Tất cả có mười địa điểm bị khủng bố, trong đó có hai khách sạn năm sao, nhà ga chính, nhà hàng nổi tiếng và một trung tâm Do Thái giáo.
Vụ khủng bố làm ít nhất 195 người chết, gần 300 người bị thương.
Các nhà phân tích cho rằng, với việc tiến hành cuộc khủng bố này, những kẻ khủng bố không chỉ nhằm gây mất ổn định ở Ấn Ðộ và toàn khu vực, mà chúng còn nhằm phô diễn sức mạnh của mình.
Bắn phá mười mục tiêu
Nằm bên bờ biển phía tây của Ấn Ðộ, TP Mumbai (trước đây là Bombay) có 15 triệu dân với nhiều sắc tộc và tôn giáo. Ðây là trung tâm tài chính-thương mại và giải trí có tầm quan trọng hàng đầu của Ấn Ðộ.
Ðêm 26-11, sau khi dùng xuồng cao-su từ ngoài biển thâm nhập Mumbai, hàng chục tên khủng bố được vũ trang đã cướp nhiều xe ô-tô, trong đó có một xe tải cảnh sát và chia nhau bắn phá vào ít nhất mười mục tiêu ở thành phố này.
Trong số đó có những địa điểm nổi tiếng như khách sạn Taj Mahal, Nhà ga Victoria cũ.
Ngoài ra, chúng còn bắn phá khách sạn năm sao Oberoi, Trung tâm Do Thái Chabad Lubavitch, Bệnh viện Ca-ma dành cho phụ nữ và trẻ em, nhà hàng Cà-phê Leopol - một nơi nổi tiếng mà khách du lịch phương Tây hay lui tới.
Những tên khủng bố đã xả súng đồng thời ném lựu đạn bừa bãi vào dân thường và khách nước ngoài. Các nhân chứng cho biết, trong các cuộc bắn phá, những tay súng đã tách các công dân Mỹ và Anh riêng ra để "xử lý".
Các vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại hai khách sạn Taj Mahal và Oberoi. Những tên khủng bố sau đó bắt giữ hàng chục người làm con tin và cố thủ tại các địa điểm, gồm hai khách sạn Taj Mahal, Oberoi, Trung tâm Do Thái Chabad, Bệnh viện Ca-ma... Chúng dùng súng máy và lựu đạn điên cuồng chống trả khoảng 300 binh sĩ đặc nhiệm Ấn Ðộ được phái tới để giải cứu con tin.
Cuộc chiến giữa binh sĩ đặc nhiệm Ấn Ðộ với những tên khủng bố diễn ra ác liệt, trong đó lực lượng đặc nhiệm Ấn Ðộ phải mất hơn hai ngày mới giải phóng được khách sạn Taj Mahal - điểm cố thủ "rắn" nhất của những tên khủng bố.
Theo nguồn tin của cảnh sát Ấn Ðộ, trong số những người chết, có ít nhất 29 người nước ngoài, trong đó có năm người Mỹ.
Trong số gần 300 người bị thương có bảy người Anh, ba người Mỹ và hai người Australia.
Ngoài ra, còn có 16 sĩ quan cảnh sát, hai binh sĩ đặc nhiệm và chỉ huy đội chống khủng bố thuộc cảnh sát Mumbai chết trong cuộc chiến này.
Lực lượng an ninh Ấn Ðộ đã cứu được 610 người ở hai khách sạn và Trung tâm Do Thái Chabad bị bọn khủng bố chiếm giữ.
Bộ trưởng Chính phủ Ấn Ðộ K.Sibal cho biết, các tay súng khủng bố đã chuẩn bị thực hiện vụ bắn phá này trong nhiều tháng, thậm chí chúng đã lập sẵn "các phòng điều khiển" ở trong hai khách sạn. Lực lượng an ninh Ấn Ðộ đã tiêu diệt ít nhất 11 tay súng và bắt giữ một tay súng mang quốc tịch Pakistan. Bọn khủng bố chia làm nhiều nhóm đến Mumbai, trong đó có một nhóm đi bằng tàu biển và những nhóm còn lại đã đến Mumbai cách đây một tháng với nhiệm vụ tích trữ vũ khí, chất nổ và cài người vào các mục tiêu trước khi tiến hành khủng bố.
Bộ Nội vụ cũng xác nhận đã bắt giữ hai chiếc tàu buôn mà các tay súng đã dùng để thâm nhập vùng biển Ấn Ðộ.
Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon và Chính phủ các nước trên thế giới, trong đó có Anh, Mỹ, Nga, Trung Quốc... đều lên án mạnh mẽ vụ khủng bố ở Mumbai và kêu gọi các cơ quan chức năng Ấn Ðộ nhanh chóng đưa thủ phạm ra trước pháp luật.
Thủ tướng Ấn Ðộ M.Singh cho rằng vụ khủng bố Mumbai có thể do một nhóm các tay súng Hồi giáo có căn cứ ở một nước láng giềng tiến hành và tuyên bố sẽ không dung thứ cho việc dùng lãnh thổ nước ngoài để mở các cuộc khủng bố Ấn Ðộ.
Thủ tướng Singh cam kết, Chính phủ Ấn Ðộ sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để truy tìm thủ phạm và Ấn Ðộ sẽ nâng mức kiểm soát an ninh tại nước này và tại các khu vực biên giới lên cấp "chiến tranh".
Một nhóm các tay súng Hồi giáo hầu như không được ai biết đến, tự xưng là Deccan Mujahideen đã gửi thư điện tử tới các báo để nhận trách nhiệm về vụ khủng bố.
Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích an ninh cho rằng vụ khủng bố có quy mô lớn này phải do một nhóm khác tiến hành và nhiều khả năng thủ phạm là nhóm Laska-e-Taiba hoặc Mujahideen Ấn Ðộ.