Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm và chúc Tết tại Hải Phòng và Hải Dương

Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm và chúc Tết tại Hải Phòng và Hải Dương

Chủ tịch nước biểu dương những thành tựu rất quan trọng mà Hải Phòng đạt được về kinh tế, văn hóa, xã hội trong năm 2005 cũng như trong 5 năm qua. Chủ tịch Trần Đức Lương cũng bày tỏ vui mừng nhận thấy thành phố có nhiều tín hiệu đáng mừng ngay từ đầu năm 2006, tàu hai vạn tấn đã vào cảng Đình Vũ, sự hưởng ứng của các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục với việc 80% diện tích khu công nghiệp Nomura được lấp đầy cho đến thời điểm này. Riêng chuẩn bị Tết cổ truyền sắp tới, thành phố đã dành hơn hai tỷ đồng để mua quà tặng các gia đình chính sách. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng đã huy động hàng chục nghìn xuất quà Tết cho các hộ gia đình đang gặp khó khăn.

Để hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ của năm 2006, Chủ tịch nước lưu ý Hải Phòng phát huy truyền thống đoàn kết, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng nhân dân, tiếp tục củng cố hệ thống chính trị nhằm tạo đồng thuận xã hội.

Trong kế hoạch 2006-2010, Hải Phòng đặt mục tiêu đưa mức thu nhập bình quân đầu người từ khoảng 1.200 USD năm 2005 lên 1.800 USD vào năm 2010.

Cũng trong sáng 25-1, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các lực lượng vũ trang Quân khu 3 và Quân chủng Hải quân. Phát biểu ý kiến với cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm vụ của quân khu đối với địa bàn duyên hải phía bắc và đồng bằng sông Hồng. Chủ tịch nước chúc cán bộ, chiến sĩ quân khu tiếp tục giành được nhiều chiến công và thắng lợi mới trong công tác rèn luyện, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và xây dựng lực lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng kết hợp kinh tế, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.

Tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp rất tích cực của binh chủng trong nhiệm vụ gìn giữ, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam. Chủ tịch Trần Đức Lương mong muốn Quân chủng Hải quân tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, tính trí tuệ và năng động trong việc xây dựng quân chủng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thật sự là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên biển.

Chiều 25-1, Chủ tịch nước đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương. Chủ tịch Trần Đức Lương đánh giá cao những thành tích ấn tượng của Hải Dương trong năm 2005 và của cả giai đoạn 2001-2005, nhất là về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. và cho rằng đây là mốc đánh dấu bước chuyển rất quan trọng của Hải Dương theo hướng CNH, HĐH. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hải Dương đang đứng trước cơ hội đưa tiềm lực tỉnh vươn lên, sớm trở thành một trong những điểm quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm. Chủ tịch Trần Đức Lương cũng lưu ý năm 2006 cũng là năm không phải tất cả đều thuận lợi. Ngay đầu năm, miền bắc đứng trước nguy cơ hạn hán. Chủ tịch nước nói cần tính toán kỹ, điều hòa nước một cách hợp lý, sử dụng tiết kiệm nước và chủ động, đó là cách làm tròn trách nhiệm với nhân dân. Chủ tịch nước Trần Đức Lương chúc chúc Đảng bộ, quân và nhân dân tỉnh Hải Dương đón Xuân Bính Tuất 2006 theo tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.

Trong thời gian ở thăm Hải Phòng và Hải Dương, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã đến thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thái tại phố Nguyễn Hữu Tuệ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng; gia đình cán bộ tiền khởi nghĩa là ông Trần Trí Dũng và bà Lê Thị Thịnh tại phố Nguyễn Công Hoan, phường Quang Trung, TP Hải Dương và ông Hoàng Văn Huống, là bố liệt sĩ, tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Cùng tham gia các hoạt động của Chủ tịch nước có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Văn Chiền, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Có thể bạn quan tâm