Chứng nhức xương do tăng trưởng ở trẻ em

Chứng nhức xương do tăng trưởng ở trẻ em

Nguyên nhân ?

Để giảm bớt lo lắng cho các bậc phụ huynh, bác sĩ thường giải thích đau là do sự phát triển của xương dù chưa có chứng cớ vững chắc nào khẳng định điều đó. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, chứng đau nhức và khó chịu của trẻ đều xảy ra sau một ngày hoạt động thể lực nhiều như chạy, nhảy, leo trèo. ..

Trẻ có triệu chứng gì ?

Chứng đau do tăng trưởng ở trẻ em luôn luôn xảy ra nhiều ở cơ hơn là các khớp. Hầu hết các trẻ đều than phiền đau ở phía trước đùi, cẳng chân hoặc sau đầu gối. Cơn đau thường xảy ra vào lúc chiều tối trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, một số trường hợp cũng xảy ra vào ban đêm lúc trẻ đã ngủ say. Cường độ đau tùy thuộc vào từng trẻ và ít khi xảy ra mỗi ngày.

Chẩn đoán như thế nào ?

Để chẩn đoán chứng đau do tăng trưởng ở trẻ em, bác sĩ phải khám tổng quát và thực hiện các xét nghiệm cần thiết để loại trừ các bệnh lý về cơ xương khớp, các chấn thương phần mềm, xương và các bệnh lý về máu. Triệu chứng giúp gợi ý đau do tăng trưởng là khi sờ nắm trẻ dễ chịu và bớt đau, trong khi nếu mắc các bệnh khác thì trẻ rất “sợ” sờ nắn vào chân và khớp.

Chăm sóc trẻ như thế nào ?

Để làm dịu cơn đau của trẻ, các bậc phụ huynh có thể thực hiện những điều sau đây:

- Cho trẻ nằm duỗi thẳng chân ra

- Xoa bóp tại chổ trẻ kêu đau

- Đặt túi ấm vào chỗ đau

- Cho trẻ uống paracetamol liều 10-15mg/kg/mỗi 6 giờ. Không được sử dụng aspirin.

Khi nào mang trẻ đến bệnh viện ?

Trẻ bị đau nhức chân kèm theo một trong những dấu hiệu sau đây nên được khám tại bệnh viện vì ít có khả năng là đau do tăng trưởng:

- Đau kéo dài nhiều ngày, đau vào buổi sáng hoặc có dấu hiệu sưng, nóng đỏ bất kỳ khớp nào.

- Đau do té, do chấn thương.

- Sốt

- Đi khập khiễng

- Phát ban

- Bỏ ăn, uống

- Trẻ yếu, mệt mỏi

Có thể bạn quan tâm