Lễ đón chính thức Chủ tịch Trần Ðức Lương diễn ra trọng thể tại Quảng trường Hiến pháp trước Phủ Tổng thống ở thủ đô Santiago. Tổng thống Chile Ricardo Lagos Escobar nồng nhiệt đón Chủ tịch Trần Ðức Lương với những nghi lễ trang trọng nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.
Tiếp đó, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương và Tổng thống Ricardo Lagos Escobar đã tiến hành hội đàm.
Tổng thống Ricardo Lagos bày tỏ đặc biệt vui mừng và nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Trần Ðức Lương dẫn đầu Ðoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam thăm chính thức Chile, trở thành nguyên thủ Việt Nam đầu tiên thăm quê hương của Người Anh hùng dân tộc Bê-nác-đô Ô-i-ghin và cố Tổng thống Xan-va-đo A-giên-đê. Tổng thống Ricardo Lagos đánh giá cao và khẳng định chuyến thăm Chile có ý nghĩa lịch sử của Chủ tịch nước ta chắc chắn sẽ góp phần tăng cường và tạo ra những cơ hội mới để mở rộng hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác các mặt đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Chile. Tổng thống nhấn mạnh Việt Nam từng là một biểu tượng cao cả cho cả một thế hệ, ngày nay có những điều kiện thuận lợi hơn để mở rộng quan hệ và trong thế kỷ 21, điều quan trọng không phải là khoảng cách địa lý mà là những điểm tương đồng để xây dựng những hình thức hợp tác mới giữa hai nuớc.
Chủ tịch Trần Ðức Lương chân thành cảm ơn Tổng thống Ricardo Lagos, Chính phủ và nhân dân Chile đã dành sự đón tiếp nồng nhiệt, trọng thị và mến khách cho Chủ tịch và Ðoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Chile đang phải tập trung cao độ mọi nỗ lực bảo đảm tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 12. Chủ tịch Trần Ðức Lương bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Chile đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và chân thành chúc nhân dân Chile anh em tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Chile thành một quốc gia phát triển phồn vinh và thịnh vượng ở khu vực.
Trong không khí thân mật, hữu nghị, cởi mở và tin tưởng lẫn nhau, hai nguyên thủ đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, cùng kiểm điểm và trao đổi các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế - thương mại, cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Hai bên cùng chia sẻ niềm vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Việt Nam và Chile đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời gian qua, trở thành hai nước có tốc độ phát triển cao và ổn định ở hai khu vực, đang ngày càng phát huy vai trò và vị thế quốc tế của mình; thống nhất đánh giá mỗi nước còn có những tiềm năng và thế mạnh to lớn cần tiếp tục được khai thác, phát huy để đưa đất nước tiến lên và tăng cường hợp tác; nhân dân hai nước tuy xa cách về địa lý nhưng luôn dành cho nhau những thiện cảm đặc biệt. Hai nguyên thủ cho rằng đó chính là những nhân tố thuận lợi để tiếp tục xây dựng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác ổn định, lâu dài giữa hai nước. Chủ tịch Trần Ðức Lương đánh giá cao việc Chính phủ Chile mở lại Ðại sứ quán tại Hà Nội, cùng với Ðại sứ quán Việt Nam tại Chile sẽ góp phần triển khai thực hiện mục tiêu trên.
Tổng thống Ricardo Lagos đã cùng Chủ tịch Trần Ðức Lương rà soát lại những lĩnh vực hợp tác đã được gợi mở, bước đầu được cụ thể hóa và triển khai thực hiện, trong đó gồm các lĩnh vực khai khoáng, nông - lâm nghiệp và thủy sản. Các biện pháp thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai nước trong thời gian tới cũng được hai bên tập trung trao đổi như việc tăng cường trao đổi các mặt hàng giấy, rượu vang, hàng may mặc, gạo, cao-su, cà-phê, đồ điện-điện tử gia dụng...
Chủ tịch nước Trần Ðức Lương và Tổng thống Ricardo Lagos hoàn toàn nhất trí trong đánh giá về tình hình thế giới, khu vực, các vấn đề chống khủng bố, Iraq, Trung Ðông... Hai vị Nguyên thủ khẳng định trong bối cảnh quốc tế và ở các khu vực còn có những diễn biến phức tạp, hai nước càng cần tăng cường hợp tác và phối hợp trong khuôn khổ đa phương như tại các diễn đàn LHQ, APEC, Hợp tác Ðông Á-Mỹ la-tinh (FEALAC)... Chủ tịch Trần Ðức Lương bày tỏ chân thành cảm ơn Chính phủ Chile về sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tiến trình Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), chia sẻ kinh nghiệm quý báu của Chile tại Hội nghị cấp cao APEC lần này để giúp Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC vào năm 2006.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương đã trân trọng mời Tổng thống Ricardo Lagos trở lại thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống Ricardo Lagos đã chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.
Sau hội đàm, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương và Tổng thống Ricardo Lagos chứng kiến lễ ký ba văn kiện quan trọng, gồm Hiệp định về hợp tác nghề cá giữa Bộ Thủy sản Việt Nam và Bộ Kinh tế, phát triển và tái thiết Chile, Ý định thư về đàm phán đi đến ký kết Hiệp định khung về hợp tác khoa học - công nghệ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ủy ban Quốc gia về nghiên cứu khoa học công nghệ Chile và Tuyên bố chung kết thúc đàm phán song phương về việc Việt Nam gia nhập WTO.
Tiếp đó, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương và Tổng thống Ricardo Lagos đã có cuộc gặp với giới báo chí. Chủ tịch Trần Ðức Lương khẳng định bên cạnh quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp, Việt Nam và Chile đang có điều kiện phát triển quan hệ mọi mặt về kinh tế, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ. Kể từ chuyến thăm Việt Nam năm ngoái của ngài Ricardo Lagos, quan hệ hai nước đã có bước phát triển như mong muốn. Hai nước đã thiết lập Ðại sứ quán và cử Ðại sứ thường trú, Quốc hội mỗi nước đã lập nhóm nghị sĩ hữu nghị và hai nước đã thành lập các tổ chức hữu nghị nhân dân. Chủ tịch đánh giá cao sự chuẩn bị của Chile cho Hội nghị APEC 12 và tin tưởng rằng Hội nghị sẽ thành công tốt đẹp.
* Cũng trong ngày 18-11, Tổng thống Chile Ricardo Lagos đã chiêu đãi trọng thể chào mừng Chủ tịch nước Trần Ðức Lương và các thành viên trong Ðoàn. Trong diễn văn chào mừng tại buổi chiêu đãi, Tổng thống Ricardo Lagos nói: ...Trong quá khứ Việt Nam từng là một biểu tượng cao cả cho cả một thế hệ, ngày nay, các điều kiện cho cuộc đối thoại phong phú và hiện đại giữa hai nước chúng ta đã được thiết lập. Trong thế kỷ 21 này, điều quan trọng không phải là khoảng cách địa lý mà là những điểm đồng để thiết lập những hình thức hợp tác mới. Theo hướng đó, Chile và Việt Nam đang xích lại gần nhau thông qua biển Thái Bình Dương. Chuyến thăm lần này của Ngài tới Chile là sự cổ vũ để tiếp tục đi theo con đường hợp tác mà chúng ta đã vạch ra và mở rộng các chân trời hợp tác mà hai nước cùng quan tâm, vì lợi ích của nhân dân hai nước chúng ta... Chile cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ của Việt Nam trong quá trình xây dựng và triển khai năm APEC của Chile. Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng Hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo APEC sẽ đề ra những phương hướng quan trọng vì lợi ích của nhân dân các vùng lòng chảo Thái Bình Dương. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC vào năm 2006. Chile và Việt Nam đều đang tìm kiếm nhiều cơ hội hơn nữa để phát triển kinh tế.
Trong lời đáp từ, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương nêu rõ: ... Việt Nam và Chile tuy xa cách về địa lý nhưng có nhiều điểm tương đồng về lịch sử và văn hóa cũng như điều kiện để phát triển. Nhân dân hai nước đều có nguyện vọng chung là hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và luôn dành cho nhau thiện cảm và sự ủng hộ. Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Chile đã được thiết lập từ rất sớm trên cơ sở ý nguyện của hai vị lãnh tụ Hồ Chí Minh và Xan-va-đô A-giên-đê, được thử thách bởi thời gian và những thăng trầm của lịch sử, gần đây càng được củng cố và phát triển. Các chuyến viếng thăm lẫn nhau ở cấp cao thể hiện quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ này. Việc mở lại Ðại sứ quán và cử Ðại sứ thường trú tại thủ đô của nhau cũng là một minh chứng cho quyết tâm đó.
Chủ tịch Trần Ðức Lương nhấn mạnh: ... Thái Bình Dương mênh mông ngày nay không còn là trở ngại mà ngược lại là nhịp cầu nối tạo điều kiện cho Việt Nam và Chile tăng cường hợp tác về cả song phương và đa phương. Hai nước chúng ta cùng là thành viên của nhiều tổ chức và diễn đàn quốc tế và luôn dành cho nhau sự ủng hộ cao trong quá trình hội nhập quốc tế. Chúng tôi đánh giá cao và chân thành cảm ơn Chile đã trở thành một trong những nước đầu tiên ở khu vực ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO bằng những hành động thực tế. Hai nước chúng ta cũng đang phối hợp chặt chẽ và chia sẻ kinh nghiệm để bảo đảm cho Hội nghị cấp cao APEC lần này ở Chile và Hội nghị cấp cao APEC tiếp theo ở Việt Nam vào năm 2006 thành công tốt đẹp...
* Ngày 18-11, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Chile đã được tổ chức tại khách sạn Regal Pacific ở thủ đô Santiago với sự tham dự của đông đảo các nhà doanh nghiệp hai nước. Các ý kiến tại Diễn đàn cho rằng trong mười năm trở lại đây quan hệ ngoại giao, chính trị, văn hóa, đào tạo... giữa hai nước Việt Nam và Chile đã được đẩy mạnh, hai nước cũng đã ký kết một số hiệp định trong lĩnh vực đầu tư, nghề cá, kiểm dịch động vật. Ðây là những khuôn khổ tốt để phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước, đồng thời mở rộng sang thị trường các nước trong khu vực. Tuy nhiên, cũng phải nhận thấy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Chi Lê còn ở mức rất khiêm tốn kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều mới chỉ đạt khoảng 30 triệu USD/năm, một con số còn quá thấp so với tiềm năng của hai nền kinh tế.
Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương nói: "...Trong chuyến thăm chính thức Chile lần này, tôi đã có dịp tiếp tục trao đổi sâu rộng với Ngài Tổng thống Ricardo Lagos về những biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực mà hai nước có tiềm năng to lớn như khai khoáng, thủy sản, nông-lâm nghiệp. Việc xúc tiến thương mại cũng được đặc biệt chú trọng bởi mỗi nước đều có những mặt hàng thế mạnh để trao đổi, đáp ứng nhu cầu của nhau. Chúng tôi đã trao đổi về việc lập "Nhóm Công tác chung" với nhiệm vụ đẩy mạnh công tác thông tin thị trường và phối hợp việc thực thi Hiệp định Hợp tác Kinh tế - Thương mại đã ký kết nhằm tiến tới hiện thực hóa ý tưởng biến hai nước thành cửa ngõ của nhau để hàng hóa của nước này đi vào khu vực của nước bên kia. Như vậy, quyết tâm chính trị đã có. Còn việc triển khai thực hiện quyết tâm đó đang phụ thuộc phần lớn vào chính các quý vị có mặt tại đây. Hãy cùng nỗ lực phấn đấu nâng mối quan hệ kinh tế - thương mại lên ngang tầm với mối quan hệ chính trị - ngoại giao đang phát triển rất tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân và của chính các doanh nghiệp hai nước...".
* Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương đã đến thăm vợ và con gái cố Tổng thống Xan-va-đô A-giên-đê. Chủ tịch nhấn mạnh: Nhiều người dân Việt Nam biết và nhớ đến cố Tổng thống Xan-va-đô A-giên-đê, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Trong những năm tháng Việt Nam tiến hành cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, cố Tổng thống, đại diện cho nhân dân Chile, đã đến Việt Nam mang tình cảm hữu nghị, đoàn kết tới nhân dân Việt Nam. Bà O-tanh-xi-a Bu-xi Ðê A-giên-đê bày tỏ sự xúc động và vui mừng được đón tiếp Chủ tịch nước Trần Ðức Lương và một số đại biểu của đoàn Việt Nam tại nhà riêng. Bà cho biết lúc sinh thời, cố Tổng thống A-giên-đê thường kể cho bà và các con gái những ấn tượng sâu sắc của ông về Việt Nam và ông đã từng tặng cho con gái của mình chiếc nón Việt Nam như là kỷ niệm về chuyến thăm Việt Nam của ông. Con gái của cố Tổng thống A-giên-đê, bà I-xa-ben A-giên-đê, hiện nay là hạ nghị sĩ, Chủ tịch Tiểu ban Ðối ngoại của Hạ viện cũng kể về những kỷ niệm mà bố bà từng nói về tình đoàn kết, hữu nghị của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với Chính phủ và nhân dân Chile và hứa với Chủ tịch Trần Ðức Lương sẽ đến thăm Việt Nam vào năm 2006, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ.
Cũng trong ngày 18-11, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương đã đến thăm Ðại sứ quán Việt Nam tại Santiago.
* Các báo lớn của Chile ngày 18-11 đều đưa tin Chủ tịch nước Trần Ðức Lương đến thủ đô Santiago Ðề Chile và hội đàm chính thức với Tổng thống nước chủ nhà Ricardo Lagos. Nhật báo La Téc-xê-ra cho biết nhân dịp này, đại diện Việt Nam và Chile đã ký hiệp định hợp tác trong lĩnh vực đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, cũng như nghị định thư về hợp tác khoa học và công nghệ. Báo cho rằng kim ngạch trao đổi thương mại song phương đã tăng 139% trong mấy năm gần đây, nhưng hai nước còn rất nhiều tiềm năng hợp tác. Tờ En Méc-cu-ri-ô đăng bài ca ngợi sự phát triển "đáng kinh ngạc" của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản hằng năm của Việt Nam hiện đã vượt 2,5 tỷ USD.