Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

Sáng 2/3, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2026-2031), Đơn vị bầu cử số 14 thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri để báo cáo chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tiếp xúc cử tri phường Sơn Tây, vận động bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tiếp xúc cử tri phường Sơn Tây, vận động bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Hội nghị thực hiện bằng hình thức trực tiếp tại phường Sơn Tây và kết nối trực tuyến đến phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương.

Đơn vị bầu cử số 14 thành phố Hà Nội có 5 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố gồm các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Trần Thanh Hà, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Đỗ Thị Lan Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tùng Thiện; Nguyễn Thị Thanh, giáo viên Trường mầm non Trung Sơn Trầm, phường Tùng Thiện; Đoàn Văn Vụ, chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tùng Thiện.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII (nhiệm kỳ 2026-2031), Đơn vị bầu cử số 14 thành phố Hà Nội.

Các ứng cử viên đã báo cáo cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII và lắng nghe các kiến nghị, mong muốn của cử tri.

Trình bày chương trình hành động của mình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cho biết sẽ cùng tập thể Ủy ban nhân dân thành phố tập trung triển khai hiệu quả các mục tiêu lớn mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 đã đề ra; tổ chức thực hiện đồng bộ quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm; cụ thể hóa và đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) vào cuộc sống ngay sau khi được thông qua.

Thành phố đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2031, cùng với đó là quản lý chặt chẽ ngân sách, nâng cao hiệu quả đầu tư công, kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định quyết tâm xử lý dứt điểm “5 điểm nghẽn” lớn của Thủ đô gồm: ùn tắc giao thông; ô nhiễm môi trường, vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai; và an toàn thực phẩm.

Đối với khu vực Sơn Tây-Tùng Thiện-Đoài Phương, thành phố sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng số, phát triển du lịch thông minh, ứng dụng công nghệ trong quản lý di sản, qua đó nâng cao giá trị các công trình lịch sử, văn hóa và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến tâm huyết đã được đại diện các tổ dân phố, xã, phường trên địa bàn Sơn Tây, Tùng Thiện và Đoài Phương thẳng thắn trao đổi với các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, tập trung vào các vấn đề bảo tồn di sản, phát triển du lịch, hạ tầng, công nghiệp và giáo dục, trong đó có Đề án bảo tồn và phát huy giá trị Di tích làng cổ Đường Lâm, gắn với xây dựng công viên sông Tích.

Trả lời vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, theo quy hoạch chung của thành phố, khu vực Sơn Tây-Tùng Thiện-Đoài Phương được xác định là một trục văn hóa trọng điểm phía tây Hà Nội, trong đó Sơn Tây và làng cổ Đường Lâm là hạt nhân của không gian du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử.

Quan điểm của thành phố là bảo tồn phải gắn với phát huy giá trị, và phát huy phải tạo sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Di sản không thể chỉ giữ gìn đơn thuần, mà phải trở thành nguồn lực phát triển.

Đề án do phường Sơn Tây chủ động xây dựng đã được thành phố giao các sở, ngành thẩm định kỹ lưỡng, do liên quan di sản quốc gia nên cần sự tham gia của các cơ quan chuyên môn về văn hóa. Đến nay, cơ bản các nội dung đã hoàn thiện và dự kiến sẽ được thông qua trong thời gian tới.

Công viên sông Tích sẽ không chỉ là một dự án hạ tầng cảnh quan đơn lẻ, mà được định hướng xây dựng thành không gian văn hóa đồng bộ, kết nối cảnh quan ven sông với làng cổ, tạo thành quần thể du lịch đặc thù của xứ Đoài. Thành phố dự kiến bố trí không gian kinh tế làng nghề, khu trình diễn nghệ thuật dân gian, tổ chức hoạt động du lịch trải nghiệm, từ đó hình thành thêm sản phẩm du lịch mới và thương hiệu địa phương.

Liên quan chính sách hỗ trợ người dân trong vùng lõi khi triển khai dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định, thành phố sẽ áp dụng đầy đủ các cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định hiện hành, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đối với các kiến nghị của cử tri về phát triển du lịch, cụm công nghiệp, tuyến đường tránh Quốc lộ 21A, xây dựng trụ sở hành chính và trường học, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố ghi nhận đầy đủ và sẽ xem xét trong tổng thể kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo xã Đoài Phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề xuất, ưu tiên các hạng mục cấp thiết để trình thành phố xem xét, cân đối nguồn lực.

Với các khu du lịch, di tích văn hóa tại phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương, thành phố xác định đều nằm trong chương trình phát triển văn hóa-du lịch chung của Hà Nội, do đó sẽ có lộ trình đầu tư phù hợp, bảo đảm khai thác hiệu quả tiềm năng từng địa bàn.

Có thể bạn quan tâm