Để phục vụ nhu cầu đi lại kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, Vietnam Airlines Group sẽ khai thác hơn 3.600 chuyến bay trong giai đoạn này, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng tải cung ứng lên gần 725 nghìn chỗ trên toàn mạng bay để phục vụ lượng khách tăng cao trong kỳ nghỉ lễ. Ngoài ra, Vietnam Airlines cũng chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác trên các đường bay quốc tế và
nội địa theo nhu cầu thị trường.
Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách hoàn tất thủ tục trước chuyến bay qua website, ứng dụng di động hoặc kiosk tự làm thủ tục tại sân bay. Hành khách cũng có thể sử dụng tính năng check-in và xác thực điện tử bằng nhận diện sinh trắc học trên ứng dụng VNeID để rút ngắn thời gian làm thủ tục an ninh và lên máy bay.
Cà Mau tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ I
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ I được diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 2/9. Điểm nhấn là Không gian tinh hoa di sản văn hóa các vùng, miền, giới thiệu nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam được UNESCO ghi danh.
Nét đặc sắc của ngày hội là hoạt động trình diễn bay của 34 quả khinh khí cầu, gồm: 2 khinh khí cầu cấp 7 bay treo; 1 khinh khí cầu tham quan; 16 khinh khí cầu cấp 1 và 15 khinh khí cầu trang trí mặt đất. Kết hợp trình diễn hoạt động bay khinh khí cầu là lễ chào cờ với Quốc kỳ hơn 2.000 m2 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) và Cột cờ Hà Nội (xã Đất Mũi)...
Nhiều ca mắc đái tháo đường phát hiện muộn
Tại Việt Nam, khoảng 8 triệu người mắc đái tháo đường, nhưng hơn 60% trường hợp chưa được chẩn đoán. Đái tháo đường hiện là một trong những bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất, với tốc độ gia tăng đáng lo ngại. Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đã xuất hiện biến chứng tim mạch, thận, mắt, thần kinh hoặc bàn chân. Tỷ lệ biến chứng ở người mắc đái tháo đường lên tới khoảng 54%.
Các chuyên gia khuyến cáo, người mắc đái tháo đường cần theo dõi sức khỏe định kỳ, kiểm soát tốt đường huyết, huyết áp và lipid máu, tuân thủ điều trị, duy trì chế độ ăn uống, vận động hợp lý và không tự ý bỏ thuốc. Việc phát hiện sớm, quản lý toàn diện và phòng ngừa biến chứng có ý nghĩa quyết định trong giảm gánh nặng bệnh tật, chi phí điều trị và cải thiện chất lượng sống lâu dài cho người bệnh.
10 triệu lao động được đào tạo kỹ năng AI đến 2030
Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 vừa được Thủ tướng phê duyệt ngày 11/8. Theo đó, đến năm 2030, 80% học sinh phổ thông, dự bị đại học, tất cả sinh viên và 80% học viên giáo dục nghề nghiệp được phổ cập kiến thức, kỹ năng AI phù hợp lứa tuổi, bảo đảm sử dụng an toàn, có trách nhiệm. Khoảng 90% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập cũng được cập nhật kiến thức AI. Tỷ lệ này trong ngành giáo dục và đào tạo là 100%. AI sẽ được tích hợp vào hệ thống giáo dục ở tất cả cấp học và trình độ đào tạo.
Đến năm 2035, Chính phủ hướng tới hình thành hệ sinh thái nhân lực AI hiện đại, bền vững; đưa kỹ năng sử dụng AI trở nên phổ biến trong lực lượng lao động và Việt Nam vào nhóm quốc gia dẫn đầu khu vực về phát triển nhân lực lĩnh vực này.
Công an cấp xã duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ các ngày trong tuần
Bộ Công an mới ban hành Thông tư số 131/2026/TT-BCA quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân có hiệu lực từ ngày 1/7. Theo đó, trụ sở Công an cấp xã duy trì chế độ trực chiến và tiếp nhận thông tin 24/24 giờ, xuyên suốt 7 ngày trong tuần theo tinh thần phục vụ Nhân dân, “không bao giờ cửa của Công an cấp xã bị đóng lại”. Việc này cho phép người dân có thể thực hiện quyền kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo hoặc cung cấp thông tin liên quan đến an ninh, trật tự cho Công an cấp xã vào bất cứ thời điểm nào, không kể ngày nghỉ hay lễ, Tết.
Thông tư cũng bổ sung hình thức tiếp công dân trực tuyến, nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, nhất là những trường hợp ở xa hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại.