ND - Trước đây, Trường THPT Lương Văn Tụy là trường không chuyên của tỉnh Hà Nam Ninh (cũ). Sau khi tái lập tỉnh mấy năm, trường trở thành trường chuyên của tỉnh Ninh Bình, một trong những địa chỉ đào tạo học sinh đỗ vào các trường đại học chiếm tỷ lệ cao ở địa phương. Tuy nhiên, mấy năm gần đây phong trào học tập ở trường có phần sa sút và không ít lần cử tri chất vấn trực tiếp trong các cuộc họp HÐND tỉnh.
Cuối năm 2007, với mục tiêu nâng cao chất lượng học tập của học sinh và tập trung cho giáo viên nghiên cứu mở rộng kiến thức, Sở Giáo dục và Ðào tạo có tờ trình lên UBND tỉnh Ninh Bình về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lương Văn Tụy năm học 2008 - 2009. Theo đó, từ năm học 2008 - 2009, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy không tuyển sinh lớp không chuyên, chỉ tuyển sinh 10 lớp chuyên bao gồm các môn: Toán, Vật lý, Văn, Hóa học, Tin học, Lịch sử, Ðịa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp và Sinh học. Ngày 12-12-2007, tại Công văn số 321/UBND-VP6, UBND tỉnh đã đồng ý với tờ trình có nội dung trên.
Sau khi tổ chức thi và thông báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và lớp 10 THPT chuyên Lương Văn Tụy, nhiều bậc cha mẹ và học sinh đã thiết tha đề nghị Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy mở lớp không chuyên để con em có hộ khẩu thường trú ở thành phố Ninh Bình vào học.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Tiến Thành, xét thấy đó là nguyện vọng chính đáng của nhân dân, thường trực UBND tỉnh đã cân nhắc rất kỹ bởi mấy yếu tố, đó là, năm học 2007 - 2008 vẫn có học sinh lớp không chuyên trong Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy. Trong khi đó, quy chế của Bộ Giáo dục và Ðào tạo cho phép trường chuyên có 30% số lớp không chuyên, nếu bỏ số lớp không chuyên này ngay, sẽ thiệt thòi cho các em có năng lực học khá.
Trước mong muốn chính đáng của đông đảo học sinh và các bậc cha mẹ có nhu cầu muốn con em họ được dạy dỗ ở nơi cơ sở vật chất khang trang và đội ngũ thầy, cô giáo giỏi, vì thế, ngày 28-7-2008 Công văn số 225/UBND-VP6 của UBND tỉnh Ninh Bình cho phép Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy được tuyển sinh ba lớp không chuyên (bằng 30% theo quy định của Bộ Giáo dục và Ðào tạo) trong năm học 2008 - 2009 và tổng số học sinh của ba lớp là 135 em (45 em/lớp).
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Ðào tạo Ninh Bình, năm học 2008 - 2009 có 758 học sinh trong toàn tỉnh tham dự kỳ thi vào Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, trong đó 338 em đạt điểm chuẩn vào 10 lớp chuyên, 135 em đạt tiêu chuẩn vào ba lớp không chuyên. Số còn lại 137 em không đủ điều kiện vào Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy đã được chuyển về các trường THPT Trần Hưng Ðạo, Ðinh Tiên Hoàng, Hoa Lư A, riêng 15 em bị điểm liệt nên không được xếp vào trường học tiếp.
Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Ninh Bình Ngô Thành Hưng, cho biết: Căn cứ vào quy chế của Bộ Giáo dục và Ðào tạo, năm trong số 10 lớp chuyên của Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, bao gồm Toán, Vật lý, Hóa học, tiếng Anh và Văn học thì ngay từ nguyện vọng 1 đã tuyển đủ chỉ tiêu. Riêng năm lớp chuyên là Tin học, Sinh học, Ðịa lý, tiếng Pháp và Lịch sử thì thiếu chỉ tiêu phải tuyển các em có nguyện vọng 2 ở các môn khác để cho đủ. Ðặc biệt hai môn Tin học và tiếng Pháp là ít thí sinh tham gia dự thi nhất (tiếng Pháp chỉ có 12 thí sinh, Tin học 10 thí sinh) cho nên phải chuyển các em có nguyện vọng 2 của môn Toán sang học Tin học còn môn tiếng Pháp thì phải động viên thí sinh thi môn tiếng Anh có nguyện vọng 2 sang học.
Hai môn Lịch sử và Ðịa lý cũng khá nan giải vì năm nay chỉ có 31 thí sinh tham gia thi môn Lịch sử, 34 thí sinh dự thi môn Ðịa lý. Kết quả chấm thi cho thấy 21/31 em đạt điểm chuẩn (21 điểm) của môn Lịch sử ở nguyện vọng 1 và Hội đồng xét duyệt phải lấy thêm 21 em dự thi môn Văn học có nguyện vọng 2 sang học môn Lịch sử.
Hai môn Lịch sử và Ðịa lý những năm trước học sinh thường xin chuyển trường khi đã học nửa chừng. Chẳng hạn các năm học 2005, 2006, 2007 các em xin chuyển trường nhiều, thậm chí nhà trường phải ghép lớp. Ðiều đáng nói là ngay cả Bộ Giáo dục và Ðào tạo cũng chưa lường hết được các địa phương phải lấy nguyện vọng 2 mới đủ số học sinh tham gia lớp học cho nên hiện chưa có quy định rõ xét nguyện vọng 2 thì tiêu chuẩn thế nào đối với thí sinh thi vào trường chuyên? Chỉ xin đơn cử việc thí sinh tham dự thi cũng có sự chênh lệch khá lớn về số lượng, cụ thể môn tiếng Anh 107 thí sinh tham dự, môn Toán 165 em, Văn 115 em, v.v trong khi môn Tin học chỉ có 10 em, môn tiếng Pháp chỉ có 12 em dự thi. Nếu không xét nguyện vọng 2 thì thiếu chỉ tiêu tuyển sinh mà xét lại rất khó bởi môn Tin học ở cấp THCS không đào tạo, làm sao xác định môn chuyên là bao nhiêu điểm để xét? Hoặc hiện nay ở Ninh Bình chỉ còn mấy xã trong tỉnh đào tạo tiếng Pháp, khi xét nguyện vọng 2 của môn tiếng Anh làm sao xác định điểm của môn chuyên ở cấp dưới?
Biên bản làm việc giữa Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Ninh Bình với Thanh tra Bộ Giáo dục và Ðào tạo ký ngày 25-8-2008 kết luận: Việc mở ba lớp không chuyên xuất phát từ nguyện vọng học tập của học sinh, điều kiện về đội ngũ và cơ sở vật chất của Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy là đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Ðào tạo. Việc xét 42 thí sinh vào lớp chuyên môn Lịch sử trong đó 17 thí sinh được vận dụng tuyển theo nguyện vọng 2 là không đủ điều kiện xét tuyển.
Cho đến 18 giờ ngày 26-8-2008, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy Phạm Văn Ðằng khẳng định với chúng tôi những vấn đề mà dư luận quan tâm. Ðó là, 17 trường hợp không đủ tiêu chuẩn học ở lớp chuyên Lịch sử đã được điều chuyển xuống học lớp không chuyên tại trường theo đúng quy định. Hai là, trường hợp cháu Ðinh Thị Ngọc Anh (con của Chánh văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình) không theo học lớp chuyên môn Lịch sử mà đã biên chế vào lớp không chuyên tại trường. Trường hợp lấy 11,25 điểm (môn văn + môn toán) là số điểm cuối cùng để đạt được số học sinh 135 em biên chế vào ba lớp không chuyên tại trường THPT Lương Văn Tụy theo đúng chỉ tiêu đề ra. Nếu lấy số điểm cao hơn thì không đủ, lấy thấp hơn lại thừa chỉ tiêu. Hiện nay, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy đang tiến hành những hoạt động thiết thực để các em ổn định tổ chức để bước vào năm học mới.