Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kiểm tra công tác bầu cử tại An Giang và Kiên Giang

NDO -

Ngày 18-3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia dẫn đầu đoàn công tác T.Ư đến tỉnh An Giang làm việc với Ban Chỉ đạo công tác tỉnh An Giang về công tác giám sát, kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Ban Chỉ đạo công tác tỉnh An Giang.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Ban Chỉ đạo công tác tỉnh An Giang.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã đánh giá cao việc tổ chức các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh An Giang trong thời gian qua, nhất là việc thành lập các ban bầu cử, hiệp thương đưa ra những ứng cử viên đạt chất lượng về trình độ, lý lịch, tư tưởng lập trường, đặc biệt là cơ cấu, thành phần tỷ lệ đạt theo quy định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhắc nhở tỉnh An Giang trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử theo kế hoạch đã đề ra, như tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba; lập và niêm yết danh sách cử tri; tổ chức ứng cử viên tiếp xúc cử tri; bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau diễn ra bầu cử; đặc biệt, An Giang là vùng sát biên giới nên phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian diễn ra bầu cử, kiểm soát được vùng biên giới; tập trung cho công tác tuyên truyền bầu cử.

Trước đó, trong ngày 17-3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn công tác T.Ư đến Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, dâng hương tưởng niệm; thăm Khu du lịch sinh thái Mỹ Luông, huyện Chợ Mới.

* Cũng trong ngày 18-3, Đoàn công tác T.Ư do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Kiên Giang.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, của tỉnh Kiên Giang.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kiểm tra công tác bầu cử tại An Giang và Kiên Giang -0
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, chiều 18-3.

Theo đó, Kiên Giang đã thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan về công tác bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị trong thời gian tới, Kiên Giang cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng tới bầu cử bằng nhiều hình thức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cuộc bầu cử diễn ra thành công, thật sự là ngày hội của toàn dân. Thực hiện tốt công tác nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời xử lý, bảo đảm trước, trong và sau ngày bầu cử; chủ động các phương án bảo đảm y tế trong tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhất là ở tuyến biên giới giáp biên với nước bạn Campuchia.

Bên cạnh đó, Kiên Giang cần thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, tuân theo nguyên tắc. Phân công thành viên Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh đi kiểm tra, giám sát cũng như chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất nhằm bảo đảm phục vụ tốt công tác bầu cử ở địa phương…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia hướng dẫn, cung cấp tài liệu kịp thời, phục vụ in ấn tài liệu tuyên truyền về bầu cử, hỏi - đáp, trả lời thắc mắc liên quan bầu cử bảo đảm đầy đủ và đúng quy định…

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cơ bản đồng ý với đề xuất của Kiên Giang để xã đảo Thổ Châu (TP Phú Quốc) bầu cử sớm so với quy định và đề nghị UBBC tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri được đi bầu cử…