Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam

Nằm trong hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tới thăm và nói chuyện với giáo viên, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam. Với bề dày thành tích 29 năm qua, Trường Hà Nội-Amsterdam được đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong các trường THPT của Hà Nội và có danh tiếng trên thế giới. Đầu năm nay, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huy chương Độc lập hạng Ba, năm học 2013-2014 là điển hình tiên tiến của ngành giáo dục Thủ đô với năm huy chương quốc tế khối THPT, 19 huy chương quốc tế khối THCS, 78 giải thưởng quốc gia và hàng trăm giải thành phố. Nhiều nhà giáo được vinh danh trong các hội nghị biểu dương thành tích của thành phố.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể giáo viên Trường Hà Nội-Amsterdam trong sự nghiệp trồng người, đào tạo học sinh phát triển toàn diện, không chỉ chú trọng về chuyên môn, các kỳ thi học sinh giỏi mà còn gây dựng nền tảng nhân cách để các em học sinh thành công trong cuộc sống và đóng góp tích cực cho xã hội. Đồng chí cũng khẳng định, Đảng và Nhà nước sẽ có chính sách, hành động cụ thể để hỗ trợ ngành giáo dục nói chung và nhà trường nói riêng. Cô Lê Thị Oanh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường không ngừng đổi mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cống hiến nhiều thế hệ công dân ưu tú có tư duy sáng tạo, luôn sẵn sàng phụng sự đất nước.

* Việt Nam đăng cai Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN

Lần đầu tiên Quân đội nhân dân Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Tư lệnh Lục quân quân đội các nước ASEAN lần thứ 15 (ACAMM-15) chủ đề Nâng cao năng lực phối hợp giữa Lục quân các nước ASEAN ứng phó với các thách thức phi truyền thống, Hội nghị Hạ sĩ quan quân đội các nước ASEAN lần thứ 4 (ASMAM-4) chủ đề Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hạ sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong hệ thống lục quân các nước ASEAN, khả năng hợp tác trong tương lai. Đồng thời Giải bắn súng lục quân quân dụng quân đội các nước ASEAN lần thứ 24 (AARM-24) khai mạc tại Trung tâm huấn luyện Miếu Môn (Hà Nội) từ ngày 19 đến 28-11.

Đây là dịp để quân đội các nước ASEAN tăng cường mối quan hệ hợp tác, cùng chia sẻ kinh nghiệm và hướng tới sự hợp tác thiết thực trong tương lai.

* Hà Nội cho sinh viên thuê nhà giá rẻ

UBND thành phố Hà Nội đang xem xét phê duyệt giá cho thuê hai khu nhà ở sinh viên Pháp Vân-Tứ Hiệp và Mỹ Đình II trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng với mức giá khoảng 200.000 đồng/người/tháng. Hai dự án này được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, mục tiêu bảo đảm chỗ ở cho hơn 18 nghìn học sinh, sinh viên với nhiều dịch vụ đi kèm như kho thuốc, bưu điện và tín dụng, văn phòng phẩm, thư viện, thể thao, internet, giải khát, phòng ăn...

Đối tượng được thuê gồm học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tại các trường đại học, cao đẳng, THCN, cao đẳng nghề, trung cấp nghề công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

* Hơn 15 nghìn học sinh tham gia chương trình Giáo dục dinh dưỡng học đường

Viện Dinh dưỡng Quốc gia mới đây phối hợp Nestlé Việt Nam tiếp tục đưa chương trình Giáo dục dinh dưỡng học đường - Nestlé Healthy Kids tới năm trường tiểu học tại Long Thành và Nhơn Trạch (Đồng Nai). Triển khai từ năm 2012, đến nay, hơn 15 nghìn học sinh tiểu học của 18 trường được phổ cập giáo dục về dinh dưỡng từ chương trình.

Mục tiêu của chương trình này là nâng cao kiến thức và thực hành về dinh dưỡng cho các em thông qua phần mềm giáo dục dinh dưỡng tại website http://ddhd.viendinhduong.vn, cập nhật các thông tin, kiến thức về dinh dưỡng cùng những trò chơi tương tác giúp các em nhỏ, phụ huynh, thầy, cô giáo nâng cao kiến thức về dinh dưỡng và vận dụng vào chế độ dinh dưỡng hằng ngày.

* Bộ cơ sở dữ liệu đầu tiên về biển đảo Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa nghiệm thu dự án Giám sát tài nguyên môi trường biển, hải đảo bằng công nghệ viễn thám. Đây là lần đầu tiên chúng ta có một bộ cơ sở dữ liệu không gian bao trùm toàn bộ vùng biển và hải đảo Việt Nam bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Việc áp dụng công nghệ viễn thám với hệ thống giám sát đa thời gian để điều tra cơ bản và giám sát biến động tài nguyên, môi trường vùng biển và hải đảo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là hết sức quan trọng hoàn toàn phù hợp, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia.

* Việt Nam chính thức cấp giấy phép lái xe quốc tế từ 2015

Sau khi được LHQ chấp nhận tham gia Công ước Vienna (Công ước về Giao thông Đường bộ 1968), từ đầu năm tới, Việt Nam chính thức cấp và công nhận giấy phép lái xe (GPLX) quốc tế đối với các nước đã gia nhập công ước này.

Theo đó, Việt Nam sẽ công nhận và cho sử dụng GPLX quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của các nước tham gia Công ước Vienna cấp, mà không phải đổi sang GPLX Việt Nam. Ngược lại, công dân Việt Nam công tác, học tập và định cư ở nước ngoài đã có GPLX do Việt Nam cấp có nhu cầu sử dụng tại nước ngoài sẽ được các cơ quan chức năng cấp GPLX quốc tế và được các quốc gia tham gia Công ước Vienna công nhận, kể cả những nước đang sử dụng xe tay lái nghịch.

* Học viên cai nghiện được hỗ trợ học nghề

Liên Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư liên tịch quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 22-11 quy định rõ nội dung, mức chi cho công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, các khoản chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định tại cơ sở cai nghiện bắt buộc. Học viên chưa có nghề hoặc có nghề nhưng không phù hợp, có nhu cầu học nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới ba tháng được hỗ trợ một lần chi phí học nghề; không hỗ trợ tiền học nghề cho học viên bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm từ lần thứ hai trở đi.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam ảnh 1