Để hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy nổ cũng như thiệt hại về người và tài sản, các ban, ngành địa phương và lực lượng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ áp dụng nhiều giải pháp công nghệ, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy.
Vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều 22/3, người dân trên địa bàn thôn Khuôn Đào, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang phát hiện đám cháy rừng trên núi Ông Mo, khu vực giáp ranh địa phận tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Thái Nguyên. Ngay khi nhận được tin báo cháy các lực lượng bốn tại chỗ của xã Trung Yên cùng người dân đã nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy.
Tính đến cuối tháng 3/2025, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 5.000 nhà ở, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh tồn tại vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Theo quy định, các cơ sở này phải dừng hoạt động đến khi bảo đảm các tiêu chí. Tuy nhiên thực tế, nhiều cơ sở rất khó đáp ứng các tiêu chí; và ý thức về phòng cháy, chữa cháy của nhiều chủ cơ sở vẫn là điều cần quan tâm và có chế tài xử lý.
Đến 11 giờ 30 phút ngày 15/3, đám cháy chạy trụ Viễn thông Tiền Giang đã được khống chế hoàn toàn. Lực lượng chức năng vào bên trong để khám nghiệm hiện trường.
Sáng 15/3, một vụ cháy xảy ra tại trụ sở Viễn thông Tiền Giang (thuộc phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an Tiền Giang) cùng cán bộ, nhân viên của Viễn thông Tiền Giang đã tích cực chữa cháy.
Kho composite bị cháy tọa lạc trên khu đất khoảng 2.000m2. Nhiều vật dụng bên trong kho hàng đã bị thiêu rụi. Đám cháy bùng phát mạnh, nhiều vật liệu dễ cháy bên trong, nên công tác chữa cháy vấp phải không ít khó khăn.
Chiều 11/3, phiên tòa xét xử vụ cháy tòa nhà chung cư mini khiến 56 người tử vong (tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị án đối với 8 bị cáo trong vụ án.
Hoạt động trải nghiệm tìm hiểu về kiến thức phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ dành cho học sinh Đà Nẵng dịp cuối tuần vừa được Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức. Gần 200 học sinh Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Nguyễn Khuyến (quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) đã cùng hào hứng tham gia.
Khoảng 300m2 xưởng thu mua vật liệu của một hộ kinh doanh ở thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) bị thiêu rụi hoàn toàn trong vụ cháy lớn xảy ra vào sáng 18/2.
Chiều 9/2, tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, đã xảy ra vụ cháy lớn tại xưởng sản xuất hạt nhựa. Đám cháy bùng phát nhanh trên diện tích gần 2.000m2 đã tạo nên những cột khói lớn và lan nhanh sang các xưởng bên cạnh, gây thiệt hại về tài sản. Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người.
Ngày 3/2, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) cho biết: Trong 9 ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ, số vụ cháy giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản) so với Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Không để xảy ra các vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Hỏa hoạn bùng phát tại một căn nhà có diện tích khoảng 30m2, 4 tầng 1 tum, rất may lực lượng chức năng đã đưa được ba người đang mắc kẹt trong nhà ra ngoài an toàn và cấp cứu kịp thời.
Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đang phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người tử vong ở khu phố Cầu Giẽ (xã Đại Xuyên).
Thời gian qua trên cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng đã ghi nhận nhiều vụ cháy xảy ra mà nguyên nhân chính là do việc thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã không đúng quy định, không đúng quy tắc an toàn phòng cháy chữa cháy dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Vụ cháy ở quán cà-phê trên phố Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến 11 người chết mới đây làm bàng hoàng dư luận. Nhiều người băn khoăn không hiểu tại sao một quán cà-phê nhỏ mà lại có nhiều người chết như vậy.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 46/CT-TTg ngày 23/12/2024 về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, địa điểm tập trung đông người dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025.
Đến 10 giờ sáng 20/12, lực lượng chức năng quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy lớn căn nhà cho thuê trọ nằm trên đường Xuân Hồng, phường 12.
Ngày 20/11, Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tỉnh Tuyên Quang tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp tỉnh năm 2024 tại Công ty Cổ phần - Tổng Công ty May Tuyên Quang LGG.
Từ cuối tháng 10 tới nay, trên địa bàn Bắc Kạn không mưa, trời hanh khô, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao. Thực tế, trong những ngày qua đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng. Tỉnh Bắc Kạn đã yêu cầu các địa phương tăng cường công tác phòng và chữa cháy rừng.
Ngày 8/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia năm 2024 tại Công ty TNHH Neweb, Khu Công nghiệp Đồng Văn III, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Ngày 30/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng quy mô cấp tỉnh, xử lý tình huống cháy nổ lớn tại khu dân cư khu vực 1, phường 3, thành phố Vị Thanh.
Chiều 27/10, xe tải chở hàng hóa là bưu phẩm chuyển phát nhanh mang biển kiểm soát 50H-430.72 trong lúc đang lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi theo hướng bắc-nam, khi đến địa phận xã Tịnh Thọ (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) thì bất ngờ bốc cháy, gây thiệt hại nặng.
Từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh Sơn La đã tham mưu tổ chức thành công ngày hội tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tổ chức tại 350 địa điểm với hơn 73.000 người dân, giáo viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tham gia trải nghiệm.