hộ nghèo tự nguyện viết đơn thoát nghèo sẽ được tôn vinh, nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho cộng đồng cùng phấn đấu vươn lên bền vững.
Với những bước đi quyết liệt và đậm chất nhân văn, Cần Thơ đang dần hiện thực hóa khát vọng về một thành phố không còn hộ nghèo, nơi mọi người dân đều được sẻ chia và có cơ hội phát triển công bằng.