Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

NDO - Chiều 11/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì Hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo làm việc với Ban Cán sự Đảng Chính phủ về dự thảo Đề án.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc hội nghị.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành, Vũ Đức Đam và đại diện một số bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học pháp lý.

Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền ảnh 1
Quang cảnh hội nghị.
Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền ảnh 2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Cán sự Đảng Chính phủ về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền ảnh 3
Các đồng chí Phó Thủ tướng và lãnh đạo bộ, ban, ngành tham dự hội nghị.
Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền ảnh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền ảnh 5

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.