Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gặp gỡ nữ kiều bào tiêu biểu tại Lào

NDO - Chiều 3/4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu Trung ương Hội tới thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và gặp gỡ một số nữ kiều bào tiêu biểu.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại buổi gặp gỡ nữ kiều bào. Ảnh: Trịnh Dũng
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại buổi gặp gỡ nữ kiều bào. Ảnh: Trịnh Dũng

Cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng các nữ đại biểu đại diện cho cộng đồng phụ nữ Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Lào.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga ghi nhận và đánh giá cao những những đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng phụ nữ Việt Nam tại Lào vào sự phát triển chung của nước sở tại cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Lào; nhấn mạnh vai trò quan trọng của cộng đồng người Việt Nam tại Lào, trong đó có phụ nữ Việt Nam tại Lào, trong việc lưu giữ, bảo tồn và giới thiệu, quảng bá bản sắc, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cũng bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Lào nói chung và phụ nữ Việt Nam tại Lào nói riêng chấp hành tốt các quy định pháp luật của nước sở tại, tiếp tục đoàn kết, gắn bó, nỗ lực, phấn đấu, phát huy truyền thống cần cù, chịu khó của người Việt Nam để có nhiều đóng góp hơn nữa, qua đó góp phần củng cố và tô thắm thêm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, hiện có khoảng 50.000 phụ nữ Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lào, bao gồm phụ nữ là con em Việt kiều, phụ nữ lấy chồng là người Lào, phụ nữ là lao động tự do, lao động phổ thông trong các ngành nghề và phụ nữ đi công tác nhiệm kỳ hoặc làm việc trong các dự án, doanh nghiệp hợp tác và đầu tư tại Lào.

Thời gian qua, các phong trào của phụ nữ Việt Nam tại Lào ngày một phát triển, đóng góp nhiều nguồn lực cả về vật chất lẫn tinh thần cho những hoạt động cộng đồng của người Việt tại nước sở tại.

Đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19 vừa qua, các Ban/nhóm phụ nữ Việt Nam tại Lào đã có nhiều sáng kiến và tích cực tham gia, phối hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, phụ nữ Việt Nam tại Lào luôn tích cực đóng góp trong các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và tổ chức được nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa như hội chợ truyền thống dịp Tết cổ truyền, hội thi nấu ăn, cắm hoa trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; tổ chức các lớp dạy tiếng Việt, tiếng Lào miễn phí...